Giải quần vợt Ô-xtrây-li-a mở rộng 2011: Cây vợt Kim Clai-xtơ vô địch đơn nữ

Ngày 29-1 đã diễn ra trận chung kết giải quần vợt Ô-xtrây-li-a mở rộng 2011 giữa hai cây vợt Kim Clai-xtơ (Bỉ) và Li Na (Trung Quốc).

Trước trận đấu, cây vợt Kim Clai-xtơ được đánh giá cao hơn nhờ các thông số nổi trội: Đoạt 40 danh hiệu vô địch (Li Na có 4 chức vô địch ); hiện là cây vợt số 3 thế giới (Li Na, số 11) và đặc biệt, cây vợt người Bỉ (từng là người yêu của He-uýt- cây vợt số 1 thế giới, người Ô-xtrây-li-a) nên được khán giả nước chủ nhà rất ủng hộ.


Nữ tay vợt Kim Clai-xtơ. Ảnh: Australiaopen. Com
 

Vào trận, Li Na phấn chấn, thi đấu tưng bừng và thắng ngay ván 1 với tỷ số 6-3. Ván 2, Kim Clai-xtơ xử lý bóng chuẩn xác, luôn đẩy đối thủ vào thế chống đỡ và giành lại ván thắng đúng bằng tỷ số 6-3. Ở ván đấu quyết định, cây vợt số 3 thế giới tiếp tục phát huy sở trường, liên tục gây sức ép lên đối thủ bằng những đường bóng tấn công mạnh mẽ vào hai góc cuối sân nên đã kết thúc ván đấu với tỷ số 6-3. Chung cuộc, Kim Clai-xtơ thắng Li Na: 2-1, giành chức vô địch giải Ô-xtrây-li-a mở rộng 2011.

(Theo qdnd online)