Kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8-3

Phụ nữ Ninh Thuận cống hiến cho sự phát triển quê hương

(NTO) Lịch sử Ngày Quốc tế Phụ nữ (8-3) bắt đầu từ phong trào nữ công nhân nước Mỹ. Cuối thế kỷ 19, chủ nghĩa tư bản ở Mỹ phát triển một cách mạnh mẽ. Nền kỹ nghệ đã thu hút nhiều phụ nữ và trẻ em vào làm việc tại các nhà máy, xí nghiệp. Nhưng bọn chủ tư bản trả lương rất rẻ mạt, giờ giấc làm việc không hạn định cốt sao thu được nhiều sản phẩm cho chúng.

Căm phẫn trước sự bất công đó, ngày 8-3-1899, nữ công nhân nước Mỹ đã đứng lên đấu tranh đòi tăng lương, giảm giờ làm. Phong trào bắt đầu từ nữ công nhân ngành dệt và ngành may tại hai thành phố Chicago và New York, sau đó lan tỏa nhiều nơi trên thế giới, đặc biệt phụ nữ ở nước Đức và một số nước có nền kỹ nghệ tiên tiến lúc bấy giờ. Năm 1910, Đại hội Phụ nữ quốc tế Xã hội chủ nghĩa họp tại Copenhaghen (Thủ đô Đan Mạch) đã quyết định lấy ngày 8-3 làm ngày “Quốc tế Phụ nữ”, ngày đoàn kết đấu tranh của phụ nữ với những khẩu hiệu: Ngày làm 8 giờ, việc làm ngang nhau, bảo vệ bà mẹ và trẻ em. Từ đó ngày 8-3 trở thành ngày biểu dương ý chí đấu tranh của phụ nữ khắp nơi trên thế giới vì độc lập dân tộc, dân chủ, hòa bình và tiến bộ xã hội; vì quyền lợi hạnh phúc của phụ nữ và nhi đồng.

Cán bộ Trung tâm Khuyến nông tỉnh kiểm tra chất lượng tôm giống. Ảnh: V.M

Ở nước ta, ngày 8-3 còn là dịp kỷ niệm cuộc Khởi nghĩa Hai Bà Trưng – hai vị nữ anh hùng dân tộc đầu tiên đã có công đánh đuổi giặc ngoại xâm, giữ nguyên bờ cõi, giang sơn đất Việt. Phát huy truyền thống anh hùng đó, các thế hệ phụ nữ Việt Nam nói chung và Ninh Thuận nói riêng luôn nối tiếp nhau viết nên những trang sử vẻ vang, góp phần làm rạng danh quê hương, đất nước. Ở Ninh Thuận, nhiều tấm gương phụ nữ đã chiến đấu dũng cảm, chấp nhận gian khổ, hy sinh như các chị: Chamaléa Thị Lực, Tăng Thị Xuyến, Võ Thị Mộng Phi, Nguyễn Thị Thảo… Họ là những người chiến sĩ, người mẹ, người vợ dũng cảm, đảm đang, dù phải gánh chịu muôn vàn gian khổ, hy sinh và tù đày nhưng vẫn anh dũng tham gia vào các phong trào đấu tranh đòi dân sinh, dân chủ, chống dồn dân, bắt lính, phá ấp chiến lược, tham gia vào các đội vũ trang, tự vệ đánh địch, diệt ác, tải đạn cho chiến trường, lập nên những chiến công lẫy lừng trên khắp các mặt trận.

43 năm qua, kể từ sau Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, phụ nữ tỉnh nhà tiếp tục phát huy truyền thống kiên cường, bất khuất, trung hậu, đảm đang, tích cực tham gia vào các hoạt động trên mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá – xã hội, quốc phòng, an ninh; nhiều chị đã tỏ rõ năng lực, trình độ trên cương vị lãnh đạo, quản lý, không ngừng vươn lên tiếp cận với khoa học công nghệ. Với tấm lòng thủy chung, nhân hậu, các chị còn là người “giữ ngọn lửa hạnh phúc” trong gia đình. Việc nước, việc nhà hai vai gánh nặng, song chị em phụ nữ vẫn luôn nỗ lực học tập, lao động, sản xuất, không ngừng nâng cao tri thức, mở mang tầm nhìn, xây dựng gia đình và đóng góp quan trọng vào công cuộc xây dựng và đổi mới quê hương, đất nước.

Nữ công nhân Công ty May Quảng Phú (Quảng Sơn, huyện Ninh Sơn)
thi đua lao động, nâng cao chất lượng sản phẩm. Ảnh: Văn Nỷ.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Phụ nữ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2016-2021, thời gian qua, Hội Liên Hiệp Phụ nữ tỉnh đã tổ chức nhiều chương trình hoạt động thiết thực hướng về cơ sở đáp ứng nhiều hơn nhu cầu, nguyện vọng của phụ nữ, nhất là thực hiện có hiệu quả 3 chương trình trọng tâm: Tuyên truyền, vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình hạnh phúc; Vận động, hỗ trợ phụ nữ sáng tạo khởi nghiệp, phát triển kinh tế, bảo vệ môi trường; Xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, thực hiện giám sát, phản biện xã hội, đẩy mạnh công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế. Đồng thời, đẩy mạnh các phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và 2 cuộc vận động “Rèn luyện phẩm chất, đạo đức, tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và hưởng ứng phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh". Qua đó, giúp hội viên, phụ nữ phát huy nội lực, chủ động, sáng tạo trong lao động sản xuất, mở rộng hợp tác, liên kết, nêu cao ý thức thực hành tiết kiệm, giúp đỡ nhau phát triển sản xuất, kinh doanh. Hiện Hội Phụ nữ tỉnh có 81.330 hội viên, đạt 73,6% phụ nữ 18 tuổi trở lên; 100% cơ sở Hội và chi Hội xây dựng được tổ hội viên nòng cốt và quỹ Hội, với 15.014 hội viên nòng cốt. Hưởng ứng Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, trong năm 2017, các sơ sở Hội nhân rộng 18 CLB xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch; 15 tuyến đường xanh-sạch-đẹp; 10 sọt rác gia đình; 65/65 xã, phường, thị trấn giúp 189 hộ gia đình đạt các tiêu chí “gia đình 5 không, 3 sạch”, trong đó có 113 hộ thoát nghèo theo tiêu chí nghèo đa chiều có địa chỉ cụ thể… Các cấp Hội đã phối hợp giải ngân trên 317 tỷ đồng, giúp hơn 10.700 lượt hội viên phụ nữ vay vốn từ các ngân hàng, dự án để phát triển sản xuất, nâng tổng dư nợ hiện lên gần 921 tỷ đồng, với tổng số hơn 49.200 lượt chị vay; đồng thời thường xuyên phối hợp tổ chức tư vấn nghề, dạy nghề về kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, nấu ăn, may mặc, giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động cho... hàng ngàn phụ nữ, nhất là phụ nữ các vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa, dân tộc thiểu số, hoàn cảnh khó khăn, giúp chị em nâng cao chất lượng cuộc sống.

Trong không khí phấn khởi kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ, các cấp Hội Phụ nữ, chị em hội viên sẽ tiếp tục nỗ lực, phấn đấu không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Hội; phát huy phẩm chất “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, ra sức học tập, rèn luyện đạo đức cách mạng và đạo đức nghề nghiệp, bản lĩnh và trí tuệ, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, bồi dưỡng kỹ năng sống, tu dưỡng, rèn luyện, ngày càng phát huy vai trò, vị thế của mình trong gia đình và cống hiến hết sức mình cho sự phát triển của xã hội, thực hiện thắng lợi mục tiêu: “Vì sự bình đẳng, phát triển và tiến bộ của phụ nữ” để xây dựng quê hương Ninh Thuận ngày một phát triển.