Phước Vinh xây dựng xứ đạo bình yên

(NTO) Phước Vinh (Ninh Phước) là xã nông thôn mới (NTM), gồm có 5 thôn: Phước An 1, Phước An 2, Liên Sơn 1, Liên Sơn 2 và Bảo Vinh. Dân số toàn xã có 2.548 hộ, 12.041 nhân khẩu; trong đó đồng bào Công giáo có 2.206 hộ, 9.478 nhân khẩu, chiếm 86,57% số hộ và 78,71% số nhân khẩu.

Đến Phước Vinh vào ngày giữa tháng 12, hình ảnh gây ấn tượng đầu tiên cho chúng tôi là sự chuyển biến rõ nét bộ mặt đời sống dân cư ở địa phương. Dạo quanh các giáo xứ thuộc xã, chúng tôi nhìn thấy đông đảo bà con giáo dân đang rộn ràng chuẩn bị trang trí nhà cửa đón Giáng sinh. Nhìn cảnh sống êm đềm hôm nay, ít ai ngờ Phước Vinh từng là xã trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự (ANTT). Theo Ban Chỉ đạo Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc xã, trong các năm 2015, 2016, trên địa bàn đã xảy ra 32 vụ phạm pháp hình sự, nổi lên là các loại tệ nạn xã hội như đánh bạc dưới hình thức xóc đĩa, đánh bài, đánh cờ; cá cược đá gà không cố định tổ chức vào thứ bảy và chủ nhật hàng tuần. Trước tình hình trên, trùng với giai đoạn Phước Vinh đang tập trung xây dựng đạt chuẩn các tiêu chí NTM nên cấp ủy, chính quyền xã đã quyết tâm lãnh đạo ổn định tình hình ANTT (tiêu chí số 19) bằng cách tổ chức các lực lượng an ninh xung kích thôn, kiện toàn các Tổ tự quản nhân dân hoạt động hiệu quả và ban hành các quy ước, hương ước liên quan đến đảm bảo ANTT, phòng chống tệ nạn xã hội.

Đồng chí Trần Văn Hùng, Chủ tịch UBND xã Phước Vinh nhớ lại: Nhờ có sự phối hợp chặt chẽ của ban, ngành, đoàn thể, sự đồng tình cộng tác giúp đỡ của quần chúng nhân dân, đã tạo được sự ổn định góp phần tích cực cho Phước Vinh phát triển kinh tế-xã hội. Được Ban Chỉ đạo Phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh chọn làm điểm tổ chức phát động toàn dân tham gia xây dựng vùng đồng bào Công giáo an toàn về ANTT, Phước Vinh chọn Giáo xứ Phước An làm điểm và gần đây đã nhân rộng việc phát động sang các Giáo xứ Liên Sơn và Bảo Vinh. Đặc biệt, với trọng tâm là triển khai thực hiện mô hình “Xứ đạo bình yên”, trong năm qua, Phước Vinh đã tổ chức 5 buổi tuyên truyền, phổ biến pháp luật và vận động nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm cho gần 1.000 lượt người. Công an xã đã phối hợp với các trường học trong xã tổ chức 4 buổi phát động phong trào phòng chống tội phạm, tham dự có trên 850 lượt giáo viên, học sinh. Đồng thời, với việc tổ chức phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an xã còn phối hợp với Hội Phụ nữ và các đoàn thể xã tổ chức 5 buổi văn nghệ lồng ghép tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ, Luật Phòng chống ma túy, phòng chống bạo lực gia đình cho hàng ngàn người dân tại các thôn.

Có thể nói từ tác động của phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và việc thực hiện mô hình "Xứ đạo bình yên", Phước Vinh đang duy trì hiệu quả tiêu chí số 19 về ANTT theo chuẩn NTM. Theo chân anh Phạm Minh Tiến, Phó trưởng Công an xã Phước Vinh, chúng tôi có dịp tiếp xúc, trò chuyện với nhiều giáo dân ở Giáo xứ Phước An và đều ghi nhận được sự hưởng ứng của người dân trong việc giữ gìn ANTT. Một số địa bàn như thôn Liên Sơn 1, Liên Sơn 2, qua đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đã hạn chế tình trạng có đối tượng lợi dụng khu vực giáp ranh, vùng sâu để tổ chức đánh bạc. Nhìn chung, nhờ sự hỗ trợ đắc lực của các tổ chức và nhân dân, công tác tấn công, trấn áp tội phạm đạt hiệu quả cao, đáng chú ý là trong năm qua không để trọng án xảy ra. Theo khảo sát của Phòng Xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (Công an tỉnh), các giáo xứ ở Phước Vinh đều thực hiện theo đúng chương trình đã đăng ký và thực hiện tốt phương châm “Sống tốt đời, đẹp đạo”, không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội. Đa số giáo dân đều tích cực tham gia phong trào do địa phương phát động, nhất là phong trào thi đua xây dựng NTM, có ý thức, trách nhiệm trong việc xây dựng khu dân cư an toàn về ANTT.

Theo đồng chí Trần Văn Hùng, dù công tác đấu tranh đối với các loại tội phạm vẫn tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp, nhưng so với những năm trước, tình hình ANTT ở Phước Vinh cơ bản được giữ vững. Đáng nói là nhờ được các linh mục chánh xứ và giáo xứ hết sức ủng hộ, chú ý tuyên truyền, nhắc nhở giáo dân tại các buổi lễ, đơn cử Linh mục Mai Tích (Giáo xứ Liên Sơn), nên đồng bào giáo dân tại đây đồng thuận và cam kết đóng góp công sức để xây dựng khu dân cư an toàn về ANTT, xây dựng giáo xứ bình yên. Từ những nhân tố tích cực ấy, bà con giáo dân ở Phước Vinh vui mùa Giáng sinh năm nay trong không khí thật sự ấm cúng, an lành.