Ngư dân Ninh Hải vươn khơi bám biển, bảo vệ chủ quyền biển, đảo

Cùng với các ngư dân trên địa bàn tỉnh, những năm qua ngư dân huyện Ninh Hải tích cực vươn khơi, bám biển, khai thác hải sản và góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Đến bến cá Mỹ Tân, xã Thanh Hải vào một này trung tuần tháng 7 phóng viên ghi nhận không khí mua bán hải sản của ngư dân diễn ra tấp nập và nhộn nhịp vào mỗi buổi sáng. Ngư dân Trần Văn Lộng ở thôn Mỹ Tân 1, phấn khởi cho biết: Thời gian gần đây cá nục, cá sơn thóc và mực con xuất hiện rộ nên nhiều tàu, thuyền của bà con địa phương ra khơi đánh bắt hải sản. Tàu của gia đình tôi hôm giờ khai thác hơn 6 tấn cá nục và cá sơn thóc, sau khi trừ chi phí thu lãi gần 100 triệu đồng nên rất phấn khởi, tranh thủ bán xong cá lấy lương thực và nhu yếu phẩm là tàu chúng tôi lại tiếp tục ra khơi ngay.

Thu mua hải sản tại bến cá Mỹ Tân, xã Thanh Hải.

Huyện Ninh Hải hiện có gần 1.000 phương tiện tàu thuyền đang hoạt động, tổng công suất trên 145.000 CV. Những năm qua, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã tham mưu cho các địa phương ven biển thành lập các tổ tàu thuyền an toàn (TTAT) đoàn kết, hỗ trợ nhau hoạt động trên biển, tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới vùng biển. Qua công tác tuyên truyền đã có nhiều tổ TTAT ở các địa phương được thành lập, phát huy hiệu quả trong khai thác và bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Gần 25 năm gắn bó với nghề biển, ông Nguyễn Đức Hải, thành viên Tổ TTAT số 1 hiểu rõ những khó khăn và bất lợi khi khai thác hải sản riêng lẻ trên biển. Chính vì vậy, khi địa phương phát động thành lập Tổ TTAT, ông đăng ký tham gia cùng các chủ tàu ở địa phương. Ông Hải cho biết: Từ khi tham gia Tổ TTAT, các ngư dân trong tổ thường xuyên giữ liên lạc qua máy bộ đàm Icom để trao đổi thông tin về tình hình thời tiết, thông tin hỗ trợ nhau tìm ngư trường đánh bắt, khai thác. Bên cạnh đó, mỗi đợt đánh bắt xa bờ cả tháng trên biển, chúng tôi cần có sự đoàn kết, tương trợ nhau cùng khai thác hải sản, kịp thời giúp đỡ nhau khi có sự cố về máy móc, cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra, giúp nhau yên tâm bám biển vươn khơi và bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Ông Nguyễn Toàn, Tổ trưởng Tổ TTAT số 1, cho biết: Từ ngày thành lập đến nay, ngoài việc tích cực vươn khơi bám biển, đem lại thu nhập cho các gia đình, các thành viên của Tổ TTAT số 1 không ngừng tìm hiểu về pháp luật cũng như những quy định trong việc đánh bắt, khai thác hải sản trên biển, đặc biệt là vấn đề vi phạm chủ quyền vùng biển nước ngoài. Tổ luôn chấp nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước và chương trình, kế hoạch của địa phương về đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội ở khu vực biên giới biển, đảo của Việt Nam. Ngoài việc khai thác hải sản, tổ thường xuyên theo dõi tình hình trên biển, khi nghe tin có những tàu cá nước ngoài vào khai thác hải sản trong vùng biển Việt Nam thì kịp thời thông báo cho Trạm kiểm soát Biên phòng Mỹ Tân; đồng thời thường xuyên nắm bắt tình hình của bà con ngư dân và chủ phương tiện tàu cá gặp những khó khăn và thuận lợi trong quá trình đi khai thác hải sản trên biển và hướng dẫn những thủ tục khi đi biển.

Dù mỗi chuyến đi biển có khi ròng rã cả tháng trời, đối diện với không ít hiểm nguy, nhưng với mỗi ngư dân, mỗi chuyến ra khơi là thêm niềm vui vì ngư dân hiểu rằng, giữa biển khơi, mỗi ngư dân là một người lính bảo vệ trên biển và tàu thuyền của họ là một cột mốc khẳng định chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.