Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh: Giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ cho phụ nữ dân tộc thiểu số nghèo khi sinh con đúng chính sách

(NTO) Ngày 7-9, Đoàn giám của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã có buổi làm việc với xã Phước Tân và xã Phước Thắng (Bác Ái) về việc thực hiện Nghị định số 39/2015/NĐ-CP ngày 27-4-2015 của Chính phủ “Quy định chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số”.

 
Giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ cho phụ nữ dân tộc thiểu số nghèo khi sinh con đúng chính sách tại xã Phước Tân. Ảnh: K.T

Sau gần 2 năm triển khai thực hiện Nghị định 39, trên địa bàn 2 xã có 92 phụ nữ được nhận hỗ trợ với mức 2 triệu đồng/người. Khi nhận hỗ trợ, các chị em tự nguyện cam kết không sinh con thứ 3, nếu vi phạm phải hoàn trả lại kinh phí đã nhận. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện, tại các xã vẫn còn gặp một số khó khăn như: Một số phụ nữ chưa đúng tuổi đã lập gia đình rồi có con và làm giấy khai sinh cho con trễ, gây khó khăn trong việc xác định trường hợp được nhận hỗ trợ; một số phụ nữ còn ngại cam kết bằng văn bản; nhận thức của nhiều chị em về chính sách dân số-kế hoạch hóa gia đình còn hạn chế. Tại buổi giám sát, các xã cũng đã nêu một số kiến nghị như: Mở các lớp tập huấn thực hiện công tác tuyên truyền để tránh lúng túng, tránh sai sót; có những quy định cụ thể việc thu hồi lại số tiền đã hỗ trợ khi đối tượng vi phạm quy định và phương án xử lý các trường hợp khó khăn không thể hoàn trả tiền hỗ trợ; hỗ trợ các biện pháp tránh thai cho tất cả phụ nữ người dân tộc Raglai chứ không riêng gì phụ nữ thuộc diện hộ nghèo...

Đoàn giám sát ghi nhận kiến nghị, đề xuất của phụ nữ 2 xã Phước Tân và Phước Thắng. Đối với những vấn đề không thuộc thẩm quyền, Đoàn sẽ tiếp thu và chuyển ngành chức năng của tỉnh giải quyết kịp thời trong thời gian tới.