Nghi lễ đầu năm của người Chăm làng Bỉnh Nghĩa được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Ngày 22-5, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) phối hợp với UBND huyện Thuận Bắc tổ chức Lễ công bố và đón nhận Bằng chứng nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia đối với “Nghi lễ đầu năm của người Chăm ở làng Bỉnh Nghĩa”, xã Bắc Sơn (Thuận Bắc).

Năm 2019, Sở VH,TT&DL đã phối hợp với UBND huyện Thuận Bắc và huyện Ninh Hải tham mưu UBND tỉnh xây dựng hồ sơ khoa học về Tập quán xã hội và tín ngưỡng “Nghi lễ đầu năm của người Chăm ở làng Bỉnh Nghĩa” và được Bộ VH,TT&DL ban hành Quyết định số 606/QĐ-BVHTTDL ngày 3-2-2021 về việc đưa “Nghi lễ đầu năm của người Chăm ở làng Bỉnh Nghĩa” vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao Bằng chứng nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
đối với “Nghi lễ đầu năm của người Chăm ở làng Bỉnh Nghĩa” cho xã Bắc Sơn (Thuận Bắc).

Thông qua nghi lễ, nhiều giá trị văn hóa đặc sắc được bảo tồn và tái hiện, trở thành ngày hội lớn, với ý nghĩa chủ đạo là cầu xin những điều tốt đẹp cho gia đình, dòng tộc, cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu. Qua đó, đáp ứng nhu cầu tâm linh của cộng đồng người Chăm ở làng Bỉnh Nghĩa nói riêng và một bộ phận người Chăm trong tỉnh nói chung.