Thuận Nam: Chăm lo tốt cho người có công với cách mạng

Thấm nhuần đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, trong những năm qua, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” chăm lo cho các gia đình chính sách (GĐCS), người có công (NCC) luôn được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Thuận Nam quan tâm thực hiện với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực.

Những ngày tháng 7, ngôi nhà của Mẹ Việt Nam anh hùng Lê Thị Hự ở thôn Lạc Sơn 1, xã Cà Ná (Thuận Nam) trở nên ấm áp hơn khi có nhiều ban, ngành, đoàn thể, địa phương đến thăm. Chồng và 3 con của Mẹ Hự hy sinh trong kháng chiến (Mẹ Hự hiện là người duy nhất trong số 77 Mẹ VNAH trên địa bàn huyện còn sống). Ở cái tuổi xấp xỉ 100, nhưng Mẹ Hự vẫn còn khỏe. Mẹ Hự chia sẻ: Hằng tháng Mẹ có tiền trợ cấp; dịp lễ, Tết, ngày kỷ niệm thì có quà. Ngoài ra, Mẹ còn được 3 đơn vị nhận phụng dưỡng, Đoàn Thanh niên xã, huyện thì hay tới thăm hỏi, chăm sóc. Mỗi dịp có đoàn công tác của trung ương về địa phương, tỉnh đều bố trí dẫn đoàn đến thăm Mẹ; dịp Tết Nguyên đán vừa rồi có đồng chí Phó Thủ tướng Chính phủ và đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cùng đến tặng quà mừng tuổi khiến Mẹ cảm thấy thật ấm lòng!.

Lãnh đạo huyện Thuận Nam trao giấy khen cho các cá nhân là thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ tiêu biểu.

Đồng chí Nguyễn Thị Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND huyện Thuận Nam, cho biết: Hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm sóc NCC đã trở thành một phong trào sâu rộng trong các cấp, ngành, địa phương và nhân dân trong huyện. Nhiều cơ quan, đơn vị, tấm lòng hảo tâm đã tham gia đồng hành cùng đị phương thông qua các hoạt động như: Thăm hỏi, động viên, tặng quà các đối tượng chính sách; nhận phụng dưỡng suốt đời Mẹ VNAH; hỗ trợ thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ vay vốn phát triển kinh tế; tu bổ đài tưởng niệm liệt sĩ, đưa thân nhân liệt sĩ viếng nghĩa trang liệt sĩ trong và ngoài tỉnh. Ngoài ra, Đoàn Thanh niên các cấp trên địa bàn huyện cũng tham gia đỡ đầu, hỗ trợ con em GĐCS, NCC; ra quân cải tạo môi trường, cảnh quan các khu vực đài liệt sĩ, bia tưởng niệm liệt sĩ huyện và các xã; trùng tu, quảng bá các di tích lịch sử trên địa bàn huyện. Đặc biệt, chào mừng kỷ niệm 76 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ năm nay, Huyện đoàn Thuận Nam vừa xây dựng và bàn giao đưa vào sử dụng công trình thanh niên “Mã QR thông tin di tích lịch sử cấp tỉnh” đặt tại Nhà tưởng niệm sự kiện thảm sát làng Thạnh Đức năm 1947 ở thôn Thiện Đức, xã Phước Ninh.

Cùng với sự quan tâm, chăm sóc về mặt tinh thần, trong 6 tháng đầu năm 2023, huyện Thuận Nam còn thực hiện chi trả trợ cấp hằng tháng kịp thời cho 337 lượt đối tượng chính sách với tổng số tiền hơn 3,6 tỷ đồng; hỗ trợ mai táng phí cho 26 đối tượng với tổng số tiền gần 460 triệu đồng; hỗ trợ ưu đãi giáo dục cho 5 đối tượng là con NCC với số tiền 31,2 triệu đồng; cấp 497 thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng với tổng số tiền gần 230 đồng... Ngoài ra, từ nguồn vận động Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” năm 2022 và 6 tháng đầu năm nay, huyện đã thăm, tặng 3.226 suất quà cho các gia đình chính sách, NCC; sửa chữa, nâng cấp nhà ở kiên cố cho các đối tượng NCC theo nhu cầu. Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” tỉnh cũng trao tặng 200 triệu đồng hỗ trợ 4 hộ gia đình bệnh binh ở xã Phước Hà, mỗi hộ 50 triệu đồng xây dựng nhà ở kiên cố, qua đó, giúp các GĐCS trên địa bàn huyện có điều kiện cải thiện về nhà ở, ổn định cuộc sống.

Đáp lại sự chăm lo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự quan tâm chăm sóc của các tổ chức đoàn thể, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân, nhiều thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ đã phát huy truyền thống cách mạng của gia đình, nêu cao ý thức khắc phục khó khăn, lao động sản xuất, phát triển kinh tế, nỗ lực trong công tác; đồng thời nuôi dạy con cháu phát huy truyền thống cách mạng của gia đình, của quê hương, trở thành người có ích cho xã hội. Đơn cử như ông Lê Dấm, người hoạt động cách mạng ở xã Phước Nam; bà Dương Thị Hiền, thân nhân liệt sĩ ở xã Nhị Hà; ông Tạ Yên Trung, thương binh ở xã Phước Hà... là những tấm gương NCC tiêu biểu, không chỉ chăm lo phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống gia đình khấm khá, mà các ông, bà còn tích cực hiến đất làm đường, tham gia xây dựng nông thôn mới, tích cực đóng góp công tác an sinh xã hội, hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” ở địa phương... trở thành tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.

Trong thời gian tới, để tiếp tục làm tốt công tác chăm lo mọi mặt đời sống cho GĐCS và NCC, huyện Thuận Nam tăng cường công tác tuyên truyền các chủ trương, các chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước về NCC với cách mạng sâu rộng trong nhân dân; thực hiện tốt chính sách trợ cấp NCC kịp thời, đúng quy định; đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, phát huy vai trò của các hội, đoàn thể và toàn xã hội trong chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần cho NCC.