Ngộ độc thực phẩm khi dự tiệc cưới

(NTO) Ngày 26-8, trên địa bàn thôn Ma Trai, xã Phước Chiến (Thuận Bắc) đã xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm tập thể.

Qua xác minh ban đầu của ngành Y tế, ngày 26-8, gia đình ông Mấu Văn Say, ở thôn Ma Trai tổ chức tiệc cưới tại gia đình, bắt đầu ăn vào lúc 11 giờ, với số lượng người ăn khoảng 300 người. Tất cả các món ăn trong tiệc cưới do gia đình tự mua và chế biến. Sau khi ăn, đến 14 giờ cùng ngày thì xuất hiện các trường hợp ngộ độc đầu tiên với các triệu chứng đau đầu, chóng mặt, buồn nôn, mệt… Đến 24 giờ, tổng số trường hợp mắc là 183 người phải nhập viện điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Thuận Bắc. Có 90 người có dấu hiệu bệnh nặng, trong đó có 18 trẻ em phải chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh điều trị.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Sở Y tế đã chỉ đạo cho các đơn vị trực thuộc phối hợp với chính quyền địa phương kịp thời tổ chức cấp cứu, điều trị cho các bệnh nhân; đồng thời lấy mẫu bệnh phẩm và mẫu thức ăn gửi đi xét nghiệm để tìm nguyên căn. Đến sáng ngày 27-8, các trường hợp ngộ độc đã ổn định sức khỏe và xuất viện, riêng 18 trẻ em phải ở lại để tiếp tục theo dõi. Tuy nhiên, đến 12 giờ cùng ngày, tiếp tục thêm 1 trường hợp có dấu hiệu bị ngộ độc phải đưa đến cơ sở y tế điều trị.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.