Bác Ái: Đẩy mạnh phát triển đường giao thông nông thôn

(NTO) Những năm gần đây, việc phát triển giao thông nông thôn (GTNT) trên địa bàn huyện Bác Ái luôn được quan tâm đầu tư nâng cấp, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đi lại, giao lưu hàng hóa, góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy kinh tế-xã hội ở địa phương.

Để thực hiện tốt công tác phát triển giao thông, ngoài sự hỗ trợ của Nhà nước và huy động từ các nguồn lực đầu tư, huyện tập trung đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân hiểu rõ về mục đích, ý nghĩa của chủ trương phát triển hệ thống GTNT, với phương châm Nhà nước và Nhân dân cùng làm… Nhờ đó, hạ tầng GTNT của huyện ngày càng được cải thiện, nhiều tuyến đường chính, đường liên thôn, liên xã từng bước được nâng cấp, mở rộng. Qua thống kê, trong giai đoạn (2011-2015), tổng vốn huy động để đầu tư cho hạ tầng giao thông trên địa bàn đạt 903,772 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn của Chương trình xây dựng nông thôn mới chiếm 748 tỷ đồng, Chương trình 30a, 135 chiếm gần 165 tỷ đồng, còn lại là nguồn vốn huy động khác. Từ nguồn vốn trên, Bác Ái đã đầu tư làm mới, cải tạo, nâng cấp nhiều tuyến đường, với tổng chiều dài gần 190 km, trong đó, tiến hành đổ đất trên 50 km, đường rải cấp phối trên 72 km, bê-tông và nhựa hóa gần 29 km…

Người dân xã Phước Chính tham gia xây dựng đường giao thông nông thôn..

Mạng lưới GTNT không ngừng được hoàn thiện đã tác động tích cực đến sản xuất, sinh hoạt của nhân dân ở 9 xã, mang lại một diện mạo mới cho nông thôn miền núi. Điển hình như ở xã Phước Thành, những năm trước đây, trên địa bàn xã có rất nhiều tuyến đường chủ yếu là đường đất, lầy lội khi mùa mưa, bụi bay mù mịt khi mùa nắng, khiến cho việc đi lại của bà con hết sức khó khăn. Đồng chí Chamaléa Nhiên, Chủ tịch UBND xã, cho biết: Để khắc phục tình trạng trên, cùng với sự đầu tư hỗ trợ của Nhà nước, xã tập trung tuyên truyền, vận động người dân hiến đất, đóng góp ngày công lao động từng bước cứng hóa đường GTNT, phấn đấu hoàn thành tiêu chí giao thông trong xây dựng nông thôn mới, để tạo động lực thực hiện các tiêu chí khác. Tính đến nay, trên địa bàn có trên 15 tuyến đường được bê-tông, cứng hóa với chiều dài gần 40 km. Các tuyến đường sau khi được hoàn thành đưa vào sử dụng, việc lưu thông, vận chuyển, tiêu thụ hàng nông sản của bà con không còn phải vất vả như trước nữa…

Ông Nguyễn Trọng Trường, Trưởng Phòng Kinh tế-Hạ tầng huyện Bác Ái, cho biết: Để từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông, trong mục tiêu và phương hướng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2016-2020, huyện tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả đề án bê-tông đường GTNT trên địa bàn, tranh thủ nguồn vốn hỗ trợ của cấp trên, tiến hành quy hoạch xây dựng các tuyến đường mới. Đồng thời, bố trí kinh phí bảo trì, duy tu, khắc phục các tuyến đường xuống cấp… đáp ứng nhu cầu đi lại, trao đổi hàng hóa của người dân được thuận tiện hơn.