Tiếp thêm động lực cho ngư dân vươn khơi, bám biển

Chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển” năm 2023 vừa được Bộ Tư lệnh (BTL) Vùng 4 Hải quân phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức tại cảng cá Đông Hải (Tp. Phan Rang - Tháp Chàm). Qua đó, tiếp thêm động lực cho ngư dân an tâm vươn khơi, bám biển, góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Thượng tá Đỗ Văn Sơn, Chính ủy Lữ đoàn 955 (BTL Vùng 4 Hải quân) cho biết: Chương trình được BTL Vùng 4 Hải quân ký kết với tỉnh Ninh Thuận từ năm 2019. Trên tinh thần đó, các đơn vị Vùng 4 Hải quân, cụ thể là Lữ đoàn 955 đã phối hợp chặt chẽ với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức triển khai các nội dung, kế hoạch đồng bộ, ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả tại các huyện ven biển: Thuận Nam, Ninh Hải, Tp. Phan Rang - Tháp Chàm, nhằm củng cố thêm tình cảm, tinh thần đoàn kết giữa các cơ quan, đơn vị và ngư dân địa phương.

Lãnh đạo Lữ đoàn 955 (Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân) tặng cờ Tổ quốc và phao cứu sinh cho bà con ngư dân phường Đông Hải (Tp. Phan Rang - Tháp Chàm).

Được biết, trong các chuỗi hoạt động của chương trình lần này, BTL Vùng 4 Hải quân đã thăm khám sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho gần 100 bà con ngư dân; tặng 20 suất quà cho các gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn và con ngư dân vượt khó, học giỏi; trao tặng 150 chiếc áo pháo, 50 chiếc phao tròn, 300 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân phường Đông Hải và cấp phát 100 bộ tài liệu về nội dung “Một số điều cần biết dành cho ngư dân” để ngư dân địa phương cập nhật các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động trên biển; khai thác, đánh bắt hải sản an toàn, bền vững, đúng quy định pháp luật gắn với bảo vệ môi trường, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo; thông tin về vị trí các âu tàu của hải quân đang phục vụ bảo đảm hậu cần, kỹ thuật; các tần số thông tin liên lạc để sẵn sàng kết nối, giúp đỡ ngư dân khi hoạt động trên biển.

Ông Võ Khi, ở khu phố 4, phường Đông Hải, chia sẻ: Trong quá trình khai thác hải sản, ngư dân chúng tôi luôn được bộ đội, chính quyền địa phương, lực lượng chức năng hướng dẫn nhiệt tình, tạo điều kiện thuận lợi, nhất là khi tàu, thuyền và ngư dân gặp sóng to, gió lớn trên biển, không may gặp tai nạn xảy ra. Chúng tôi liên hệ lực lượng Vùng 4 Hải quân và quân dân huyện đảo Trường Sa đều được sự hỗ trợ kịp thời. Do đó, chúng tôi càng yên tâm vươn khơi đánh bắt hải sản, góp phần bảo vệ vùng biển, đảo của Tổ quốc.

Thượng tá Đỗ Văn Sơn cho biết thêm, đối với nước ta biển, đảo có vị trí chiến lược quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế, bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước. Do đó, hiện nay trên một số đảo thuộc quần đảo Trường Sa đã được xây dựng các âu tàu, làng chài và hệ thống bệnh xá tương đối hiện đại. Nơi đây sẵn sàng đón các tàu cá vào neo đậu, tránh trú bão và sửa chữa hỏng hóc, tiếp nhiên liệu, nước ngọt, lương thực, thực phẩm để hoạt động dài ngày trên biển. Minh chứng 3 năm qua, các lực lượng Vùng 4 Hải quân cùng lực lượng chức năng đã cứu kéo, hỗ trợ được 1.225 lượt tàu thuyền và 18.375 ngư dân của các tỉnh bị nạn trên biển; tổ chức sửa chữa, khắc phục hỏng hóc cho 152 tàu cá; cung cấp 132 tấn lương thực, thực phẩm các loại; điều trị, cấp thuốc cho 931 ngư dân ốm đau, tai nạn trên biển; các ca bệnh nặng đều được vận chuyển vào đất liền bằng tàu và máy bay để cấp cứu, điều trị kịp thời.

Trong thời gian tới, BTL Vùng 4 Hải quân tiếp tục sát cánh, đồng hành, sẵn sàng hỗ trợ bà con ngư dân với tinh thần và trách nhiệm cao nhất gắn với thực hiện theo phương châm “Chủ động đến với ngư dân, hỗ trợ, giúp đỡ ngư dân là mệnh lệnh từ trái tim của mỗi cán bộ, chiến sĩ hải quân”. Do đó, rất mong ngư dân yên tâm, mạnh dạn vươn khơi, bám biển dài ngày để phát triển kinh tế gia đình, cải thiện đời sống; đồng thời xác định rõ mỗi con tàu là một cột mốc chủ quyền, mỗi ngư dân là một chiến sĩ giữ vững ngư trường truyền thống, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc... Qua đó góp phần đưa nước ta trở thành quốc gia mạnh về biển, giàu từ biển, phát triển bền vững, thịnh vượng, an ninh và an toàn đúng theo tinh thần Nghị quyết số 36-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.