Ninh Phước: Ngày đầu thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, huyện Ninh Phước đã triển khai quyết liệt, đồng bộ tại 9 xã, thị trấn với quyết tâm ngăn chặn, không để dịch lây lan ra địa bàn.

Các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Ninh Phước đã tập trung truyên truyền người dân ở nhà, hạn chế tối đa ra ngoài khi không cần thiết cũng như nâng cao nhận thức, ý thức trong việc thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch, thực hiện nghiêm việc giãn cách xã hội trong giai đoạn cao điểm. Các cơ sở kinh doanh, dịch vụ không thiết yếu buộc tạm dừng hoạt động để phòng chống dịch, riêng các cơ sở sản xuất, kinh doanh các loại hàng hóa, dịch vụ thiết yếu được phép tiếp tục hoạt động nhằm đảm bảo phục vụ nhu cầu người người dân.

Lực lượng Chốt kiểm soát dịch COVID-19 xã An Hai kiểm tra người và phương tiện vào địa phương.

Tại thị trấn Phước Dân trong ngày đầu tiên thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg, nhiều hàng quán trước đây còn bán phục vụ mang về, nhưng khi thực hiện Chỉ thị số 16 yêu cầu không tụ tập trung quá 2 người thì nghỉ hẳn; các khu vực chợ và các cửa hàng bán lương thực, thực phẩm hoạt động nhưng cũng khá vắng vẻ. Chị Nguyễn Thị Hằng, chia sẻ: Khi chưa có ca nhiễm COVID-19 trên địa bàn thị trấn, ngày nào tôi cũng tranh thủ ghé chợ mua thức ăn hàng ngày, nhưng khi có ca nhiễm tại địa phương và đặc biệt là thực hiện Chỉ thị 16, mỗi lần đi chợ tôi thường mua lượng thực phẩm cho 2-3 ngày, mua xong hàng là về nhà, không tụ tập đông người.

Còn tại các xã Phước Hữu, Phước Thái, Phước Hậu… trên các tuyến đường liên thôn, liên xã đều vắng vẻ, người dân hạn chế ra đường, không còn tụ tập như trước nữa. Các hàng quán của các cơ sở kinh doanh dịch vụ, ăn uống đồng loạt đóng cửa để phòng, chống dịch COVID-19; các chợ nông thôn cũng trầm lắng hơn ngày thường khi người dân hạn chế ra ngoài khi không cần thiết. Bên cạnh đó, để nâng cao công tác phòng, chống dịch COVID-19, các xã cũng đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên loa truyền thanh; đồng thời, cử cán bộ đến tận nơi hướng dẫn các hộ gia đình, các cơ sở kinh doanh các loại hàng hóa, dịch vụ thiết yếu các biện pháp phòng, chống dịch; ký cam kết không tụ tập đông người và thực hiện tốt việc giãn cách. Ngoài ra, các xã cũng đã thành lập các chốt kiểm soát tại các cửa ngõ ra vào địa phương.

Các hàng quán trên địa bàn thị trấn Phước Dân đóng cửa thực hiện nghiêm Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Đồng chí Huỳnh Kiều Minh, Chủ tịch UBND xã Phước Hữu, cho biết: Để người dân nêu cao tinh thần phòng, chống dịch COVID-19, xã đã tập trung tuyên truyền cho người dân về việc thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời thành lập 5 chốt kiểm soát, trực 24/24 giờ tại các khu vực thôn liên quan đến các ca nhiễm bệnh; bố trí 1 chốt kiểm soát y tế dịch COVID-19 tại tuyến đường vào địa bàn để hạn chế người vào địa phương; thành lập 3 tổ kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm việc giãn cách xã hội; chỉ đạo các Tổ giám sát cộng đồng thường xuyên, kiểm tra, giám sát các trường hợp cách ly tại nhà và người về địa phương từ các tỉnh, thành phố đang có dịch; hướng dẫn người dân tuân thủ các biện pháp phòng dịch và thông điệp 5K của Bộ Y tế.

Đồng chí Bạch Văn Nguyên, Chủ tịch UBND huyện Ninh Phước, cho biết: Để thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, huyện Ninh Phước đã chỉ đạo các xã, thị trấn tăng cường triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch; đồng thời, huyện thành lập 5 chốt kiểm soát dịch COVID-19 tại cửa ngõ ra vào huyện giáp với các huyện Ninh Sơn, Thuận Nam và Tp.Phan Rang-Tháp Chàm để kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện vào địa phương; chỉ đạo các xã củng 9 chốt kiểm soát dịch tại các xã, thị trấn và 21 chốt tại các thôn, khu phố để kiểm soát. Đẩy mạnh tuyên truyền cho người dân thực hiện nghiêm Chỉ thị 16. Ngoài ra, huyện còn thành lập các đoàn kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp không tuân thủ việc giãn cách xã hội; chỉ đạo các xã, thị trấn tăng cường giám sát chặt chẽ các trường hợp người đến/về từ vùng dịch về địa phương; tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường để xử lý các trường hợp tăng giá các loại hàng hóa, đảm bảo hàng hóa, lương thực, thực phẩm thiết yếu được cung ứng thường xuyên đáp ứng nhu cầu của Nhân dân…