Hội Cựu chiến binh tỉnh tích cực giữ gìn an ninh trật tự cơ sở

Những năm qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh đã tích cực phát huy vai trò xung kích trong đấu tranh, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, góp phần tích cực cùng lực lượng công an trong công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Văn Thuận, Chủ tịch Hội CCB tỉnh cho biết: Hội CCB tỉnh hiện có 72 tổ chức cơ sở hội, 383 chi hội thôn, khu phố với tổng số 6.782 cán bộ, hội viên (CB, HV). Để phát huy tinh thần trách nhiệm của CB, HV tham gia “mặt trận” đấu tranh, trấn áp tội phạm, bảo vệ ANTQ, Hội CCB tỉnh đã chủ động ban hành văn bản hướng dẫn cấp cơ sở triển khai thực hiện phong trào trên các lĩnh vực như: công tác bảo đảm ANTT, an toàn giao thông; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật phòng, chống tội phạm, ma túy, mại dâm, HIV/AIDS và phòng, chống mua bán người... Đồng thời thành lập Ban Chỉ đạo phong trào bảo vệ ANTQ; phòng, chống tội phạm, HIV/AIDS và tệ nạn ma túy, mại dâm chịu trách nhiệm giúp Ban Chấp hành và Thường trực Tỉnh hội trực tiếp theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra đôn đốc đội ngũ làm công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong toàn hội. Đến nay, lực lượng cốt cán tuyên truyền pháp luật toàn hội đã phát triển lên 667 CB, HV; đây là lực lượng có uy tín, trình độ hiểu biết cơ bản về pháp luật, có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng và năng lực trong công tác hội, sẵn sàng và tích cực phối hợp với lực lượng công an trong giữ gìn ANTT trên địa bàn, tham gia xây dựng, củng cố các mô hình quần chúng tự quản về ANTT không để hình thành “điểm nóng” gây mất ổn định chính trị tại địa phương.

Hội CCB phường Đô Vinh xây dựng mô hình điểm “Khu dân cư tự quản về phòng cháy, chữa cháy” nhằm góp phần bảo đảm tình hình an ninh ở cơ sở.

Với phương châm Mỗi CB, HV là một chiến sĩ xung kích trên “mặt trận” bảo vệ an ninh cơ sở, Hội CCB các cấp trong tỉnh đã xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình điểm như: “Hội CCB tự quản về ANTT gắn với an toàn giao thông”, “Hội CCB phòng, chống tội phạm” và một số mô hình CB, HV CBB làm nòng cốt như: “Tổ nhân dân tự quản”, “Họ tộc tự quản về ANTT”, “Hòm thư tố giác tội phạm”, “4 không, 3 nhớ”, “Tổ phòng, chống trộm cắp liên gia cư”, “Khu dân cư tự quản về phòng cháy, chữa cháy”... Từ những mô hình điểm, đến nay toàn hội đã duy trì và nhân rộng được 312 mô hình tổ, đội tự quản về ANTT ở địa phương với 2.365 CB, HV trực tiếp tham gia. Tại địa bàn dân cư, CB, HV CCB còn tích cực thông tin, tuyên truyền để người dân nâng cao tinh thần cảnh giác, tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, giáo dục con cháu trong gia đình ý thức chấp hành pháp luật. Bằng kinh nghiệm, uy tín và sự mẫu mực, CB, HV CCB đã tham gia hòa giải mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, giúp chính quyền và lực lượng chức năng giải quyết hiệu quả 1.200 vụ mâu thuẫn, tranh chấp, khiếu kiện, không để phát sinh thành điểm nóng ANTT. Các cấp hội cũng nhận quản lý, giáo dục, cảm hóa tại địa bàn dân cư 169 đối tượng thanh thiếu niên hư hỏng; tham gia truy bắt, giải quyết trên 200 vụ gây rối trật tự công cộng, trộm cắp, cướp giật, hủy hoại tài sản, chặt phá rừng, đánh bạc; nhắc nhở và kịp thời ngăn chặn nhiều trường hợp vi phạm các quy định về trật tự, an toàn giao thông, bảo vệ hiện trường và giúp đưa nạn nhân đi cấp cứu trên 70 vụ tai nạn giao thông đường bộ và đường sắt; tham gia các đợt ra quân cùng lực lượng chức năng vận động, tuyền truyền lập lại trật tự lòng lề đường, đảm bảo cảnh quan môi trường và thông thoáng giao thông.

Với tinh thần trách nhiệm của các CB, HV Hội CCB tỉnh trong tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ tình hình ANTT, tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả. Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, Hội CCB tỉnh đề ra nhiệm vụ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức, trách nhiệm, chủ động, tích cực tham gia phong trào bảo vệ ANTQ, đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội trong hội viên, nhân dân. Tăng cường chỉ đạo các cơ sở hội nắm vững địa bàn phụ trách, phối hợp tốt với các ngành, đoàn thể tham gia đấu tranh với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, đảm bảo ANTT địa phương. Hội CCB tỉnh cũng thường xuyên rà soát, đánh giá hiệu quả các mô hình tự quản để kịp thời biểu dương, nhân rộng, tạo sự lan tỏa, thu hút CB, HV và nhân dân tham gia ngày càng tích cực hơn nữa trên “mặt trận” giữ gìn ANTT cơ sở.