Hiệu quả nguồn vốn Ngân hàng Chính sách xã hội qua kênh phụ nữ

(NTO) Thực hiện chương trình phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) về hoạt động ủy thác cho vay, từ đầu năm đến nay, các cấp Hội Phụ nữ trong tỉnh đã đứng ra tín chấp cho trên 10.900 lượt hộ vay, với số tiền hơn 213 tỷ đồng, nâng tổng dư nợ lên 854,74 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 50% dư nợ toàn tỉnh.

Để tránh tình trạng sử dụng vốn sai mục đích, trước khi giải ngân vốn cho chị em, Chi hội Phụ nữ các thôn, khu phố đã phối hợp Ban Quản lý thôn thực hiện công tác rà soát, bình xét, phân loại danh sách những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, thiếu vốn sản xuất, hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ để thực hiện việc giải ngân vốn đúng đối tượng. Bên cạnh đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh còn phối hợp với NHCSXH tỉnh tổ chức các lớp tập huấn hướng dẫn nghiệp vụ kiểm tra, giám sát hoạt động nhận ủy thác và giải pháp xử lý các khoản nợ cho cán bộ Hội của 7 huyện, thành phố và 65 xã, phường, thị trấn… Nhờ đó đến nay có thể nói, việc vay vốn của các hội viên phụ nữ đảm bảo an toàn, hiệu quả. Trong đó, tỷ lệ nợ quá hạn của các tổ, nhóm vay vốn chỉ còn hơn 3,5 tỷ đồng, giảm 359 triệu đồng so với đầu năm và chiếm 0,42%, thấp hơn rất nhiều so với các tổ chức nhận ủy thác khác.

 
Chị Lê Thị Châu ở thôn Lập Lá (xã Lâm Sơn, Ninh Sơn) vươn lên thoát nghèo nhờ chăn nuôi heo. Ảnh: Văn Thanh

Tính đến thời điểm hiện nay, các cấp Hội Phụ nữ đang quản lý 796 tổ tiết kiệm và vay vốn. Qua kết quả đánh giá chất lượng hoạt động, có 645 tổ xếp loại tốt, 120 tổ xếp loại khá, 20 tổ xếp loại trung bình, số tổ yếu chỉ còn 11 tổ. Điều đáng nói là thông qua chương trình phối hợp ủy thác vay vốn từ NHCSXH, nhiều hội viên phụ nữ có điều kiện đầu tư phát triển sản xuất, chăn nuôi, tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống. Đơn cử như gia đình chị Lê Thị Châu ở thôn Lập Lá (xã Lâm Sơn, Ninh Sơn) trước đây cuộc sống hết sức khó khăn. Năm 2015, chị được giới thiệu vay 20 triệu đồng của NHCSXH. Từ số tiền vay được, chị đầu tư mua heo giống và gà về nuôi. Nhờ biết cách chăm sóc, đến nay gia đình chị đã phát triển đàn heo lên 25 con và đàn gà 150 con. Ngoài ra, chị còn canh tác 1,5 ha lúa nước, nhờ đó không chỉ trả hết nợ vay ngân hàng, trong năm qua gia đình chị còn có thu nhập khoảng 150 triệu đồng. Hay như chị Huỳnh Thị Út ở thôn Mỹ Nhơn (xã Bắc Phong, Thuận Bắc), trước đây là hộ nghèo. Năm 2012, được Hội Phụ nữ xã tạo điều kiện cho vay 20 triệu đồng từ NHCSXH, chị đầu tư mua 2 con bò cái về nuôi. Nhờ chịu khó và biết cách chăm sóc, sau hơn 4 năm, chị đã phát triển đàn bò được gần 10 con, nhờ đó từ hộ nghèo, nay gia đình chị đã trở thành hộ khá ở địa phương.

Bà Trịnh Thị Thanh Thủy, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh chia sẻ: Chương trình nhận vốn vay ủy thác với NHCSXH qua kênh Hội Phụ nữ đã giúp rất nhiều hội viên vươn lên thoát nghèo, sửa chữa nhà ở, nuôi con ăn học đàng hoàng. Không những vậy, thông qua việc thành lập các tổ tiết kiệm vay vốn còn tạo điều kiện để các chị gặp mặt, trao đổi kinh nghiệm làm ăn, xây dựng gia đình hạnh phúc. Từ đó, chị em ngày càng tin tưởng và xem tổ chức Hội là chỗ dựa vững chắc, nhờ vậy việc triển khai thực hiện các nội dung, chương trình của Hội luôn được thuận lợi. Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tiếp tục phối hợp NHCSXH tỉnh thực hiện tốt công tác giải ngân; thường xuyên cập nhật thông tin, chỉ đạo Tổ trưởng các tổ tiết kiệm và vay vốn phối hợp thực hiện tốt hoạt động ủy thác; tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hội viên cách làm ăn, nhân rộng các mô hình hiệu quả, để chị em vươn lên thoát nghèo bền vững.