Năm 2016, sau khi tốt nghiệp Trường Đại học Y Dược Tây Nguyên, bác sĩ Đàng Quốc Phương được Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận tiếp nhận và phân công về Khoa Ngoại tổng hợp. Sau một thời gian công tác, từ năm 2018-2020, anh được cử đi đào tạo bác sĩ chuyên khoa I Ngoại Thận Tiết Niệu tại Trường Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh và hiện nay anh đang theo học bác sĩ chuyên khoa II tại Trường Đại học Y dược Cần Thơ. Ngoài ra, bác sĩ Phương còn được tu nghiệp tại Singapore về kỹ thuật tán sỏi thận bằng ống soi mềm; đi học tại Trung Quốc về bóc nhân tuyến tiền liệt bằng laser...

Bác sĩ CKI. Đàng Quốc Phương thăm hỏi bệnh nhân.
Tháng 10/2022, Khoa Ngoại Thận Tiết Niệu được tách ra từ Khoa Ngoại Tổng hợp chuyên điều trị các bệnh lý ngoại khoa về thận tiết niệu và nam khoa. Trước đây, do thiếu bác sĩ chuyên sâu, hầu hết các bệnh nhân liên quan đến bệnh lý tiết niệu đều được chuyển đi tuyến trên hoặc chỉ thực hiện các thủ thuật cơ bản. Được lãnh đạo bệnh viện tin tưởng cùng với nhưng kiến thức đã học, bác sĩ Phương đã cùng tập thể cán bộ của khoa nâng cao chất lượng làm tốt công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe Nhân dân. Sau hơn 2 năm thành lập, Khoa Ngoại Thận Tiết Niệu hiện có 50 giường bệnh nội trú, tiếp nhận khoảng 50 bệnh ngoại trú mỗi ngày. Đặc biệt, dưới sự trực tiếp tham gia của bác sĩ Phương, Khoa Ngoại Thận Tiết Niệu đã triển khai và làm chủ nhiều kỹ thuật khó tại bệnh viện như: Tán sỏi thận qua da, tán sỏi thận bằng ống soi mềm, bóc nhân tuyến tiền liệt bằng laser, phẫu thuật ung thư dương vật, ung thư bàng quang, cắt thận, cắt niệu quản, phẫu thuật điều trị rò bàng quang – âm đạo, nội soi đặt catheter lọc màng bụng, phẫu thuật điều trị dị dạng và tắc phình cầu nối FAV...Nhờ vậy, điều trị thành công nhiều bệnh nhân nặng, góp phần đưa khoa trở thành một trong các đơn vị đi đầu về chất lượng điều trị tại bệnh viện.
Là bệnh nhân bị sỏi thận tái phát nhiều lần, chị Châu Thị Hải, Tuy Phong, Bình Thuận chia sẻ: Tôi đã mổ 6 lần ở TP. Hồ Chí Minh nhưng vẫn bị tái phát. Sau khi tìm hiểu, tôi quyết định đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận điều trị. Nhờ bác sĩ Phương và kỹ thuật hiện đại, tôi phục hồi nhanh chóng, giảm đau đớn và tiết kiệm chi phí. Tôi thực sự bất ngờ khi một bệnh viện tuyến tỉnh có thể thực hiện kỹ thuật tán sỏi bằng ống soi mềm một cách thành thạo, giúp bệnh nhân giảm thời gian nằm viện và hồi phục tốt hơn.
Cùng với rèn luyện nâng cao chuyên môn, bác sĩ Phương còn tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, đóng góp nhiều đề tài có giá trị thực tiễn, áp dụng vào điều trị cho bệnh nhân. Riêng trong năm 2024, bác sĩ Phương trực tiếp trình bày báo cáo chuyên đề và mổ thị phạm tại Hội thảo khoa học “Cập nhật chẩn đoán và ứng dụng laser trong điều trị các bệnh lý ngoại tiết niệu”; Hội nghị Khoa học kỹ thuật chuyên ngành Ngoại khoa... Không chỉ đam mê học tập, cập nhật kiến thức, hoàn thiện kỹ năng phẫu thuật cho bản thân, bác sĩ Phương còn là “cầu nối” quan trọng giữa bệnh viện với các chuyên gia và cơ sở y tế uy tín; tích cực mời các chuyên gia đầu ngành về trực tiếp hướng dẫn, chuyển giao công nghệ, tạo điều kiện để đồng nghiệp trong khoa có cơ hội giao lưu, học hỏi, cập nhật kiến thức và nâng cao chuyên môn. Nhờ đó, chất lượng điều trị tại khoa ngày càng được cải thiện, giúp bệnh nhân tiếp cận với các phương pháp điều trị tiên tiến tại địa phương.
Chia sẻ về công việc của mình, bác sĩ CKI. Đàng Quốc Phương cho biết: “Với tôi, thực hiện vấn đề y đức đối với người thầy thuốc không phải là cái gì lớn lao, quá xa xôi mà đó chính là việc tận tình quan tâm đến người bệnh, làm thế nào để các bệnh nhân được chăm sóc tốt nhất, có sức khỏe tốt nhất, với chi phí thấp nhất, giảm bớt gánh nặng cho gia đình và xã hội. Muốn vậy, người thầy thuốc ngoài việc trau dồi chuyên môn nghiệp vụ cần phải có lòng đam mê với nghề, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”,
Thấm nhuần lời dạy “Lương y phải như từ mẫu” của Bác, thời gian qua, dù ở cương vị nào bác sĩ CKI. Đàng Quốc Phương đều là tấm gương về người thầy thuốc nỗ lực, tận tâm hết lòng vì người bệnh. Với những đóng góp trong công tác, bác sĩ CKI. Đàng Quốc Phương nhiều năm liền đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở, nhiều lần được Sở Y tế, UBND tỉnh khen thưởng, nhưng hơn hết, phần thưởng ý nghĩa nhất chính là sự tin tưởng, quý mến từ bệnh nhân.
Mỹ Dung