Nỗ lực hoàn thành mục tiêu dân số trong bối cảnh dịch COVID-19

Mặc dù phải đối mặt với không ít những khó khăn, thách thức từ đại dịch COVID-19, song với sự vào cuộc tích cực của các cấp, ngành, sự nỗ lực của ngành Y tế, công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình (DS-KHHGĐ) 6 tháng đầu năm trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Đồng chí Phạm Thị Cẩm Vân, Chi cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh cho biết: Đại dịch COVID-19 bùng phát gây ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình phát triển kinh tế- xã hội nói chung và công tác DS-KHHGĐ của tỉnh nói riêng. Các hoạt động phối hợp ban, ngành, đoàn thể được duy trì tốt nhưng các hoạt động tập trung đông người cần được hạn chế. Do đó, công tác truyền thông gặp nhiều khó khăn, chủ yếu tập trung tuyên truyền qua các phương tiện truyền thông đại chúng. Để duy trì thực hiện các mục tiêu đề ra, ngay từ đầu năm đội ngũ cán bộ làm công tác dân số quyết tâm nâng cao trách nhiệm, vượt khó để hoàn thành nhiệm vụ. Trong đó, phải kể đến 1.250 cộng tác viên dân số luôn tích cực, năng nổ, bám sát địa bàn tham gia tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch lồng ghép các chính sách phát triển dân số. Chị Đào Thị Yến Mai, thôn Phương Cựu 3, xã Phương Hải (Ninh Hải) chia sẻ: “Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, các hoạt động truyền thông dân số và phát triển với quy mô lớn đang được tạm dừng. Để đảm bảo thực hiện tốt “nhiệm vụ kép” tôi thường xuyên phối hợp với Ban quản lý thôn tăng cường đến từng hộ gia đình trên địa bàn để rà từng đối tượng đi từ vùng dịch trở về, hướng dẫn cài đặt ứng dụng để khai báo y tế tự nguyện hàng ngày; đồng thời, lồng ghép tuyên truyền về công tác dân số - chăm sóc sức khỏe sinh sản (SKSS) cho phụ nữ”.

Cán bộ y tế Trung tâm Y tế huyện Ninh Sơn khám thai cho người dân.

Cùng với đó, Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh còn tích cực phối hợp với các cơ quan, đơn vị như: Sở Giáo dục và Ðào tạo, Ðoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ...chuyển tải các chính sách dân số thông qua mạng xã hội, nhóm zalo bằng những thông điệp ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ. Cùng với việc chú trọng đổi mới phương thức truyền thông bằng cách đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, ngành còn duy trì hiệu quả các mô hình, đề án về nâng cao chất lượng dân số như: Sàng lọc trước sinh và sơ sinh; Chăm sóc SKSS và Tư vấn tiền hôn nhân; Can thiệp mất cân bằng giới tính khi sinh; Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi dựa vào cộng đồng.... Mặc dù hoạt động trong điều kiện kinh phí còn khó khăn, diễn biến dịch COVID-19 phức tạp nhưng Chi cục DS-KHHGĐ chủ động tham mưu, chỉ đạo và hướng dẫn các địa phương xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu với nội dung sát tình hình, điều kiện thực tế ở cơ sở. Nhờ vậy, người dân đã được tiếp cận với các chính sách dân số thuận lợi với nội dung và hình thức tuyên truyền về chăm sóc SKSS/KHHGĐ ngày càng đa dạng. Trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh có 44.972 phụ nữ áp dụng biện pháp tránh thai hiện đại, đạt 115,7% so với kế hoạch đề ra. Thực hiện sàng lọc sơ sinh cho 2.233 trẻ, đạt 66,1% (trong đó có 2.176 trường hợp thực hiện xã hội hóa, xác định 9 trường hợp có nguy cơ thiếu men G6PD cao); sàng lọc trước sinh cho 866 phụ nữ mang thai, đạt 23,9%. Ngoài ra, ngành còn triển khai sàng lọc bệnh tim bẩm sinh bằng máy đo độ bảo hòa Oxy trong máu miễn phí cho 3.600 trẻ. Thời gian tới, ngành Dân số tiếp tục tăng cường các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, tư vấn trực tiếp tại cộng đồng, truyền thông đại chúng theo định hướng ưu tiên cho cơ sở, vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn, địa bàn đặc thù.

Để nâng cao hiệu quả tuyên truyền, ngành tập trung vào các nhóm đối tượng là các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ; vị thành niên và thanh niên; đội ngũ những người cung cấp dịch vụ; chú trọng các đối tượng trẻ tuổi.. Tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp các sở, ngành, đoàn thể thực hiện tốt chính sách dân số; triển khai các hoạt động mô hình, đề án theo kế hoạch. Hưởng ứng Ngày Dân số Thế giới 11-7 với chủ đề “Hãy cùng hành động vì quyền và sự lựa chọn của phụ nữ và trẻ em gái”, Chi cục DS-KHHGĐ đẩy mạnh tuyên truyền và đảm bảo việc cung cấp các dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ cho phụ nữ, trẻ em gái trong điều kiện có thiên tai, đặc biệt trong dịch COVID-19 đang diễn ra hiện nay. Tăng cường giáo dục về kỹ năng sống hiệu quả, giáo dục giới tính toàn diện chú trọng bình đẳng giới để trẻ em gái được an toàn và phát triển đầy đủ thể chất và trí tuệ...