Tp.Phan Rang-Tháp Chàm và huyện Ninh Phước: Những ngày đầu thực hiện giãn cách xã hội

Những ngày đầu Tp. Phan Rang-Tháp Chàm thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, các tuyến đường, khu vực công viên, bãi biển trên địa bàn thành phố vắng người qua lại. Những người có công việc cần thiết phải ra đường đều chấp hành nghiêm việc đeo khẩu trang, không tụ tập quá 2 người. Lực lượng chức năng luôn tuần tra, kiểm soát, nhắc nhỡ người dân nghiêm túc chấp hành Chỉ thị 16.

Chấp hành nghiêm Chỉ thị 16, trên địa bàn thành phố các cửa hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ các mặt hàng không thiết yếu đều đóng cửa. Các chợ dân sinh, cửa hàng buôn bán các mặt hàng nhu yếu phẩm, siêu thị, cửa hàng tiện ích hoạt động bình thường nhưng vắng khách hơn. Hàng hoá trong những ngày đầu giãn cách xã hội dồi dào, giá cả ổn định, người mua và người bán chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Hàng hóa tại chợ Thanh Sơn (chợ Động) dồi dào, giá cả ổn định. Ảnh: Hà Anh.

Để kiểm soát chặt chẽ người ra vào địa bàn, Công an Tp.Phan Rang – Tháp Chàm đã lập 5 chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 tại cầu An Đông, Sân vận động tỉnh, cầu Móng, đường Phan Đăng Lưu, cầu Đạo Long 1, bố trí trực 24/24 giờ. Công an các xã, phường thành lập thêm các chốt để kiểm tra, giám sát hoạt động đi lại của người dân. Mỗi chốt bố trí 10 thành viên gồm lực lượng công an, dân quân tự vệ, đoàn thanh niên. Người dân lưu thông qua lại đều được kiểm tra giấy tờ, thông tin cần thiết, đo thân nhiệt. Những người không có lý do chính đáng đều được yêu cầu quay trở về. Làm nhiệm vụ tại Chốt cầu An Đông, anh Ngô Xuân Tây, Phó Bí thư Đoàn phường Mỹ Đông, cho biết: Trong 2 ngày đầu thực hiện giãn cách xã hội, ai cũng chấp hành các quy định phòng, chống dịch, không có trường hợp chống đối.

Cán bộ Chốt kiểm soát dịch COVID-19 Cầu Đạo Long yêu cầu những trường hợp không có lý do thực sự cần thiết quay đầu xe, không vào thành phố. Ảnh: H.Anh

Cùng với việc kiểm tra, kiểm soát người đi vào địa bàn, Tp. Phan Rang – Tháp Chàm, các ngành chức năng, địa phương đang tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền đến với người dân thông qua hệ thống loa truyền thanh, xe tuyên truyền lưu động; đồng thời, triển khai thêm nhiều biện pháp phòng, chống dịch hiệu quả. Với tinh thần, ý thức cao của người dân và nỗ lực vào cuộc của chính quyền địa phương, tin rằng đại dịch COVID-19 sẽ được đẩy lùi, cuộc sống của người dân thành phố sớm trở lại bình thường.

* Ngày thứ 2, triển khai áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, người dân ở các xã, thị trấn thuộc huyện Ninh Phước đã chấp hành nghiêm các quy định của UBND tỉnh đề ra. Ghi nhận tại một số tuyến đường chính đi vào trung tâm hành chính huyện, Tỉnh lộ 703, các ngõ ra, vào địa bàn các xã, thị trấn trở nên vắng vẻ; hầu hết người dân đều đồng tình và chấp hành nghiêm túc các biện pháp mà chính quyền địa phương triển khai thực hiện.

Các hàng quán ăn, cà phê trên địa bàn huyện Ninh Phước đều đóng cửa. Ảnh: H.Lâm

Chị Trần Thị Như Thảo, ở thôn Hiếu Lễ, xã Phước Hậu, chia sẻ: Bản thân và gia đình rất ủng hộ chủ trương giãn cách xã hội nhằm ngăn chặn, đẩy lùi dịch COVID-19. Sáng nay, thay vì ra ngoài mua đồ ăn sáng như thường lệ, tôi dậy sớm để chuẩn bị bữa ăn tại nhà. Mặt khác, nguồn cung ứng lương thực, thực phẩm vẫn được cho phép bán tại chợ và các cửa hàng bách hóa nên tôi rất yên tâm trong những ngày thực hiện giãn cách. Anh Nguyễn Văn Hiếu, ở khu phố 4, thị trấn Phước Dân, cho biết: Tôi kinh doanh quán cà phê, hơn 1 tháng nay, quán chỉ bán cho khách mang về không phục vụ tại chỗ. Tuy nhiên, khi thực hiện Chỉ thị 16, tôi và một số hộ kinh doanh trong khu vực đều đóng cửa, tạm dừng hoạt động; vừa chấp hành đúng quy định phòng, chống dịch, vừa bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng.

Để tạo điều kiện cho người dân được đi lại trong các trường hợp thật sự cần thiết, huyện cũng đã bố trí 5 chốt kiểm soát người và phương tiện ra, vào huyện, 9 chốt kiểm soát dịch tại các xã, thị trấn và 21 chốt kiểm soát thôn, khu phố. Mỗi chốt đều có lực lượng chức năng tổ chức đo thân nhiệt, kiểm tra phương tiện, giấy xác nhận đi lại... Ông Thiết Văn Trình, thành viên chốt kiểm soát khu phố 6, thị trấn Phước Dân, cho biết: Những trường hợp ra đường không có lý do thật sự cần thiết, không có giấy xác nhận đi lại, chúng tôi đều yêu cầu quay đầu xe; đồng thời, tuyên truyền các nội dung quy định trong Chỉ thị 16 để người dân nắm bắt. Nhờ đó, không có trường hợp vượt chốt, người dân tuân thủ, chấp hành nghiêm yêu cầu phòng, chống dịch.

Thành viên chốt kiểm soát dịch COVID-19 khu phố 6, thị trấn Phước Dân, Ninh Phước kiểm tra hoạt động đi lại của người dân. Ảnh: H.Lâm

Đồng chí Bạch Văn Nguyên, Chủ tịch UBND huyện Ninh Phước, cho biết: Nhìn chung, qua 2 ngày đầu thực hiện Chỉ thị 16, hầu hết người dân địa phương đã thể hiện ý thức đoàn kết, chung tay phòng, chống dịch; các lực lượng chức năng đã thực hiện quyết liệt, kịp thời, phối hợp đồng bộ và chặt chẽ. Số lượng người dân ra đường giảm hẳn so với trước ngày chưa thực hiện Chỉ thị 16; các hoạt động sản xuất, kinh doanh được phép hoạt động thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch. Đối với tình hình thị trường hàng hóa, qua kiểm tra đều đảm bảo nhu cầu tiêu dùng của người dân, không có hiện tượng đầu cơ, găm hàng, tăng giá; các tiểu thương buôn bán và khách hàng đều chấp hành tốt quy định “5K” của Bộ Y tế.