Giải quần vợt Australia mở rộng 2011 (ngày 26-1): Nadal tan mộng vàng

Tay vợt nam số 1 ATP, Rafael Nadal, phải kết thúc giấc mộng trở thành người đầu tiên thâu tóm cả 4 danh hiệu Grand Slam trong cùng một năm. Do bị chấn thương, Nadal đành phải chấp nhận để đồng hương Tây Ban Nha David Ferrer lần đầu tiên vào bán kết giải Australia mở rộng 2011.

Nadal (ảnh) đề nghị được chăm sóc y tế sau 3 set đấu với Ferrer. Khi thay áo, anh đã khóc và sau đó Ferrer giành chiến thắng. Năm ngoái cũng tại giải này, Nadal phải bỏ cuộc ở trận tứ kết gặp Andy Murray do chấn thương đầu gối phải, nhưng sau đó, anh vô địch cả 3 giải Wimbledon, Pháp mở rộng và Mỹ mở rộng.

Ở bán kết, Ferrer (hạt giống số 7) sẽ so tài với hạt giống số 5 Murray, người chật vật đánh bại đối thủ Ukraine, 22 tuổi, Alexandr Dolgopolov 7-5, 6-3, 6-7 (3), 6-3 để giành quyền vào bán kết.

Cặp bán kết còn lại là cuộc đối đầu giữa Federer và Novak Djokovic (Serbia). Federer từng thua Djokovic ở bán kết giải này năm 2008 và sau đó Djokovic có chức vô địch Grand Slam duy nhất cho đến nay. Federer cũng thua Djokovic ở bán kết Mỹ mở rộng 2010 nhưng sau đó Djokovic thua Nadal trong trận chung kết.

Ở nội dung nữ, Kim Clijsters (Bỉ) thắng hạt giống số 12 người Ba Lan Agnieszka Radwanska 6-3, 7-6. Clijsters thi đấu có phần mất tập trung do tiếng gầm rú của 6 chiến đấu cơ Australia bay biểu diễn chào mừng lễ độc lập của Australia vào thứ tư qua. Các tiếng pháo đại bác trước đó mở màn trận tứ kết tứ nhất, hạt giống số 2 người Nga Vera Zvonareva thắng 6-2, 6-4 trước Petra Kvitova (CH Czech). Zvonareva đeo dải băng đen để tưởng niệm 35 người chết trong vụ sân bay quốc tế ở Mátxcơva bị đánh bom khủng bố vào thứ hai qua.

Trong bán kết, Clijsters sẽ gặp Zvonareva, người từng thua chị ở trận chung kết giải Mỹ mở rộng 2010. Clijsters đã 5 lần vào bán kết Australia mở rộng, thành tích tốt nhất là vào đến chung kết năm 2004 thua đồng hương Justine Henin. Cặp bán kết còn lại giữa tay vợt số 1 thế giới Caroline Wozniacki (Đan Mạch) và Li Na (Trung Quốc).

(Theo SGGPO)