Xứng đáng là đội ngũ đi đầu trong thời kỳ hội nhập

(NTO) Những đàn én chao lượn trên bầu trời mang thông điệp đón chào xuân mới. Phố xá tấp nập đông vui, dòng người chộn rộn ngược xuôi mua sắm Tết, thì trong nhiều nhà máy, xí nghiệp… những công nhân, lao động (CN-LĐ) vẫn đang miệt mài, hăng hái bên dây chuyền sản xuất để cho ra những sản phẩm cuối cùng của năm 2017…

Những ngày cuối năm, đội ngũ CN-LĐ Công ty TNHH May Tiến Thuận bận rộn khẩn trương hoàn thành đúng tiến độ những lô hàng xuất khẩu cuối cùng của năm 2017. Anh Nguyễn Thanh Diệp, Giám đốc Công ty phấn khởi: Đội ngũ CN-LĐ của công ty ngày càng hoàn thiện “tác phong công nghiệp”, cần mẫn, chăm chỉ, thực hiện nghiêm nội quy, quy định giờ giấc của công ty. Để duy trì chỗ đứng trong ngành xuất khẩu hàng may mặc trước sự cạnh tranh gay gắt của thị trường, thời gian qua, công ty đã đề ra hàng loạt giải pháp: Đầu tư, ứng dụng công nghệ sản xuất hiện đại; thực hiện tiết kiệm tối đa điện năng và các chi phí sản xuất khác nhằm nâng cao lợi nhuận. Đặc biệt, phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” được triển khai sâu rộng, gắn với đổi mới công tác thi đua-khen thưởng. Với sự năng động trong công tác quản lý của Ban giám đốc và sự nỗ lực của toàn thể CN-LĐ, hoạt động sản xuất, kinh doanh của đơn vị luôn đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra, tạo được niềm tin và nhận nhiều đơn đặt hàng mới từ phía đối tác. Năm 2017, đơn vị đã gia công trên 1,4 triệu sản phẩm, đạt doanh thu 150 tỷ đồng, tạo việc làm ổn định cho trên 1.800 lao động với mức thu nhập bình quân trên 5,1 triệu đồng/người/tháng. Chị Nguyễn Thị Thu Hà, công nhân công ty vui vẻ cho biết: Anh chị em luôn bảo nhau nỗ lực hết mình tạo ra sản phẩm chất lượng cao, góp phần vào sự phát triển lâu dài của đơn vị, cũng là để bảo đảm việc làm, đời sống của chính mình.

Công ty TNHH MTV Mỹ Viên (xã Phước Ninh, Thuận Nam) sản xuất gạch
không nung thân thiện với môi trường. Ảnh: Văn Miên

Và trên những gương mặt của những công nhân mà tôi gặp gỡ, trò chuyện, những đơn vị, nhà máy chúng tôi ghé thăm đâu đâu cũng bắt gặp không khí vui tươi, phấn khởi, hăng say lao động… Đồng chí Kiều Đình Minh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh cho biết: Những năm qua, phong trào thi đua không ngừng được đổi mới, có những chuyển biến tích cực cả về nội dung, hình thức, biện pháp tổ chức thực hiện, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển. Phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” trong khu vực sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đã được các cấp công đoàn tổ chức phát động thường xuyên tác động tích cực đến việc phát huy tính năng động, sáng tạo, giúp cho người lao động tích cực tham gia nghiên cứu, ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất để nâng cao năng suất lao động. Nhiều công trình, đề tài, sáng kiến được nghiên cứu, ứng dụng vào sản xuất đạt kết quả tốt, làm lợi hàng chục tỷ đồng; nhiều sản phẩm mới ra đời có chất lượng cao, giá thành thấp, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.

Phong trào thi đua trong khu vực hành chính, sự nghiệp tiếp tục được triển khai sâu rộng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Người cán bộ, công chức, viên chức trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Phong trào “Thi đua phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn” được các ngành và địa phương triển khai với những mục tiêu, nội dung cụ thể, phù hợp với yêu cầu phát triển; trọng tâm là việc chuyển giao tiến bộ khoa học-kỹ thuật, công nghệ mới, vật tư, vốn vào phục vụ sản xuất nông nghiệp. Phong trào thi đua “Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở” và phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng Ninh Thuận xanh-sạch-đẹp” được duy trì và thu hút đông đảo CNVC-LĐ tham gia.

Từ năm 2013 đến nay, toàn tỉnh có 336 sáng kiến của cán bộ quản lý, công nhân trực tiếp sản xuất; 283 đề tài, sáng kiến của cán bộ, công chức, viên chức được công nhận cấp tỉnh, gồm 67 đề tài thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước, 20 đề tài về xây dựng Đảng; 16 đề tài về y-dược, 173 đề tài về lĩnh vực giáo dục và 7 đề tài lĩnh vực khác; trong số đó có 16 cá nhân được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng khen Lao động sáng tạo, 26 cá nhân đạt giải thưởng tại Hội thi Sáng tạo kỹ thuật cấp tỉnh.

Hoạt động các khối thi đua huyện, ngành dần đi vào nền nếp, đạt hiệu quả cao; công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết phong trào thi đua được chú trọng. Trong công tác khen thưởng, Liên đoàn Lao động tỉnh coi trọng đến chất lượng, tập trung hoàn thiện các quy chế, chấn chỉnh quy trình, cách thức tiến hành, vì vậy việc bình xét các danh hiệu thi đua đã đi vào thực chất hơn. Qua các phong trào thi đua, thời gian qua đã có 6 CĐCS được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Cờ thi đua, 114 tập thể và cá nhân được tặng Bằng khen; Liên đoàn Lao động tỉnh tặng 18 Cờ thi đua cho CĐCS, tặng Bằng khen cho 328 tập thể và 433 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào CNVC-LĐ và hoạt động công đoàn.

Năm 2018 đánh dấu bước ngoặt quan trọng của tổ chức công đoàn, đội ngũ công đoàn viên, CN-LĐ phấn khởi chào mừng Đại hội Công đoàn tỉnh Ninh Thuận lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023. Để đạt được các mục tiêu nâng cao chất lượng, xây dựng đội ngũ CNVC-LĐ tỉnh nhà đáp ứng yêu câu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, ngoài tham gia giám sát bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động, Liên đoàn Lao động tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, hướng mọi hoạt động về cơ sở, làm tốt công tác tham mưu, phối hợp với chính quyền các cấp tích cực đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nâng cao nhận thức chính trị, ý thức học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề, vận động đội ngũ CNVC-LĐ ra sức thi đua lao động, sản xuất, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, công hiến sức mình vào sự phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương, xứng đáng là lực lượng nòng cốt đi đầu trong công cuộc xây dựng, đổi mới quê hương.