Về làng Chăm Tuấn Tú, xã An Hải (Ninh Phước), những ngày này, cảm nhận được không khí nhộn nhịp chuẩn bị vui đón Ramưwan năm 2025 của đồng bào Chăm theo đạo Hồi giáo Bàni đang lan toản khắp đường làng, ngõ xóm. Ông Báo Lâm Truyền, thôn Tuấn Tú cho biết: Ramưwan là dịp để con cháu tỏ lòng biết ơn với ông bà, tổ tiên và cầu mong mùa màng tươi tốt, cuộc sống sung túc. Thôn cũng đã vận động, tuyên truyền bà con tập trung dọn vệ sinh môi trường tại các tuyến đường, khu dân cư… để Ramưwan thêm phần ý nghĩa hơn.
Thôn Tuấn Tú hiện có 539 hộ, với 2.540 nhân khẩu. Bà con sinh sống chủ yếu bằng nghề nông, những năm qua, với sự quan tâm của Nhà nước, kết cấu hạ tầng nông thôn được đầu tư hoàn chỉnh đã tạo điều kiện thuận lợi để người dân phát triển sản xuất. Đặc biệt, từ khi được các cấp, ngành, địa phương quan tâm xây dựng vùng trồng rau an toàn, chính quyền xã tập trung lãnh đạo nhân dân khai thác hiệu quả đất đai, tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng, đưa các giống cây trồng có giá trị và áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất như: Mô hình tưới nước tiết kiệm trồng rau an toàn; mô hình trồng măng tây xanh theo tiêu chuẩn VietGAP… Toàn thôn đã phát triển trên 100ha rau an toàn, mỗi ngày cung cấp hàng chục tấn rau, củ, quả sạch cho các chợ đầu mối và xuất ra thị trường các tỉnh lân cận; xây dựng được 1 cánh đồng trồng măng tây xanh, với diện tích trên 65ha theo hướng liên kết, mang lại hiệu quả cao. Bên cạnh đó, bà con còn đầu tư phát triển chăn nuôi các loại gia súc có sừng với tổng đàn trên 5.750 con. Nhờ đó, đời sống của bà con ngày càng được cải thiện.

Các thành viên Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Tuấn Tú, xã An Hải (Ninh Phước) phân loại măng tây xanh.
Cùng với phát triển kinh tế, đồng bào Chăm thôn Tuấn Tú luôn phát huy tinh thần giúp đỡ lẫn nhau trong cuộc sống và tích cực tham gia phong trào xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Ông Kiều Thanh Thoàng, Trưởng thôn Tuấn Tú cho biết: Những năm qua, bên cạnh sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và chính quyền các cấp đầu tư xây dựng hạ tầng nông thôn, cấp ủy chi bộ và Ban quản lý thôn đã vận động nhân dân đóng góp gần 500 triệu đồng để tu sửa các công trình trong thôn. Diện mạo nông thôn mới của thôn ngày càng khởi sắc.
Đến với làng Chăm Lương Tri, xã Nhơn Sơn (Ninh Sơn), chúng tôi gặp không khí chuẩn bị vào mùa Ramưwan 2025 nhộn nhịp. Ông Đạo Văn Trí, Trưởng thôn Lương Tri cho biết: Những năm qua, người dân trong thôn đều vui mừng vì được Đảng, Nhà nước quan tâm hỗ trợ đầu tư xây dựng các tuyến đường, hệ thống thủy lợi… tạo thuận lợi cho bà con đi lại, phát triển sản xuất. Đời sống người dân trong thôn ngày càng được nâng lên, diện mạo làng quê Lương Tri ngày càng khởi sắc.
Lương Tri là thôn duy nhất của xã Nhơn Sơn có đồng bào Chăm sinh sống. Thôn hiện có 910 hộ, với 3.987 nhân khẩu, chủ yếu sản xuất nông nghiệp. Toàn thôn hiện canh tác 260ha lúa chủ động tưới từ hệ thống đập Nha Trinh và nước hồ Phước Trung và 200ha đất trồng hoa màu. Nhờ thực hiện chuyển đổi giống cây trồng phù hợp, áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào canh tác theo mô hình “1 phải, 5 giảm” trên cây lúa cho năng suất đạt bình quân 65 tạ/ha/vụ; nhiều loại nông sản hàng hóa năng suất cao giúp cải thiện kinh tế nông dân. Bên cạnh đó, bà con còn phát triển chăn nuôi gia súc có sừng, với số lượng trên 4.850 con; tỷ lệ hộ nghèo của thôn giảm xuống còn 8 hộ.
Đời sống kinh tế phát triển, bà con có điều kiện chăm lo cho con cái học hành đàng hoàng; 100% con em trong độ tuổi được đến trường. Bà con trong thôn luôn đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh. Trong xây dựng nông thôn mới, bên cạnh sự đầu tư của Nhà nước, đồng bào Chăm thôn Lương Tri đã tích cực đóng góp trên 300 triệu đồng để xây dựng các tuyến đường nội thôn, lắp đặt đèn chiếu sáng các tuyến đường, lắp đặt camera an ninh… Diện mạo nông thôn mới của thôn ngày càng khởi sắc. Đến nay, 100% hộ dân sử dụng điện lưới, nước sạch sinh hoạt; hơn 95% đường giao thông và kênh mương nội đồng đã được bê tông.
Trong không khí hân hoan đón mừng Ramưwan, người dân làng Chăm Lương Tri càng tự hào trước diện mạo của quê hương đang thay đổi từng ngày, hệ thống thủy lợi, trường, trạm được xây mới, nhiều ngôi nhà khang trang mọc lên. Ông Đạo Văn Lãnh, thôn Lương Tri vui mừng cho biết: Nhờ sự quan tâm hỗ trợ của Đảng, Nhà nước đầu tư xây dựng các công trình, nên vùng quê Lương Tri hôm nay đã đổi thay, bà con hăng say thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế, đời sống của các gia đình cải thiện rất nhiều.
Để bà con vui đón Ramưwan năm 2025 với tinh thần vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm, địa phương đã tổ chức các đoàn đến thăm, tặng quà các chức sắc, gia đình tiêu biểu, các cơ sở thờ tự; Ban quản lý thôn tổ chức văn nghệ, giao lưu bóng đá, bóng chuyền và các trò chơi dân gian phục vụ người dân.
Tiến Mạnh