Hiệu quả mô hình “Áo yêu thương” ở huyện miền núi Bác Ái

Với mong muốn xây dựng nguồn quỹ để hỗ trợ, giúp đỡ những gia đình chính sách, hộ nghèo và các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện đến trường, Xã đoàn Phước Thắng (Bác Ái) đã thực hiện mô hình “Áo yêu thương”. Qua gần 2 năm triển khai, mô hình đã đem lại nhiều kết quả tích cực.

Giữa năm 2019, nhận thấy ở địa phương còn nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn, Xã đoàn Phước Thắng đã triển khai mô hình “Áo yêu thương” để tiếp nhận quần áo đã qua sử dụng của những mạnh thường quân và các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh để hỗ trợ những hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đối với những người có điều kiện kinh tế thì bán với giá rẻ để gây quỹ. Để thực hiện mô hình, các phiên chợ nông thôn vào thứ Năm hằng tuần, Xã đoàn Phước Thắng ra quân bán quần, áo; đồng thời, mở điểm bán cố định tại Nhà cộng đồng thôn để phục vụ bà con. Chị Pilao Thị Liếm ở thôn Chà Đung cho biết: Mô hình “Áo yêu thương” rất thiết thực và ý nghĩa, bà con biết ơn Xã đoàn và các nhà hảo tâm đã hỗ trợ những bộ quần áo đẹp.

Rất nhiều người dân xã Phước Thắng đã hưởng ứng và ủng hộ Mô hình “Áo yêu thương”.

Qua gần 2 năm thực hiện, mô hình “Áo yêu thương” Xã đoàn Phước Thắng đã gây quỹ được trên 18 triệu đồng. Từ số tiền này, Xã đoàn đã tổ chức các hoạt động thiện nguyện, góp phần đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương. Chị Tạ Yên Thị Lâm Hội, Bí thư Huyện đoàn Bác Ái cho biết: Mô hình “Áo yêu thương” do Xã đoàn Phước Thắng triển khai thời gian qua mang lại hiệu quả thiết thực. Qua đó, nâng cao vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ Bác Ái đối với cộng đồng, xã hội, góp phần phát triển phong trào Đoàn tại địa phương. Hiện nay, mô hình đã được nhân rộng sang Xã đoàn Phước Chính. Trong thời gian tới, Huyện đoàn Bác Ái sẽ phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể kêu gọi các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân hỗ trợ thêm quần áo để các bạn trẻ tiếp tục triển khai có hiệu quả mô hình này.