Gương cán bộ Đoàn tích cực phòng, chống dịch COVID-19

Với tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ, trên cương vị là một thủ lĩnh Đoàn, anh Đạo Dương Anh Trung, Bí thư xã đoàn Nhơn Sơn (Ninh Sơn) không ngại khó khăn, nguy hiểm, thể hiện hết sức trẻ của mình tham gia tích cực vào công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại địa phương.

Vừa qua, trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, xã Nhơn Sơn đã thành lập Tổ giám sát cộng đồng trực chốt 24/24 giờ để tiến hành kiểm tra đo thân nhiệt, khai báo y tế người điều khiển phương tiện tham gia giao thông từ các tỉnh, thành phố khác về cửa ngõ huyện Ninh Sơn. Với tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, anh Trung đã không ngại đêm tối, mưa gió, xung phong tham gia vào ca trực chốt buổi tối từ 9 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau để hỗ trợ lực lượng chức năng đo thân nhiệt, khai báo y tế, nhập dữ liệu... Gần 1 tháng nay, việc túc trực ở chốt kiểm soát, ăn vội, ngủ trễ không theo giờ giấc đã trở nên hết sức bình thường đối với anh. Không quản đêm ngày, anh cùng đội thanh niên (TN) tại địa phương lại tiếp tục phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân trong công tác phòng, chống dịch và cài đặt Bluezone, tải mã QR cho người dân thuận tiện trong việc khai báo y tế, cấp phát khẩu trang miễn phí cho người dân. Anh Trung tâm sự: Hằng ngày theo dõi tin tức từ các vùng tâm dịch, thấy những hình ảnh vất vả của đội ngũ y tế tuyến đầu đang gồng mình chống dịch, nên tôi muốn đóng góp một phần sức mình cùng mọi người chung tay đẩy lùi dịch COVID-19. Vì vậy, ngay sau khi có quyết định thành lập Tổ giám sát cộng động của xã, tôi đi vận động, kêu gọi các bạn trẻ tại địa phương tham gia đội TN tình nguyện gồm 10 người hỗ trợ lực lượng chức năng, mình là nam TN nên tham gia hỗ trợ trực chốt ban đêm...

Anh Đạo Dương Anh Trung, Bí Thư xã đoàn Nhơn Sơn (Ninh Sơn) tham gia hỗ trợ lực lượng chức năng trực chốt tại Tổ giám sát cộng đồng.

Đặc biệt, để người dân nắm rõ về các chủ trương, quy định của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về công tác phòng, chống dịch COVID-19, đều đặn hằng ngày, anh lại cùng đội TN trong xã thay phiên nhau dùng xe máy, chở loa tuyên truyền đến bà con trong các thôn, xóm nắm bắt và thực hiện. Ngoài ra, để phát huy tốt nhất công tác tuyên truyền trên địa bàn xã qua hệ thống loa phát thanh, anh thay mặt đoàn TN xã đảm nhận phần việc TN là bảo trì, sửa chữa hệ thống loa phát thanh của khắp 6 thôn trong xã. Vì vậy, sau những giờ lao động của bà con, những chiếc loa phát thanh ở các thôn là công cụ tuyên truyền hữu hiệu giúp người dân địa phương nắm bắt được tình hình về dịch bệnh cũng như tinh thần chống dịch an toàn. Bên cạnh đó, ngay sau khi trên địa bàn công bố có trường hợp F1, anh lại cùng đội TN tình nguyện địa phương thực hiện tốt công tác hậu cần, giúp đỡ các hộ gia đình đang thực hiện cách ly tại nhà. Anh đến từng hộ gia đình dán giấy thông báo trước cửa các trường hợp đang thực hiện cách ly, để bà con hàng xóm không lại tiếp xúc gần, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch; hỗ trợ các gia đình mua nhu yếu phẩm khi cần.

Song song đó, hiểu được những khó khăn trong thời điểm hiện tại của tất cả mọi người và mong muốn đóng góp công sức mình cho cộng đồng. Ngoài thời gian làm việc, anh còn miệt mài tự tay làm hàng trăm chiếc mũ kính chống giọt bắn. Chỉ từ những vật dụng như xốp, nhựa mica trong, keo, ghim... anh tự mình thiết kế, cắt, dán để hoàn thành rồi gửi những chiếc mũ có tác dụng ngăn giọt bắn trong không khí, đảm bảo an toàn cho lực lượng tuyến đầu trong công tác phòng, chống dịch.

Bà Trương Thị Bích Thuận, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, cho biết: Trong công tác phòng, chống dịch, anh Đạo Dương Anh Trung luôn nêu cao tinh thần của người TN xung kích, tình nguyện đúng với câu nói “Đâu cần thanh niên có - Đâu khó có thanh niên”, chủ động tham gia tích cực các hoạt động phòng, chống dịch tại địa phương bằng nhiều việc làm thiết thực, cụ thể... là một trong những gương điển hình đầy “lửa nhiệt” dù ở vị trí, vai trò nào vẫn luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.