Những bông hồng cơ sở

Xuyên suốt quá trình hình thành và phát triển của Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam, đội ngũ cán bộ hội ở cơ sở luôn được xem là hạt nhân, là nền tảng, có vai trò đặc biệt quan trọng trong hoạt động của tổ chức hội và phong trào phụ nữ (PN). Không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, các chị còn là những tấm gương đi đầu trong các phong trào thi đua, phát triển kinh tế, xây dựng gia đình bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.

Sáng sớm một ngày áp tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, chúng tôi đến gặp chị Nguyễn Thị Kim Anh, Chủ tịch Hội PN xã Bắc Phong (Thuận Bắc), đồng thời là chủ cơ sở sản xuất rau thủy canh Thuyên An Farm. Dù đang tất bật đóng hàng để kịp giao cho khách, chị Anh vẫn vui vẻ tiếp chuyện: Đóng hàng xong, mình phải lên xã cùng các chị trong Ban Chấp hành hội chuẩn bị tổ chức vui xuân cho hội viên (HV). Ngày thường việc nhiều, cuối năm lại càng tất bật. Dù vất vả nhưng vui!

“Không gian xanh với rau sạch thủy canh” của chị Nguyễn Thị Kim Anh,
Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Bắc Phong (Thuận Bắc).

Tham quan cơ sở sản xuất rau thủy canh, ngắm những liếp rau nối tiếp thẳng tắp xanh mướt, chúng tôi thật sự khâm phục ý chí của người cán bộ hội tài năng này. Trên mảnh đất rộng 1.650m2 của gia đình (trước đây là ruộng lúa ngập nước bỏ hoang), năm 2020, chị đổ đất nâng nền làm nông trại. Ngoài sản xuất thử nghiệm nấm bào ngư xám với diện 165m2, chị đầu tư trên 200 triệu đồng xây dựng khung nhà màng diện tích 155m2 thực hiện ý tưởng “không gian xanh với rau sạch thủy canh”, sử dụng dung dịch dinh dưỡng theo tiêu chuẩn khoa học để trồng rau, giúp cây sinh trưởng và phát triển đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người tiêu dùng. Trồng thành công, chị quảng bá sản phẩm, tương tác với khách hàng trên các trang mạng xã hội Facebook, Zalo... Nhờ sản phẩm chất lượng tốt, cộng thêm việc nhanh nhạy tiếp cận thị trường, nên mới 3 năm đi vào sản xuất, rau sạch do Thuyên An Farm sản xuất được nhiều người tiêu dùng trong tỉnh biết đến và rất ưa chuộng.

Ngoài trồng rau, chị còn cung cấp dịch vụ tư vấn thiết kế vườn rau sạch thủy canh, nhiều hộ gia đình không có đất trồng rau, lan tỏa phong trào sản xuất nông nghiệp thân thiện môi trường. Hiện nay, chị đã mở rộng cơ sở sản xuất rau thủy canh lên 1.000m2, mỗi ngày cung cấp gần 100kg rau sạch để phục vụ cho thị trường.

Cán bộ hội phụ nữ cơ sở giao lưu trao đổi kinh nghiệm tại buổi họp mặt kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10/2023.

Không chỉ đảm việc nhà, chị Anh còn là một Chủ tịch hội cần mẫn, năng động. Để giúp chị em HV phát triển kinh tế, chị chỉ đạo hội các cấp tích cực phối hợp tư vấn, hướng dẫn, tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp chị em được vay các nguồn vốn ưu đãi đề sản xuất, kinh doanh; vận động chị em tích cực ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất nhằm nâng cao năng suất, giá trị sản phẩm; ngoài ra, còn tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, bổ ích mang lại nhiều lợi ích thiết thân cho HV và cộng đồng: Thành lập mô hình “Mẹ đỡ đầu” với 20 thành viên tham gia, mỗi tháng thành viên đóng góp 20.000 đồng và đã nhận đỡ đầu 3 trẻ em mồ côi, hỗ trợ 200.000 đồng/em/tháng giúp các em có thêm chi phí trang trải cho việc học; mô hình “PN buôn bán nông sản sạch và ưu tiên dùng hàng Việt Nam” với 30 thành viên, là những người buôn bán tại chợ cam kết buôn bán sạch và ưu tiên dùng hàng Việt Nam...

Khi được hỏi bí quyết nào giúp chị thành công trên con đường khởi nghiệp, lại chu toàn việc hội, chị Anh chia sẻ: Tôi luôn tự nhắc nhở bản thân phải nỗ lực hết mình không chỉ phát triển kinh tế chăm lo cuộc sống, xây dựng gia đình hạnh phúc, mà còn phải mang lại lợi ích cho cộng đồng, xã hội. Đời sống HV địa phương nhìn chung còn nhiều khó khăn, bản thân là cán bộ hội, mình phải đi đầu, đi trước, từ đó mới thuyết phục được chị em thi đua sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập.

Tạm biệt chị Nguyễn Thị Kim Anh, chúng tôi ngược lên vùng cao Bác Ái để tìn gặp chị chị Katơr Thị Ái, Chủ tịch Hội LHPN xã Phước Bình. Với tuổi đời còn khá trẻ (31 tuổi), nhưng chị Ái đã có hơn 10 năm tham gia công tác hội, có nhiều cách làm hay, sáng tạo, thành tích nổi bật, đưa phong trào PN địa phương ngày càng phát triển. Chị Ái cho biết: Hội PN xã có 965 HV, hầu hết sống dựa vào nghề nông, trình độ dân trí, tư duy sản xuất còn hạn chế. Ngoài tuyên truyền, phổ biến các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Hội xác định nhiệm vụ đặt lên hàng đầu đó là hỗ trợ PN phát triển kinh tế, động viên chị em phát huy nội lực vươn lên hoàn thiện bản thân, nâng cao thu nhập, đời sống.

Chị Katơr Thị Ái, Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Phước Bình và hội viên phụ nữ xã tham gia mô hình du lịch cộng đồng.

Với vai trò là người đứng đầu tổ chức hội, chị chỉ đạo các cấp hội cụ thể hóa phong trào thi đua bằng các hoạt động thiết thực phù hợp với tình hình thực tế; thường xuyên cùng cán bộ chi, tổ hội phối hợp với chi bộ thôn tổ chức tuyên truyền, vận động chị em tích cực tham gia các phong trào thi đua, nhất là “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với thực hiện nếp sống văn minh đô thị, phong trào “PN xã nhà chung tay xây dựng nông thôn mới”, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; luôn sâu sát, nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng, khó khăn của chị em để từ đó có giải pháp hỗ trợ kịp thời.

Để giúp chị em phát triển kinh tế, ngoài chỉ đạo các cấp hội tạo mọi điều kiện giúp HV vay vốn ưu đãi; phối hợp các ngành chức năng tổ chức các lớp tập huấn chăn nuôi, trồng trọt, chị tích cực tham gia cùng chính quyền địa phương vận động người dân nói chung, chị em HV, PN nói riêng mạnh dạn tham gia chuyển đổi cơ cấu cây trồng, lựa chọn một số cây trồng có giá trị kinh tế cao, thích hợp với khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương để đầu tư sản xuất, nhân rộng như: Chuối, điều, sầu riêng, bưởi, mít, chôm chôm thay thế những cây trồng chịu hạn kém, năng suất thấp. Đến nay, toàn xã chuyển đổi thành công 1.883ha cây trồng, gồm: 193ha bưởi da xanh, 49,8ha cây sầu riêng, 701ha chuối và hơn 939ha các loại cây: Điều, cà phê, chôm chôm... Đặc biệt, chị vận động chị em tham gia đề án du lịch cộng đồng, không chỉ góp phần nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp của địa phương, giúp chị em cải thiện thu nhập, đời sống gia đình, mà còn quảng bá truyền thống, văn hóa độc đáo dân tộc Raglai...

Hay như chị Nguyễn Thị Mỹ Hóa, Chủ tịch Hội PN phường Đô Vinh (Tp. Phan Rang - Tháp Chàm) luôn phát huy vai trò, trách nhiệm, năng động, sáng tạo, có nhiều đổi mới, cụ thể hóa các nội dung phong trào và công tác hội, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đưa phong trào PN ngày càng đi lên, xây dựng tổ chức hội vững mạnh.

Chị Nguyễn Thị Mỹ Hóa cùng đoàn viên, thanh niên, dân phòng lắp đặt đèn chiếu sáng hướng ứng phong trào xây dựng Tp. Phan Rang -
Tháp Chàm sáng, xanh, sạch, đẹp.

Với sự cống hiến, những thành tích đạt được, các chị Nguyễn Thị Kim Anh, Katơr Thị Ái, Nguyễn Thị Mỹ Hóa đã được vinh danh tại Chương trình biểu dương Chủ tịch Hội PN cơ sở giỏi toàn quốc năm 2023, với chủ đề "Những bông hoa tháng 10" do Hội LHPN Việt Nam tổ chức vào tháng 10/2023.

Đồng chí Phan Thị Ngân Hạnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh cho biết: Để nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ hội cơ sở, xây dựng, củng cố tổ chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Hội LHPN tỉnh đã ban hành Nghị quyết về công tác xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức Hội LHPN cấp cơ sở vững mạnh, giai đoạn 2022-2026. Để thực hiện hiệu quả nghị quyết đề ra, Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh đã ban hành các kế hoạch với nhiều chương trình, hoạt động cụ thể thiết thực phù hợp với tình hình thực tiễn. Ngoài ra, Hội LHPN tỉnh chủ động làm việc, trao đổi với các huyện, thành ủy tạo thuận lợi để các cấp hội địa phương phát huy vai trò tham mưu, đề xuất cấp ủy quan tâm bố trí, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nữ, cán bộ hội, quan tâm công tác phát triển đảng viên nữ tạo nguồn cán bộ nữ, cán bộ hội từ cơ sở. Đồng thời tạo khí thế sôi nổi để cán bộ hội đi đầu trong phong trào thi đua "Xây dựng người PN Việt Nam thời đại mới”...