Nhìn lại năm 2015: Bước tiến mới của phong trào thanh - thiếu nhi

(NTO) Nhìn lại năm 2015, với chủ đề “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”, có thể nói các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã tích cực, chủ động, sáng tạo trong tham mưu, chỉ đạo, tiếp tục đưa công tác Đoàn và phong trào thanh-thiếu nhi tỉnh nhà phát triển toàn diện.

Đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn, Bí thư Tỉnh đoàn, cho biết: Thực hiện chủ đề của năm, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tập trung chỉ đạo nâng cao công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, với chủ đề “Nhớ về Bác lòng ta trong sáng hơn”, “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”; quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, học tập 6 bài học Lý luận chính trị của Đoàn gắn với triển khai học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Chỉ thị 01 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về “Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ Đoàn” và Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Ninh Thuận thời kỳ mới” đến ĐV-TN dưới nhiều hình thức phong phú. Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về biên giới, hải đảo, tình hình Biển Đông cho ĐV-TN.

Tỉnh đoàn phối hợp với Tổng Công ty Cổ phần Bia-Rượu-Nước giải khát Sài Gòn
tổ chức khởi công xây dựng “Nhà nhân ái” năm 2015 cho các gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
về nhà ở trên địa bàn tỉnh.

Đoàn các cấp còn triển khai hiệu quả chương trình “Tuổi trẻ Ninh Thuận chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Tuổi trẻ Ninh Thuận với văn minh đô thị” và “Tuổi trẻ chung tay vì Ninh Thuận xanh-sạch-đẹp”, huy động ĐV-TN đảm nhận, thực hiện các công trình, phần việc bê-tông hóa đường giao thông, đưa đèn chiếu sáng về nông thôn; thành lập các đội tình nguyện tham gia bảo vệ môi trường, đảm nhận các tuyến đường “Sáng-Sạch-Đẹp-Văn minh-An toàn”; tổ chức 344 đợt vệ sinh môi trường, thu gom và tiêu hủy trên 618m3 rác; nạo vét, khơi thông 29,7km kênh mương, suối; sửa chữa trên 11km đường giao thông nông thôn…

Phong trào tình nguyện vẫn luôn là tâm điểm trong các hoạt động của Đoàn. Một năm qua, có 3.250 ĐV-TN đăng ký tham gia hiến máu và hiến được 2.904 đơn vị máu cứu người. Thông qua các hoạt động tình nguyện, toàn Đoàn đã trao tặng 18.839 suất quà, 395kg gạo, 20 bộ máy vi tính, 6 xe lăn, 2.728 quần áo, 1.031.000 cuốn vở, 738 bộ sách giáo khoa cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật..., với tổng trị giá hơn 2,5 tỷ đồng. Tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tuyên truyền phòng chống dịch bệnh cho 23.200 người dân, trị giá hơn 1 tỷ đồng; phát miễn phí 4.440 suất cơm nhân ái, 1.000 phần cháo dinh dưỡng phục vụ bệnh nhân và thân nhân người bệnh có hoàn cảnh khó khăn. Vận động hỗ trợ xây dựng 15 ngôi nhà nhân ái cho gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, cựu cán bộ Đoàn với số tiền 775 triệu đồng; góp 525 ngày công sửa chữa và xây dựng nhà ở cho hộ nghèo, gia đình chính sách; cấp phát 6.840 CMND cho người dân.

Với phong trào Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc, các cấp bộ Đoàn đã phối hợp tổ chức 973 ca tuần tra truy quét tội phạm, thu hút 4.341 lượt ĐV-TN tham gia; tham gia phát động và ra mắt mô hình “Làng Chăm ANTT và trật tự ATGT”, mô hình “CLB xung kích vì chủ quyền an ninh biên giới”; tổ chức “Hội thi tìm hiểu pháp luật về ATGT”, tham gia củng cố các “Tổ đoàn kết đánh bắt xa bờ”, xây dựng “Thuyền an toàn, bến tự quản”; đóng góp quỹ “Mái ấm chiến sĩ nơi biên giới”, “Quỹ vì Trường Sa thân yêu”; phối hợp thăm hỏi, động viên, tặng quà các tân binh lên đường nhập ngũ trị giá trên 265,4 triệu đồng.

Trước tình trạng hạn hán kéo dài trên địa bàn tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã phát động Cuộc vận động “Tuổi trẻ Ninh Thuận hướng về vùng hạn”; đẩy mạnh đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên phòng, chống hạn hán, vận chuyển nước đến vùng hạn, hỗ trợ bình chứa nước, nước uống, nước sinh hoạt. Tỉnh đoàn cũng đã xây tặng 2 hệ thống giếng khoan giúp nhân dân vùng hạn. Đoàn các cấp vận động tặng 4.388kg gạo, 1.741 phần quà, 84 bồn chứa nước, cung cấp trên 9.887m3 nước sạch cho nhân dân các vùng hạn trong tỉnh, với kinh phí trên 324,32 triệu đồng; huy động ĐV-TN mỗi tuần chở 1m3 nước uống và nước sinh hoạt cho bà con; tổ chức 4 đợt canh giữ điều tiết dẫn nước sinh hoạt về địa phương; tổ chức 15 đợt tuyên truyền cho hơn 1.200 ĐV-TN và Nhân dân về chủ động ứng phó, khắc phục hậu quả hạn hán, phòng, chống dịch bệnh; tham gia nạo vét, khơi thông dòng chảy trên 15,5km kênh mương; mở 2 lớp tập huấn kỹ thuật chăm sóc gia súc mùa hạn cho 78 ĐV-TN và Nhân dân…

Bước sang năm 2016, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh tiếp tục tập trung thực hiện chủ đề “Tuổi trẻ xung kích, sáng tạo xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Để chương trình công tác trọng tâm trong năm đạt kết quả, theo đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn, nhiệm vụ thường xuyên của Đoàn vẫn là xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh toàn diện; mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên; chú trọng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và giáo dục của Đoàn trong giai đoạn hiện nay. Thực hiện có hiệu quả các phong trào hành động cách mạng của Đoàn như tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp, xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc… Toàn Đoàn quyết tâm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, đóng góp sức trẻ vào sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội tỉnh nhà.