Thuận Nam: Chăm lo đời sống người có công với cách mạng

Phát huy truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, những năm qua, huyện Thuận Nam luôn dành sự quan tâm đặc biệt đối với những gia đình chính sách, người có công với cách mạng, đã có nhiều cống hiến cho Tổ quốc.

Bà Phan Thủy, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Thuận Nam, cho biết: Toàn huyện có 766 đối tượng người có công với cách mạng, trong đó 76 Bà mẹ Việt Nam anh hùng (1 mẹ còn sống), 488 liệt sỹ, 80 thương binh, 84 bệnh binh, 4 người hoạt động kháng chiến. Những năm qua, bằng nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, cùng với những chính sách đãi ngộ của Đảng và Nhà nước, các cấp chính quyền trên địa bàn huyện luôn quan tâm, tạo điều kiện để các đối tượng chính sách có cuộc sống ổn định. Theo đó, ngoài việc triển khai thực hiện kịp thời, đầy đủ những chế độ theo quy định của Nhà nước cho các đối tượng, địa phương còn đẩy mạnh nhiều hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” như sửa chữa nhà, xây dựng nhà tình nghĩa cho hộ gia đình chính sách; tổ chức điều dưỡng tại nhà và điều dưỡng tập trung cho các đối tượng; hỗ trợ chi phí học tập cho con em các đối tượng chính sách đang theo học tại các trường, giúp các em có điều kiện học tập... Qua các hoạt động ý nghĩa trên đã góp phần động viên gia đình chính sách, người có công có thêm nghị lực vươn lên trong cuộc sống.

Bà Pi Năng Thị Bin, thôn Là A, xã Phước Hà (Thuận Nam) vui mừng bên căn nhà mới.
(Ảnh chụp tháng 4-2021).

Tiêu biểu là huyện tổ chức tốt phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, nhằm huy động mọi nguồn lực từ cộng đồng, xã hội cùng với Nhà nước quan tâm, chăm lo cho các gia đình chính sách, người có công. Từ năm 2020 đến nay, toàn huyện đã vận động Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” được 200 triệu đồng. Từ nguồn quỹ này, huyện đã hỗ trợ các xã tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho gia đình chính sách, người có công vào các dịp lễ, tết, Ngày Thương binh - Liệt sỹ; chăm lo phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng... Ngoài ra, huyện còn hỗ trợ sửa chữa 10 căn nhà cho các đối tượng người có công, với tổng số tiền 200 triệu đồng. Qua đó, giúp các hộ gia đình chính sách có điều kiện cải thiện về nhà ở, nâng cao chất lượng cuộc sống. Đón chúng tôi trong căn nhà mới, bà Pi Năng Thị Bin, thôn Là A, xã Phước Hà không giấu được niềm vui, bà chia sẻ: Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước cùng với chính quyền địa phương và nhóm nghĩa tình đồng đội, gia đình được hỗ trợ 50 triệu đồng xây mới căn nhà thay thế nhà cũ đã xuống cấp. Đây là động lực lớn lao đối với gia đình. Giờ có được điểm tựa vững chắc, gia đình an tâm phát triển kinh tế gia đình.

Ngoài những hoạt động thiết thực trên, huyện còn tạo điều kiện cho gia đình chính sách, người có công phát triển kinh tế, nâng cao đời sống. Tiêu biểu trong công tác này phải kể đến hoạt động của Hội Cựu chiến binh huyện. Để tạo điều kiện cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế, Hội phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội tạo điều kiện cho hội viên vay vốn sản xuất, kinh doanh, tổng dư nợ lên đến 24 tỷ đồng, với 663 lượt hộ vay. Ngoài ra, Hội còn vận động các tổ chức, cá nhân được 150 triệu đồng để xây mới 3 căn nhà cho hội viên nghèo; phối hợp với các ngành chức năng tổ chức các lớp tập huấn nâng cao trình độ kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt cho hội viên.

Với sự chung tay chăm lo của cấp ủy, chính quyền và toàn xã hội, đến nay hầu hết các gia đình chính sách, người có công trên địa bàn huyện Thuận Nam có cuộc sống ổn định. Hướng tới kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh- Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2021), huyện đang tích cực thực hiện tốt các hoạt động thăm, tặng quà cho các gia đình chính sách, người có công; chăm lo phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng...