Thuận Bắc: Phát huy vai trò Tổ giám sát cộng đồng trong phòng, chống dịch COVID-19

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, huyện Thuận Bắc đã tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp ngăn chặn; trong đó, với việc kích hoạt kịp thời các Tổ giám sát cộng đồng (GSCĐ) tại các xã đã phát huy hiệu quả tích cực, góp phần kiểm soát tốt và đẩy lùi dịch bệnh, đảm bảo an toàn cho người dân.

Đợt dịch COVID-19 lần thứ 4 ở nước ta có đặc điểm tốc độ lây lan rất nhanh; đặc biệt, khi có 1 ca dương tính với COVID-19 tại xã Hộ Hải (Ninh Hải), hoạt động Tổ GSCĐ ngày càng được nâng cao, mỗi thành viên được phân công đều ý thức được trách nhiệm công việc của mình. Anh Lê Văn Tuấn, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn, Tổ trưởng Tổ GSCĐ thôn Láng Me, xã Bắc Sơn, chia sẻ: Mỗi ngày 3 thành viên trong tổ đều họp bàn tại trụ sở thôn, cập nhật liên tục diễn biến dịch COVID-19, từ đó phân công cụ thể nhiệm vụ cho từng thành viên phụ trách đến từng hộ gia đình, tiểu thương, điểm du lịch để vận động người dân cùng tham gia, phối hợp với Tổ GSCĐ để thực hiện nghiêm các biện pháp phòng ngừa dịch đúng theo khuyến cáo của Bộ Y tế và trên tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh; đồng thời, những trường hợp về từ tỉnh có dịch hoặc về từ vùng có dịch, chúng tôi luôn làm tốt công tác tư tưởng để họ yên tâm cách ly. Hiện nay, các thành viên trong tổ đang cho ký bản cam kết thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 tại các hộ gia đình.

Thành viên Tổ GSCĐ thôn Láng Me, xã Bắc Sơn tổ chức ký bản cam kết thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 tại hộ gia đình.

Đến nay, toàn huyện có 31 Tổ GSCĐ, với 93 thành viên tại 6/6 xã trên địa bàn, các thành viên là Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, Ban công tác Mặt trận thôn và hội, đoàn thể xã. Cùng với sự điều hành của chính quyền các cấp, các công việc hằng ngày của Tổ GSCĐ được triển khai một cách bài bản, nắm bắt kịp thời các trường hợp đi về trên địa bàn, thông báo cho UBND xã cùng tham gia truy vết, khoanh vùng, điều tra dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm đúng theo quy định. Tính từ ngày 27-4 tới nay, trên địa bàn huyện có 1.003 trường hợp người từ tỉnh khác và các khu vực có dịch về địa phương; trong đó, tổ chức lấy mẫu 399 trường hợp, 8 người cách ly y tế tập trung, các trường hợp còn lại đều được hướng dẫn khai báo y tế và cách ly theo dõi tại nhà, sức khỏe đảm bảo. Ngoài ra, công tác thông tin, tuyên truyền về tình hình dịch COVID-19 được Tổ GSCĐ thực hiện thường xuyên nên người dân ngày càng đề cao cảnh giác, tự bảo vệ mình trước nguy cơ dịch bệnh. Bà Nguyễn Thị Hiệp, thôn Bà Râu, xã Lợi Hải, cho biết: Tôi bán tạp hóa, công việc bận rộn, ít có thời gian theo dõi trên phương tiện thông tin đại chúng; nhờ có Tổ GSCĐ tuyên truyền, hướng dẫn nên tôi ý thức được mức độ nguy hiểm của dịch bệnh, tôi bố trí dung dịch sát khuẩn trước cửa tạp hóa, bà con đến mua hàng đều được hướng dẫn rửa tay, đeo khẩu trang và giữ khoảng cách an toàn.

Đồng chí Đặng Ngọc Minh Quang, Phó Chủ tịch UBND huyện Thuận Bắc, cho biết: Các Tổ GSCĐ đã góp phần thiết thực trong kiểm soát dịch bệnh một cách chủ động, làm giảm nguy cơ dịch phát sinh và lây lan trong cộng đồng. Trong thời gian tới, huyện sẽ chỉ đạo các xã tăng cường bổ sung thêm các thành viên trong Tổ GSCĐ; cùng với đó, kết hợp với lực lượng thanh niên đẩy nhanh thực hiện việc ký bản cam kết phòng, chống dịch COVID-19 tại hộ gia đình theo chỉ đạo của UBND tỉnh và phối hợp với 17 chốt kiểm soát dịch mới thành lập tại các tuyến đường dân sinh trên địa bàn huyện; đồng thời, cân đối, bố trí kinh phí để nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổ GSCĐ.