Bác Ái phát triển chăn nuôi gia súc theo hướng bền vững

Tận dụng lợi thế vùng núi, diện tích đất tự nhiên rộng, thuận lợi cho phát triển chăn nuôi gia súc (CNGS). Thời gian qua, huyện Bác Ái đã tập trung khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh và triển khai thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ thông qua các chương trình, dự án, xây dựng và nhân rộng các mô hình CNGS theo hướng hàng hóa. Qua đó đã tạo việc làm và giúp nông dân nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống.

Nông dân Bác Ái đầu tư chuồng trại bài bản để chăn nuôi gia súc theo hướng hàng hóa.

Năm 2019, gia đình anh Kadá Khôi ở thôn Ma Ty, xã Phước Thắng chăn nuôi 5 con bò và 7 con dê sinh sản. Nhờ chăm sóc tốt và có nguồn thức ăn ổn định, nên đến nay đàn gia súc của gia đình phát triển 34 con, thu nhập từ chăn nuôi hơn 50 triệu đồng/năm. Anh Khôi chia sẻ: Trước đây chăn nuôi nhỏ lẻ, chủ yếu thả trên núi không hiệu quả, do nguồn thức ăn thường xuyên thiếu vào mùa khô. Thấy vậy, tôi quyết định cải tạo 4 sào đất rẫy để trồng cỏ voi làm thức ăn tươi cho đàn bò, bên cạnh đó làm chuồng nuôi nhốt để đàn gia súc có nơi ở ổn định, nhờ đó đàn gia súc ngày càng phát triển. Cũng như gia đình anh Khôi, là một trong những nông hộ có tổng đàn gia súc lớn ở xã Phước Trung, ông Bá Trung Hy luôn quan tâm đến nguồn thức ăn dự trữ, giữ chuồng trại sạch sẽ, thoáng mát và công tác tiêm phòng vắc xin để đàn gia súc phát triển khỏe mạnh. Hiện tại, gia đình ông duy trì nuôi trên 100 con cừu theo hình thức nuôi sinh sản. Chuồng trại được đầu tư xây kiên cố, nền chuồng luôn khô ráo. Về thức ăn chăn nuôi, ông chủ động trồng cỏ voi, tận dụng nguồn rơm rạ sau mỗi vụ gặt để dự trữ cho đàn gia súc. Ông Hy cho biết: Trên địa bàn huyện giờ đã có nhiều nông dân đầu tư chuồng trại cố định và trồng cỏ CNGS theo quy mô tập trung, nhờ đó giúp người chăn nuôi chủ động nguồn thức ăn và nước uống cho đàn gia súc, giúp lợi nhuận cao hơn so với chăn nuôi theo hình thức truyền thống.

Hiện nay, việc người dân chuyển từ chăn thả tự nhiên sang bán chăn thả và nuôi nhốt đã dần trở nên phổ biến, việc chăm sóc, vệ sinh, phòng bệnh cho gia súc được hộ chăn nuôi chú trọng hơn. Để thúc đẩy CNGS phát triển bền vững, thời gian qua, huyện Bác Ái đã chỉ đạo các xã tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân chuyển từ tập quán chăn thả sang chăn nuôi theo hướng trang trại và bán công nghiệp, vận động các hộ chăn nuôi chuyển đổi những diện tích đất kém hiệu quả sang trồng cỏ, hoa màu để chủ động nguồn thức ăn. Đồng thời, cải tạo giống thông qua các đề án bò đực giống lai Sind, heo siêu nạc, áp dụng mô hình “Mỗi gia đình một chuồng nuôi nhốt, kết hợp trồng cỏ CNGS”... Khuyến khích người dân đầu tư phát triển các trang trại, gia trại chăn nuôi vừa và nhỏ. Nhờ đó, giúp tổng đàn gia súc của huyện tăng nhanh qua từng năm, đến nay trên địa bàn huyện đã phát triển đàn gia súc trên 92.000 con, trong đó: Đàn trâu trên 1.100 con; đàn bò trên 22.800 con; đàn dê, cừu trên 19.800 con; đàn heo gần 48.500 con. Địa phương đã vận động người dân trồng trên 200 ha cỏ chăn nuôi.

Đồng chí Ngô Thanh Lâm, Phó Chủ tịch UBND huyện Bác Ái, cho biết: Địa phương có nhiều tiềm năng về CNGS, đặc biệt là gia súc có sừng, do đó chủ trương của huyện là thúc đẩy CNGS có sừng ổn định và tăng số lượng đàn theo hướng nâng cao chất lượng, khuyến khích các hộ dân phát triển CNGS theo hướng trang trại, gia trại, bán chăn thả. Bên cạnh đó còn quy hoạch và hướng dẫn nhân dân trồng cỏ phục vụ chăn nuôi nhằm đảm bảo có nguồn thức ăn tươi và khô trong mùa hạn. Chỉ đạo ngành Thú y tăng cường công tác tuyên truyền, mở các lớp tập huấn phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc để người dân áp dụng; tìm kiếm đầu ra hợp lý cho các sản phẩm từ gia súc nhằm đảm bảo chăn nuôi phát triển bền vững.