Xuân về trong những căn nhà Mái ấm công đoàn

Một mùa xuân mới lại về mang theo nhiều niềm vui cho mọi người, nhưng có lẽ đối với những đoàn viên khó khăn về nhà ở, niềm vui lớn nhất là được đón Tết trong ngôi nhà mới.

Một ngày giáp tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, chúng tôi đến thăm gia đình anh Katơ Phước ở thôn Láng Me, xã Bắc Sơn (Thuận Bắc). Anh Phước là công nhân Công ty TNHH XD-TM&SX Nam Thành; vợ anh ở nhà nội trợ, có 3 con nhỏ, nhà thuộc diện hộ nghèo. Cuộc sống của gia đình anh nhờ vào lương hằng tháng của anh. Căn nhà tạm đã xây bao năm giờ đã xuống cấp, hư hỏng nặng. Chia sẻ khó khăn của gia đình anh, trên cơ sở kiến nghị của công đoàn cơ sở và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thuận Bắc, LĐLĐ tỉnh đã hỗ trợ gia đình anh 50 triệu đồng xây nhà ở. Cộng với số tiền vay mượn từ người thân, gia đình, anh Phước đã xây dựng căn nhà mới với diện tích khoảng 60m2, trị giá gần 150 triệu đồng. Tiếp chúng tôi trong căn nhà mới, anh Phước xúc động chia sẻ: Có được căn nhà mới khang trang là niềm mới ước của gia đình tôi. Năm nay có nhà ở mới đón Tết, vui quá. Có nhà ở đàng hoàng, tôi cũng an tâm lao động, làm ăn. Tôi cảm ơn tổ chức công đoàn rất nhiều.

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh trao nhà ở Mái ấm Công đoàn cho gia đình đoàn viên Katơ Phước.

Cùng niềm vui với gia đình anh Katơ Phước, chị Trần Thị Minh Nga, ở khu phố 1, phường Văn Hải (Tp.Phan Rang- Tháp Chàm), công nhân Công ty Cổ phần May Tân Tiến, cũng đón Tết trong căn nhà mới. Hoàn cảnh gia đình chị Nga rất khó khăn, chị làm công nhân, chồng làm phụ hồ công việc bấp bênh, lại nuôi con nhỏ. Gia đình chị không có nhà ở phải đi ở trọ. Thấu hiểu khó khăn của gia đình chị, LĐLĐ tỉnh đã hỗ trợ chị 50 triệu đồng xây nhà ở. Nhờ cha mẹ cho đất và tiền hỗ trợ của tổ chức công đoàn, cộng với số tiền vay ngân hàng, gia đình chị đã xây được căn nhà mới. Chị Nga chia sẻ: Thu nhập của vợ chồng chỉ đủ trang trải chi phí sinh hoạt và nuôi con, có căn nhà riêng là niềm mơ ước. Giờ niềm mơ ước đó đã trở thành hiện thực. Vợ chồng tôi thật sự rất vui mừng.

Những năm qua, chương trình nhà ở “Mái ấm công đoàn” đã thu hút, đồng tình và ủng hộ của đông đảo cán bộ, đoàn viên, các mạnh thường quân. Điều đáng ghi nhận hơn cả là các công đoàn cơ sở luôn quan tâm, sâu sát tình hình đời sống của đoàn viên, kịp thời đề xuất công đoàn cấp trên có giải pháp hỗ trợ kịp thời; ngoài ra, mức tiền hỗ trợ cũng được tăng dần, giúp các đoàn viên có thêm nguồn lực, điều kiện xây dựng, sửa chữa nhà ở. Hiện nay, mức hỗ trợ tối đa đối với các truờng trường hợp xây mới là 50 triệu đồng và đối với trường hợp sửa nhà là 20 triệu đồng. Riêng trong năm 2023, LĐLĐ tỉnh đã vận động đoàn viên ủng hộ hơn 1 tỷ đồng xây dựng quỹ Mái ấm công đoàn; qua đó đã hỗ trợ xây mới 12 căn nhà với tổng kinh phí 600 triệu đồng, sửa chữa 2 căn nhà với tổng kinh phí 40 triệu đồng.

Đồng chí Trần Văn Đông, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh cho biết: Thực tế vẫn có rất nhiều đoàn viên chưa có nhà ở phải đi ở trọ, ở nhờ nhà với cha mẹ, anh chị em hoặc đã có nhà nhưng nhà đã hư hỏng, xuống cấp nặng. Với mong muốn tất cả đoàn viên khó khăn về nhà ở đều được hỗ trợ, có nhà ở ổn định “an cư, lạc nghiệp”, LĐLĐ tỉnh chỉ đạo công đoàn cơ sở tiếp tục nắm bắt tình hình đời sống của đoàn viên tại cơ quan, đơn vị, đề xuất LĐLĐ tỉnh hỗ trợ kịp thời. Ngoài ra, LĐLĐ tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, các tổ chức, mạnh thường quân ủng hộ quỹ Mái ấm công đoàn, để có thêm nguồn lực giúp nhiều đoàn viên khó khăn có căn nhà kiên cố, ổn định đời sống, an tâm, phấn khởi lao động, sản xuất, tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.