Tin vắn

(NTO) Nhân kỷ niệm 108 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ và 1978 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, ngày 6-3, Hội LHPN huyện Ninh Sơn tổ chức Hội thi nấu ăn với chủ đề: “Bữa cơm gia đình, kết nối yêu thương”. Tham dự Hội thi có 20 đội đến từ các Hội LHPN, công đoàn cơ sở xã, thị trấn, khối cơ quan, doanh nghiệp. Sau 90 phút trổ tài, những mâm cơm gia đình mang đậm nét truyền thống đã được các đội dự thi trưng bày không chỉ đa dạng về món ăn, đẹp về thẩm mỹ, ngon về chất lượng mà còn đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Kết quả giải Nhất thuộc về Đội xã Lương Sơn.

Nông dân huyện Ninh Sơn thu hoạch mì cuối vụ. Ảnh: N.Sơn

► Theo báo cáo của Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Ninh Sơn, niên vụ 2017– 2018 toàn huyện xuống giống trên 1.860 ha mì, giảm gần 600 ha so với vụ trước. Đến thời điểm hiện nay, nông dân đã thu hoạch được trên 90% diện tích, dự kiến khoảng cuối tháng 3 này sẽ kết thúc vụ thu hoạch.

Do diện tích cây mì giảm, nên giá thu mua tăng khá cao, ngay từ đầu vụ đã đạt mức từ 2.000 – 2.050 đồng/kg; giá thu mua tại nhà máy hiện nay là 2.200 đồng/kg (mì đạt 30% độ bột). Đây là vụ mì có giá cao giá nhất trong vòng 5 năm trở lại đây.