Ninh Hải:Tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19

Trước diễn biến phức tạp, khó lường của dịch COVID-19, huyện Ninh Hải tiếp tục chỉ đạo tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch trên địa bàn nhằm khống chế dịch lây lan ra cộng đồng.

Theo đó, toàn bộ hệ thống chính trị và mọi người dân toàn huyện tiếp tục kiên trì thực hiện phương châm “chống dịch như chống giặc”. Nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu trong tổ chức, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại địa phương. Hiện nay, huyện đang tập trung chỉ đạo, thực hiện cao điểm phòng, chống dịch theo Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ từ ngày 17-7 đến 31-7-2021.

Huyện đã chủ động xây dựng các kịch bản, kế hoạch phòng, chống dịch bệnh; đẩy mạnh các hoạt động phòng ngừa, ngăn chặn nguy cơ xâm nhập dịch bệnh từ bên ngoài vào địa bàn. Các xã, thị trấn trên địa bàn huyện khẩn trương rà soát những công dân đi, về từ vùng dịch phải khai báo y tế và thực hiện các biện pháp cách ly theo quy định. Tính từ 30-4 đến ngày 21-7-2021 tổng số người đi về từ các tỉnh có người nhiễm COVID-19 trên địa bàn huyện là 3.121 người, hiện đang cách ly tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh 2 người, cách ly tập trung tại Trung đoàn BB896 là 24 người, trong đó đã hoàn thành cách ly tập trung 42/66 người; tổng số người đang cách ly tại nhà, nơi lưu trú là 233 người. Đã hoàn thành cách ly 1.198 người, đến nay huyện đã tổ chức xét nghiệm 2.964 người, trong đó 2.717 người đã cho kết quả âm tính.

Đoàn viên - thanh niên thị trấn Khánh Hải tổ chức tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19.

Cùng với đó, huyện đã thành lập 32 chốt để kiểm tra lịch trình hoạt động của tất cả mọi người, khi phát hiện có người đi, về từ vùng dịch thì báo cho các xã, thị trấn tổng hợp báo cáo huyện để có phương án xử lý kịp thời. Đồng thời, tăng cường tuyên truyền nâng cao ý thức phòng, chống dịch trong Nhân dân, tổ chức ký cam kết với các hộ dân về trách nhiệm thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch với 25.905 hộ, đạt 100%.

Là trung tâm của huyện Ninh Hải, thị trấn Khánh Hải có nhiều chợ, nhà hàng, có khoảng từ 500-700 người dân đi làm việc tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam thường xuyên đi, về địa phương nên công tác phòng, chống dịch gặp những khó khăn nhất định. Từ đầu năm đến nay, qua 2 đợt dịch bùng phát, thị trấn đã tiếp nhận 673 trường hợp đến, về từ vùng dịch phải thực hiện khai báo y tế bắt buộc, cách ly tại nhà và theo dõi sức khỏe, hiện nay còn 56 trường hợp cách ly tại nhà, 7 trường hợp cách ly tập trung tại huyện, lấy mẫu xét nghiệm 314 trường hợp, kết quả 283 trường hợp âm tính, 31 trường hợp đang chờ kết quả.

Để ứng phó với dịch COVID-19, thị trấn đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Các Tổ giám sát cộng đồng thường xuyên kiểm soát việc đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn và khai báo y tế của tiểu thương và người đi mua sắm trong vực chợ. Ngoài ra, Ban Quản lý chợ Khánh Hải tổ chức ký cam kết cho 143 hộ buôn bán, kinh doanh chấp hành các quy định phòng, chống dịch. Nhờ đó, tình hình dịch bệnh cơ bản được kiểm soát. Chị Nguyễn Thị Tĩnh, ở khu phố Khánh Hiệp, thị trấn Khánh Hải chia sẻ: Tôi đồng tình ủng hộ với việc thực hiện giãn cách xã hội, đi ra đường phải đeo khẩu trang và không tụ tập đông người. Nhà tôi có 3 người con đi học đại học ở TP. Hồ Chí Minh về, tôi đều hướng dẫn các cháu đi khai báo y tế và nhắc nhở các cháu tự cách ly tại nhà nhằm bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

Hộ Hải cũng là một trong những xã thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch của huyện Ninh Hải. Ngày 4-7, tại thôn Gò Gũ ghi nhận 2 trường hợp mắc COVID-19 đầu tiên trong đợt dịch thứ tư này, cả 2 trường hợp trên được xác định đều trở về từ TP. Hồ Chí Minh. Ngay từ khi có kết quả xét nghiệm, Đảng ủy, chính quyền xã Hộ Hải đã quyết liệt chỉ đạo, triển khai, thực hiện nhanh, có hiệu quả công tác truy vết, khoanh vùng nhằm khống chế dịch bệnh có thể lây lan ra cộng đồng. Các trường hợp F1, F2, F3 đều được truy vết, khoanh vùng và đưa đi cách ly theo đúng quy định, tiến hành lập chốt phong tỏa trong cụm dân cư, nguy cơ lây nhiễm ra cộng đồng đã được kiểm soát. Với quyết tâm cao, sự nỗ lực hết mình của các lực lượng, tính từ đầu năm đến nay trên địa bàn toàn xã có 794 người đến, về từ tỉnh có liên quan đến các ổ dịch trong nước, đã lấy mẫu xét nghiệm cho 548 người, trong đó 546 người cho kết quả âm tính, 2 người dương tính với SARS-CoV-2. Hiện 16 người đang cách ly tập trung tại Trung đoàn BB896, có 158 người đang theo dõi sức khỏe tại nhà.

Đồng chí Nguyễn Thành Phú, Chủ tịch UBND huyện Ninh Hải, cho biết: Từ ngày địa phương thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đến nay, phấn khởi nhất chính là ý thức chấp hành nghiêm túc của người dân trong huyện. Thời gian tới, tình hình dịch dự báo còn diễn biến phức tạp, để đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch, huyện tập trung chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền; làm tốt công tác quản lý, sàng lọc đối với các đối tượng từ các tỉnh khác về, triển khai các biện pháp khoanh vùng, dập dịch giảm nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng, các trường hợp liên quan phải xác định nhanh, cách ly kịp thời, hạn chế nguy cơ bùng phát đến mức thấp nhất.