Ghi nhận công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Ninh Hải, Thuận Bắc

Sau 1 ngày thực hiện Chỉ thị 16/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh tại các huyện Ninh Hải, Thuận Bắc, với tinh thần chỉ đạo quyết liệt của UBND các huyện và ngành chức năng, đến nay, các cơ sở kinh doanh dịch vụ đã tạm thời đóng cửa và không tụ tập đông người tại các địa điểm họp chợ, cảng cá; tăng cường công tác kiểm soát dịch tại các khu cách ly tập trung và các chốt kiểm soát dịch tại địa phương.

Ghi nhận tại Cảng cá Ninh Chữ, thuộc xã Tri Hải (Ninh Hải) vào thời điểm 7h sáng ngày 17-7, mọi tàu thuyền đều neo đậu tại bờ. Để kiểm soát và đảm bảo công tác phòng chống dịch, Ban quản lý Cảng đã phối hợp với trạm kiểm soát biên phòng, các lực lượng y tế triển khai nghiêm túc, quyết liệt công tác phòng, chống dịch. Đến nay, Ban quản lý Cảng đã cấm các hoạt động mua bán tại đây và thành lập 2 chốt kiểm soát các phương tiện từ đường bộ và các tàu thuyền ra vào cảng. Trước khi các tàu cập bến hoặc rời bến đều phải qua trạm kiểm soát biên phòng để khai báo y tế, thông tin về lịch trình của tàu cá, số lượng thuyền viên vào cảng và tiến hành test nhanh, nếu có kết quả âm tính mới được vào cảng. Nhằm hạn chế tiếp xúc và ngăn ngừa dịch bệnh lây lan, các lực lượng kiểm soát dịch tại đây cũng yêu cầu chỉ được một thành viên ra ngoài để giao thương hàng hóa và cung cấp lương thực, thực phẩm, nước còn tất cả thuyền viên đều phải ở trên ca bin tàu, nếu ai không chấp hành sẽ tiến hành xử phạt theo đúng quy định.

Ban quản lý chợ Đầm Nại (Ninh Hải) đo thân nhiệt cho người dân trước khi vào chợ.

Rời Cảng cá Ninh Chữ, chúng tôi ghé chợ Đầm Nại, thuộc thị Trấn Khánh Hải (Ninh Hải) số lượng người và phương tiện từ tỉnh khác tới để mua thủy hải sản vào thời gian này đã không còn, lượng khách trong tỉnh cũng đã giảm đi rất nhiều so với những ngày thường. Điều đó cho thấy ý thức chấp hành theo các Chỉ thị 15, 16 của Thủ tướng Chính phủ đã và đang được người dân đồng tình ủng hộ và thực hiện nghiêm túc, đa số người dân chấp hành tốt công tác phòng chống dịch như khai báo y tế, đeo khẩu trang, đo thân nhiệt theo yêu cầu của lực lượng chức năng cũng như chính quyền tại địa phương. Ông Nguyễn Văn Thạch, cán bộ thị trấn Khánh Hải (Ninh Hải) cho biết: Chợ Đầm Nại có khoảng 400 tiểu thương. Trước đây, lượng khách ra vào chợ mua sắm rất đông, khoảng 1.000 lượt/ngày. Nhưng hiện giờ đã giảm hơn một nửa, đối với với khách ngoài địa phương thì hiện không có. Chợ cũng làm 2 chốt chặn 2 đầu ra vào chợ, kiểm soát chặt chẽ tất cả những người ra vào chợ, bắt buộc khai báo y tế, đo thân nhiệt, đeo khẩu trang trước khi vào chợ. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động bà con tiểu thương và người dân nâng cao ý thức, nghiêm túc thực hiện yêu cầu 5K của Bộ y tế.

Có lẽ tâm lý của mỗi người dân khi lần đầu bị phong tỏa, cách ly, cũng như đặt chân tới các khu cách ly tập trung là lo lắng, sợ không đủ điều kiện sinh hoạt như ở nhà. Tuy nhiên, tại khu cách ly tập trung tại trường THPT Dân tộc nội trú Thuận Bắc (huyện Thuận Bắc), hầu hết mọi người đều tỏ ra thoải mái, không quá tù túng như họ từng nghĩ, vì điều kiện ăn ở được đảm bảo, có thể đọc sách, truy cập internet. Được biết, Khu cách ly tập trung tại trường THPT Dân tộc nội trú Thuận Bắc có 5 dãy và 27 phòng, hiện tại có 45 người, trong đó 13 nữ và 32 nam, là những công dân trở về từ vùng có dịch đã được sàng lọc. Cán bộ trong khu cách ly có 26 người gồm các lực lượng: y tế, quân sự, công an, trong quá trình hoạt động, các đơn vị đã phối hợp chặt chẽ, linh hoạt, đảm bảo đầy đủ trang thiết bị, vật tư y tế, hóa chất khử trùng. Hàng ngày, lực lượng y tế tiến hành đo thân nhiệt, kiểm tra sức khỏe, đảm bảo bữa ăn, phòng nghỉ, điện, nước, an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, kiểm tra và sẵn sàng xử lý các tình huống xảy ra. Với tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ y tế và lực lượng vũ trang làm việc tại đây cùng với sự đồng tình, tinh thần tự giác của những công dân trong khu cách ly nên đã phát huy tốt vai trò, góp phần vào công tác phòng, chống dịch trên địa bàn huyện.

Lực lượng tại Chốt kiểm soát dịch COVID-19 Thuận Bắc tiến hành đo thân nhiệt và xác định lịch trình của tài xế trước khi vào tỉnh ta.

Anh Nguyễn Văn Huy, nhân viên làm tại khu Du lịch Bình Tiên, xã Công Hải (Thuận Bắc) là một trong 45 người đang được cách ly tại khu cách ly tập trung trường THPT Dân tộc nội trú Thuận Bắc, cho biết: tôi từ TP. Hồ Chí Minh về từ ngày 8-7, sau đó khai báo y tế tại xã và được đưa vào khu cách ly tập trung của huyện, mới đầu tôi cũng hơi lo lắng và căng thẳng. Nhưng khi ở đây tôi được các y, bác sĩ và đội ngũ cán bộ chăm sóc, nhiệt tình, chu đáo. Mọi sinh hoạt, ăn uống hàng ngày đều đầy đủ nên tâm lý tôi rất ổn định, thoải mái. Theo tôi, điều quan trọng bây giờ đối với mọi người là khi biết mình có nguy cơ lây nhiễm cần chủ động cách ly, khai báo trung thực, kịp thời với cơ quan y tế để nhận được sự hỗ trợ, chăm sóc y tế cần thiết.

Giữa cái nắng nóng như đổ lửa chúng tôi chứng kiến các lực lượng kiểm soát ở chốt kiểm soát dịch Thuận Bắc gồm: Công an, giao thông vận tải, y tế và tình nguyện viên vẫn đang cố gắng cao độ thực hiện nhiệm vụ được phân công là hướng dẫn, kiểm soát người và phương tiện, hàng hóa theo quy định, đo thân nhiệt, kiểm tra lịch trình di chuyển của xe. Ngăn chặn không để người nhiễm bệnh, nghi nhiễm bệnh ra, vào địa bàn. Chốt kiểm soát dịch Thuận Bắc nằm cửa ngõ phía Bắc của tỉnh, giáp ranh với Khánh Hòa, với đặc thù quốc lộ 1A nên lượng xe lưu thông rất đông, xe qua các tỉnh có dịch cũng nhiều, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh rất cao. Vì thế, lực lượng kiểm soát tại đây hoạt động với tinh thần cao độ nhất, đảm bảo thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch. Tất cả người và phương tiện vào địa bàn tỉnh đều được xác định lịch trình, kiểm tra giấy xét nghiệm âm tính đảm bảo trong thời gian 3 ngày trở lại, đối với các trường hợp không có giấy phải tiến hành test nhanh kháng nguyên tại chốt nhằm xác định, phát hiện kịp thời các trường hợp mắc bệnh, hoặc nghi ngờ mắc bệnh để triển khai các biện pháp cách ly. Theo ghi nhận của chúng tôi, hầu hết lái xe qua chốt kiểm soát đều có ý thức rất hợp tác với cán bộ y tế, đo thân nhiệt, chia sẻ đầy đủ, chính xác thông tin lịch trình đi lại, nêu cao ý thức tự giác và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng.

Ông Trương Thanh Hậu, Đội trưởng Thanh tra Sở Giao thông vận tải tỉnh cho biết: lực lượng kiểm soát tại chốt hiện nay có 15 người, do lượng xe vào tỉnh nhiều nên cũng khá vất vả, hơn nữa các xe hàng hóa di chuyển khắp nơi, tiềm ẩn nhiều rủi ro mầm móng dịch bệnh cao. Dù vất vả nhưng với tinh thần “Chống dịch như chống giặc”, các anh em ở đây vẫn tích cực ngày đêm hoạt động 24/24 giờ, kiên quyết không để lọt các phương tiện từ các tỉnh, thành, vùng có dịch đi qua mà không khai báo y tế, với mong muốn kiểm soát tốt được dịch COVID-19 lần này.

Tình hình dịch bệnh vẫn còn nhiều phức tạp, nhưng với sự nỗ lực, quyết tâm của chính quyền, cơ quan chức năng và sự tin tưởng, ủng hộ của người dân thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống, dịch theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, của tỉnh. Tin tưởng rằng, 2 huyện Ninh Hải và Thuận Bắc sẽ chặn được dịch không để lây lan ra cộng đồng và cùng với cả tỉnh sớm đẩy lùi được dịch COVID-19.