Nhận định ban đầu của cơ quan công an về cái chết của bà Phan Thị Nguyệt

(NTO) Trong những ngày qua, có rất nhiều dư luận trái chiều xung quanh vụ bà Phan Thị Nguyệt, sinh năm 1958, ngụ tại khu tập thể trường Chính trị tỉnh thuộc khu phố 8 phường Phước Mỹ, Tp. Phan Rang- Tháp Chàm, được phát hiện tại nhà riêng với vết cắt ở chân và cổ, gây ảnh hướng xấu đến tình hình ANTT. Để giúp dư luận hiểu rõ sự việc, chúng tôi xin chuyển đến các đồng chí và các bạn những thông tin liên quan đến vụ án như sau:

Theo báo cáo ban đầu của Cơ quan cảnh sát Điều tra Công an Tp. Phan Rang- Tháp Chàm: Khoảng 01giờ 30 phút ngày 06/3/2014, phát hiện tiếng rên la trong nhà bà Nguyệt, một số người sống tại khu tập thể Trường Chính trị chạy đến kêu cửa nhưng cửa chính nhà bà Nguyệt được chốt chặt từ bên trong. Mọi người phá cửa chính vào nhà, phát hiện bà Nguyệt đang nằm trên sàn nhà, trên cổ và tay có vết cắt gây chảy máu, cửa sau cũng đang trong tình trạng chốt chặt bên trong. Thấy vậy, mọi người liền chở nạn nhân đi bệnh viện tỉnh cấp cứu. Bệnh viện tỉnh xác định: bà Nguyệt bị 1 vết cắt đứt khí quản, tràn máu màng phổi phải, một vết cắt đứt gân chân trái.

Kết quả khám nghiệm hiện trường tại nhà bà Nguyệt cho thấy: Tại khu vực đường luồng từ phòng khách đi xuống phòng ngủ phát hiện một chiếc chiếu, 01 chiếc gối và 01 mảnh vải dính nhiều máu, 01 con dao Thái lan đã qua sử dụng dài 24 cm, phần lưỡi dao và cán dao dính máu. Tại khu vực phòng ngủ, phát hiện 01 bức thư, nội dung gửi cho ông Đinh Gia Lâm, sinh năm 1953 là chồng bà Nguyệt đề cập sự việc trên là do bà gây ra. Bước đầu chữ viết trong bức thư được xác định là của bà Nguyệt. Toàn bộ đồ đạc trong nhà bà Nguyệt không có dấu vết lục soát, trần nhà, cửa ra vào đều không có dấu hiệu cạy phá, trần nhà không có dấu hiệu bị đột nhập, tài sản nhà bà Nguyệt không mất mát gì.

Sau hai ngày cấp cứu tại bệnh viện tỉnh Ninh Thuận, sức khỏe bà Nguyệt tiến triển xấu nên đã được chuyển vào bệnh viện Chợ rẫy, TP. Hồ Chí Minh điều trị. Mặc dù đã được các y bác sĩ cứu chữa tận tình nhưngng bà Nguyệt không qua khỏi và đã qua đời vào ngày 16/3/2014. Theo kết quả khám nghiệm tử thi của Cơ quan điều tra, trên cơ thể bà Nguyệt ngoài các vết cắt trên, không có thương tích gì khác.

Từ những kết quả điều tra ban đầu như trên, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Tp. Phan Rang- Tháp Chàm nhận định, bà Phan Thị Nguyệt đã tự gây ra thương tích dẫn đến cái chết cho chính mình. Vì vậy, một số thông tin cho rằng bà Nguyệt bị người khác đánh, hoặc bị sát hại để cướp tài sản là không có căn cứ.

Hiện cơ quan Công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.