Xuân về trên vùng chiến khu xưa

Chúng tôi trở lại những vùng quê cách mạng để cảm nhận sức sống, những nỗ lực của cấp ủy, chính quyền và nhân dân trên hành trình viết tiếp bản hùng ca xây dựng quê hương đổi mới.

Khởi sắc diện mạo vùng cao

Trong tiết trời se lạnh của những ngày cuối năm, chúng tôi đến thăm khu căn cứ cách mạng Anh Dũng, xã Ma Nới (Ninh Sơn). Đứng trên đồi cao nhìn xuống trung tâm xã, Ma Nới hiện lên với những mái nhà, trường, trạm y tế, đường giao thông được được đầu tư khang trang, hiện đại. Đặc biệt khi tuyến đường nối từ thị trấn Tân Sơn đi Tà Năng (Đức Trọng, Lâm Đồng) được triển khai càng làm diện mạo nơi đây thêm khởi sắc. Nếu như trước đây, chúng tôi phải mất hơn một tiếng đồng hồ để đi từ trung tâm hành chính xã đến thôn Tà Nôi thì nay chưa tới 10 phút. Giao thông thuận lợi thực sự trở thành đòn bẩy để Ma Nới mở ra nhiều cơ hội bứt phá và phát triển trong tương lai.

Với lợi thế có diện tích đất nông nghiệp lớn, những năm qua, bà con Raglai đã mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất và chăn nuôi. Từ việc quen với tập quán sản xuất lạc hậu, canh tác cây lương thực trên nương, rẫy và phụ thuộc hoàn toàn vào thời tiết. Đến nay, người dân đã thay đổi được nếp nghĩ, cách làm, biết áp dụng khoa học - kỹ thuật, đưa cơ giới hóa vào sản xuất. Hiện toàn xã có tổng diện tích trồng các loại đậu 620ha với năng suất bình quân 10 tạ/ha; bắp, lúa với diện tích gần 1.000ha, cho năng suất từ 40-45 tạ/ha. Cùng với đó, nông dân địa phương cũng tận dụng lợi thế phụ phẩm nông nghiệp, đồng cỏ tự nhiên để phát triển chăn nuôi bò, dê, với tổng đàn trên 4.000 con, trung bình mỗi hộ có từ 2-3 con, cho thu nhập ổn định, giúp bà con thoát nghèo.

Mạng lưới trường học ở xã Phước Hà được Nhà nước đầu tư xây dựng khang trang đáp ứng tốt nhu cầu học tập của học sinh. Ảnh: Sơn Ngọc

Đồng chí Nghiêm Văn Vinh, Chủ tịch UBND xã Ma Nới cho biết: Mặc dù tốc độ phát triển địa phương vẫn còn chậm so với miền xuôi, thế nhưng với tinh thần đoàn kết, truyền thống cách mạng, cấp ủy, chính quyền và người dân địa phương đang nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao mức sống của bà con. Trọng tâm là triển khai hiệu quả các dự án, chương trình hỗ trợ của Đảng và Nhà nước đảm bảo phù hợp với tình hình địa phương, đúng đối tượng thụ hưởng... Nhờ vậy, diện mạo nông thôn ngày một đổi mới, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 29,55%.

Một lòng tin tưởng vào Đảng, Nhà nước

Cùng nằm chung một chiến khu Anh Dũng, xã Phước Hà (Thuận Nam) từng là vùng đất gắn liền với những chiến công oanh liệt trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Năm 1994, xã được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu cao quý Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân. Phát huy truyền thống bất khuất, trung kiên của thế hệ đi trước, người dân Phước Hà một lòng tin tưởng vào sự dẫn dắt của Đảng, Nhà nước; đoàn kết, chung sức xây dựng quê hương ngày một phát triển.

Đến xã Phước Hà những ngày cận Tết, không khí vui tươi, phấn khởi lan tỏa khắp các thôn, xóm. Cờ Tổ quốc được treo rực rỡ; nhà cửa, vườn tược được quét dọn gọn gàng; các phiên chợ quê tấp nập người mua sắm; các tuyến đường nội thôn được sửa chữa, xây mới... Bà con nơi đây hết sức vui mừng khi chính sách hỗ trợ từ các chương trình mục tiêu quốc gia được triển khai, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế hộ gia đình. Ông Tà Thía Ca, thôn Rồ Ôn chia sẻ: Tết năm nay, bà con vui mừng lắm vì có được của ăn, của để trong nhà. Ngoài việc “mưa thuận, gió hòa” cây trồng phát triển tốt cho năng suất, sản lượng thì các hộ nghèo, khó khăn trong thôn đều nhận được sự hỗ trợ về kiến thức, cây trồng, vật nuôi. Trong đó, nhà tôi nhận được 1 con bò cái từ chương trình mục tiêu quốc gia. Nhờ chăm sóc tốt mà bò cái phát triển và cho sinh sản; rồi mình chăm chỉ làm ăn nên đã thoát khỏi hộ nghèo. Có được cuộc sống ấm no, hạnh phúc này hoàn toàn là nhờ vào sự quan tâm của Đảng và Nhà nước.

Ông Tà Thía Banh, Bí thư Đảng ủy xã Phước Hà cho biết: Thông qua việc khai thác tốt các chính sách đầu tư, hỗ trợ về cơ sở hạ tầng, giao thông, thủy lợi, phát triển sinh kế, an sinh xã hội mà tư duy làm ăn kinh tế, lao động của bà con cũng tiến bộ hẳn. Bà con tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, học hỏi các mô hình sản xuất ở miền xuôi để sản xuất, qua đó nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm nông nghiệp làm ra. Trong năm qua, bà con tập trung sản xuất với tổng diện tích 496ha cây lương thực, hoa màu từ nguồn nước thuộc hệ thống thủy lợi Sông Biêu, Tân Giang, đảm bảo 2-3 vụ trong năm; xây dựng và nhân rộng các mô hình nuôi bò vỗ béo, mô hình bò sinh sản với tổng đàn trên 4.300 con. Nhờ đó, tỷ lệ hộ nghèo toàn xã còn 37,38%, giảm 13,16% so với năm trước, chất lượng đời sống của bà con được nâng lên đáng kể. Cùng với phát triển kinh tế - xã hội, Phước Hà còn làm tốt công tác đền ơn, đáp nghĩa, chăm sóc 83 người có công với cách mạng... qua đó khơi dậy lòng tự hào, giáo dục người dân về truyền thống cách mạng, thủy chung sắc son với Đảng.

Một mùa xuân mới đã về, những kết quả đạt được hôm nay sẽ là nguồn sức mạnh tiếp thêm động lực cho cấp ủy, chính quyền và nhân dân các địa phương nỗ lực phấn đấu xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.