Công đoàn cơ sở Trường Tiểu học Lạc Nghiệp chăm lo lợi ích thiết thân cho công đoàn viên

(NTO) Những năm qua, công đoàn cơ sở (CĐCS) Trường Tiểu học (TH) Lạc Nghiệp, xã Cà Ná (Thuận Nam) triển khai nhiều hoạt động thiết thực để chăm lo đời sống, cải thiện điều kiện làm việc của công đoàn viên (CĐV). CĐCS thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của giáo viên và người lao động, nhờ đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, tạo tinh thần phấn khởi cho CĐV an tâm công tác, gắn bó với nghề.

Cô giáo Tô Thị Thảo Trang, Chủ tịch CĐCS Trường TH Lạc Nghiệp cho biết: CĐCS nhà trường hiện có 75 cán bộ, giáo viên, người lao động (CB,GV,NLĐ), trong đó có 67 CĐV. Về trình độ chuyên môn có 50 giáo viên GV đạt trên chuẩn, 23 GV đạt chuẩn, đáp ứng tốt yêu cầu giảng dạy của trường.

Giờ lên lớp của cô và trò Trường TH Lạc Nghiệp (Cà Ná).

Với khẩu hiệu hành động “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm”, Ban Chấp hành CĐCS đã chủ động phối hợp với Ban Giám hiệu (BGH) nhà trường tổ chức Hội nghị CB, viên chức, NLĐ và phát động các phong trào thi đua ngay từ đầu năm học. Hướng dẫn CĐV đăng ký các danh hiệu thi đua đúng quy định như: Thi đua “Lao động giỏi”, thi đua “Dạy tốt-Học tốt”…, nhằm động viên GV nâng cao chất lượng giờ lên lớp, dạy đủ, đúng chương trình; tổ chức hội thi chuyên đề, thao giảng, dự giờ, áp dụng sáng kiến kinh nghiệm, cải tiến phương pháp giảng dạy… qua đó góp phần nâng cao chất lượng dạy và học. Bên cạnh đó, CĐV còn nhiệt tình tham gia và đạt thành tích cao trong các hoạt động thể dục-thể thao do Phòng GD&ĐT huyện tổ chức. Tích cực vận động CĐV tham gia phong trào “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” đến nay đã tạo chuyển biến tích cực… Ngoài ra, Ban Chấp hành CĐCS còn phát động, kêu gọi CĐV tích cực, hưởng ứng các cuộc vận động như: Công tác đền ơn đáp nghĩa, Quỹ Vì người nghèo, ủng hộ đồng bào bị thiên tai, đóng góp ngân hàng bò, xây dựng Đài tưởng niệm Gạt Ma (Trường Sa), mái ấm công đoàn, với tổng số tiền trong những năm học qua được 236 triệu đồng.

Cô giáo Trần Thị Thanh Hương, giáo viên của trường cho biết: Đa số CB, GV, NLĐ ở xa đến công tác nên việc bố trí sắp xếp nơi ăn, ở lại tập thể cũng gặp không ít khó khăn, nhưng với sự quan tâm của BGH nhà trường, Ban Chấp hành CĐCS đã kịp thời bố trí 5 phòng ở, bảo đảm cho 30 CB, GV, NLD có chỗ ở ổn định, an tâm công tác. Ngoài ra, Ban Chấp hành CĐCS còn thường xuyên phổ biến các chế độ, chính sách liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của NLĐ như chế độ tiền lương, tiền thưởng, BHXH, BHYT, BHTN, chế độ làm thêm giờ; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CĐV như: Kịp thời chia sẻ, thăm hỏi CĐV ốm đau; tổ chức các chuyến tham quan, dã ngoại để tạo tinh thần phấn khởi, đoàn kết; tổ chức các buổi sinh hoạt, nhằm chia sẻ kinh nghiệm về nghiệp vụ giảng dạy; ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy và quản lý giáo dục...

Trong thời gian tới, để nâng cao chất lượng hoạt động, xây dựng CĐCS ngày càng vững mạnh, cô giáo Tô Thị Thảo Trang cho biết thêm: Ban Chấp hành CĐCS tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung Quy chế phối hợp hoạt động giữa Ban Chấp hành Công đoàn với BGH nhà trường; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; đổi mới nội dung, đa dạng hóa các hình thức sinh hoạt... Trong đó cụ thể hóa các phong trào thi đua, các cuộc vận động gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng cho CĐV nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, tin học, ngoại ngữ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới… Hằng năm phấn đấu CĐV xuất sắc đạt trên 90%; giới thiệu 1-2 CĐV ưu tú để cấp ủy xem xét kết nạp vào Đảng; CĐCS phấn đấu đạt vững mạnh xuất sắc.