Về thăm các xã đạt chuẩn Nông thôn mới ở Ninh Phước

(NTO) Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành quyết định công nhận hai xã Phước Sơn và Phước Thuận đạt chuẩn Nông thôn mới 2015. Đây là hai trong ba xã đầu tiên của huyện Ninh Phước “cán đích” 19 tiêu chí Nông thôn mới, tạo động lực phát triển sản xuất nông nghiệp, bộ mặt nông thôn khởi sắc và nâng cao đời sống nông dân.

Từ Phước Thuận

Về xã Phước Thuận, chúng tôi gặp nông dân tập trung ra đồng thu hoạch dứt điểm vụ lúa hè-thu và khẩn trương xuống giống vụ mùa 2015. Đồng chí Nguyễn Đức Thuận, Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND xã Phước Thuận, cho biết: Toàn xã hiện có 3.920 hộ với 16.370 nhân khẩu, sinh sống trên 7 địa bàn dân cư. Từ năm 2011 đến nay, cấp ủy và chính quyền địa phương huy động mọi nguồn lực tập trung đầu tư trên 55,9 tỷ đồng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Trong đó, ngân sách Trung ương hỗ trợ 22 tỷ đồng; ngân sách tỉnh và huyện 9,8 tỷ đồng; vay tín dụng 11,1 tỷ đồng; vốn lồng ghép các dự án 4,1 tỷ đồng; doanh nghiệp hỗ trợ 2,5 tỷ đồng; Nhân dân đóng góp 4,6 tỷ đồng…

Trung tâm xã Phước Thuận trang trí cờ hoa đón Bằng công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới.

Phước Thuận đã “cứng hóa” các tuyến đường liên xã, nội thôn và nội đồng với chiều dài trên 31km đáp ứng tốt nhu cầu đi lại, vận chuyển nông sản của nông dân. Đồng thời kiên cố và gia cố 14km kênh mương cấp 3 bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất. Nhiều nông hộ tự nguyện hiến đất, tham gia cùng chính quyền địa phương mở rộng đường giao thông và kênh mương. Hệ thống trường học từ bậc Mầm non đến THCS, trạm y tế, điện, nước sạch sinh hoạt, chợ nông thôn... được đầu tư phát triển phục vụ tốt đời sống nhân dân.

Phước Thuận có nhiều mô hình sản xuất mới đem lại hiệu quả kinh tế cao như: Mô hình “1 phải, 5 giảm “ trên cây lúa thu hút gần 500 nông hộ tham gia, với diện tích 280ha; mô hình “Trồng nho, táo kết hợp chăn nuôi dê, cừu” có 864 hộ tham gia, với đàn dê, cừu 12.977 con; “Trồng rau an toàn theo chuẩn VietGAP” ở thôn Thuận Lợi và Phước Lợi 10ha; triển khai thí điểm “Trồng nho an toàn theo chuẩn VietGAP”. Toàn xã có 600 cơ sở sản xuất, trong đó có nhiều cơ sở xây dựng được thương hiệu uy tín trên thị trường như: Sản phẩm Nho sạch và Vang nho Ba Mọi; Vang nho Thiên Thảo; Trùn quế Vạn Long; Dê Triệu Tín. Địa phương đã xây dựng được Chỉ giới địa lý Cừu Phước Thuận…

Nông dân xã Phước Thuận ứng dụng thiết bị cơ giới vào sản xuất.

Nhờ thực hiện đồng bộ các giải pháp xây dựng nông thôn mới đã nâng thu nhập bình quân của người dân địa phương từ 16,5 triệu đồng của năm 2011 lên 25,5 triệu đồng vào năm 2015 và giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 3,5%.

Đến Phước Sơn

Đến các khu dân cư của xã Phước Sơn, chúng tôi ghi nhận tinh thần phấn khởi của Nhân dân và cán bộ địa phương. Thôn xóm trang trí cờ hoa rực rỡ chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII và chuẩn bị đón Bằng công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới. Toàn xã 3.485 hộ với 15.211 nhân khẩu, sinh sống trên địa bàn 6 thôn. Đời sống bà con nông dân dựa vào nguồn thu nhập từ 995ha đất canh tác chủ động tưới từ hệ thống thủy lợi Nha Trinh, kết hợp chăn nuôi gia súc có sừng. Phước Sơn được coi là “thủ phủ” của nghề trồng bắp lai và táo xanh đạt chất lượng thơm ngon.

Một góc nông thôn mới xã Phước Sơn.

Trao đổi với đồng chí Ngô Văn Chánh, Bí thư Đảng ủy xã Phước Sơn, chúng tôi được biết từ năm 2011 đến nay, địa phương đã huy động 104,6 tỷ đồng đầu tư xây dựng nông thôn mới. Trong đó nổi bật là nguồn vốn huy động từ nội lực Nhân dân đạt gần 40 tỷ đồng; phần còn lại do ngân sách Nhà nước và các dự án lồng ghép hỗ trợ. Với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân hưởng thụ”, các hạng mục đầu tư kết cấu hạ tầng phát huy hiệu quả sử dụng, phục vụ nhu cầu phát triển nông nghiệp, nâng cao đời sống nông dân. Địa phương đã đầu tư gần 10 tỷ đồng “cứng hóa” 63 tuyến đường trục xã, nội thôn, nội đồng với chiều dài 25km. Đồng thời đầu tư 4,7 tỷ đồng kiên cố 10,7km kênh mương cung cấp nước cho trồng trọt và chăn nuôi gia súc. Hệ thống điện được “phủ mạng” với chiều dài trên 42km, phục vụ 100% số hộ sử dụng điện bảo đảm an toàn...

Phước Sơn triển khai thực hiện nhiều mô hình sản xuất hiệu quả. Đơn cử mô hình liên kết “4 nhà” trong sản xuất và tiêu thụ bắp lai, đã đưa năng suất tăng từ 65 tạ của năm 2011 lên 72 tạ/ha vào năm 2015, nông dân có lãi trên 20 triệu đồng/ha/vụ. Hoặc mô hình trồng táo kết hợp nuôi dê, cừu vỗ béo đã nâng diện tích trồng táo từ 100ha của năm 2011 lên 245ha vào năm 2015. Hiện nay có 325 hộ tham gia mô hình sử dụng phụ phẩm từ vườn táo làm thức ăn chăn nuôi gia súc đạt hiệu quả kinh tế cao. Phước Sơn cũng đã đầu tư nhiều tỷ đồng xây dựng các công trình phúc lợi xã hội và cải thiện nhà ở cho hộ nghèo. Tính đến năm 2015, thu nhập bình quân đầu người đạt 25,5 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 3,7%.

Nông dân xã Phước Sơn trồng bắp lai đạt hiệu quả kinh tế nâng cao đời sống gia đình
góp phần xây dựng nông thôn mới.

Qua 5 năm nỗ lực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện Ninh Phước có 3 xã đạt chuẩn 19 tiêu chí là Phước Thái, Phước Thuận, Phước Sơn. Đây là sự kiện quan trọng đánh dấu bước phát triển mới trong đời sống kinh tế- xã hội, nâng cao toàn diện đời sống nông dân. Đồng thời thể hiện tình cảm, trách nhiệm của Nhân dân và cán bộ địa phương thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015- 2020.