Đảng bộ xã Phước Thuận:

Gắn Cuộc vận động với nhiệm vụ chính trị của địa phương

Qua 4 năm triển khai thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Đảng bộ xã Phước Thuận (Ninh Phước) đã gắn cuộc vận động với nhiệm vụ chính trị địa phương, vận động nhân dân chuyển dịch cơ cấu cây trồng hiệu quả, góp phần làm thay đổi diện mạo của nông nghiệp, nông thôn địa phương, nâng cao đời sống nông dân. Trao đổi với chúng tôi về quá trình chuyển trọng tâm từ “học tập” sang “làm theo”, đồng chí Lê Ngọc Dũng, Bí thư Đảng ủy xã nhận xét: “Ý nghĩa cuộc vận động và phong trào “làm theo” đã tạo sự lan tỏa trong cán bộ cốt cán, đảng viên và nhân dân”.

Không phải ngẫu nhiên mà Đại hội Đảng bộ xã Phước Thuận lại xác định cơ cấu kinh tế của địa phương là nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại, dịch vụ. Điều này hoàn toàn phù hợp với điều kiện tự nhiên - xã hội của Phước Thuận. Theo hướng nông nghiệp là ngành sản xuất chính, Đảng bộ đã đặt trọng tâm lãnh đạo vận động nhân dân chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi và khai thác tiềm năng lợi thế của địa phương. Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy xã, kinh tế nông nghiệp đã thực sự tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của Phước Thuận.

Bốn năm qua, nhờ thực hiện cơ giới hóa và ứng dụng các tiến bộ khoa học-kỹ thuật, toàn Đảng bộ và nhân dân Phước Thuận đã phấn đấu thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu chủ yếu trong lĩnh vực nông nghiệp. Từ năm 2006 đến nay, nông dân trong xã đã gieo trồng đạt tỷ lệ 112,6% tổng diện tích, bình quân vượt hơn 15% kế hoạch trên giao. Thu nhập trung bình trên mỗi ha đơn vị diện tích đất nông nghiệp đạt 65 triệu đồng, tăng 25 triệu đồng, vượt 62,5% chỉ tiêu nghị quyết đề ra. Ngoài cây lúa nước có diện tích gieo trồng trung bình mỗi năm 1.219,7 ha, Đảng bộ xã Phước Thuận đã vận động nông dân trồng thêm bắp, đậu, khoai mì, mè ở những vùng đất không chủ động tưới, đem lại nguồn thu nhập đáng kể.

Trong cơ cấu cây trồng đang có sự chuyển dịch từ trồng nho sang trồng táo, từ 20 ha lên 150 ha. Bài toán từng đặt ra cho nông nghiệp Phước Thuận nhiều câu hỏi khó, bước đầu đã có lời giải bằng sự chuyển dịch cây trồng, vật nuôi. Từ phong trào “làm theo”, trong canh tác nông nghiệp, nông dân Phước Thuận đã chuyển từ bán sản phẩm thô sang sản phẩm chế biến, đơn cử như rượu vang nho, hoặc chú ý nâng chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm, ứng dụng công nghệ rửa sạch nho, táo, hiện nay đã có táo sạch của Phước Thuận được đưa vào bán ở Siêu thị. Chăn nuôi được kết hợp với mô hình VAC, đặc biệt mô hình nuôi dê vườn chuồng, gà thả vườn ngày càng khẳng định tính hiệu quả…Vận động nông dân thôn Vạn Phước, Phước Khánh xây dựng mô hình HTX kiểu mới và tổ hợp tác sản xuất mang lại hiệu quả thiết thực cho nông dân, tạo công ăn việc làm, tăng thêm thu nhập cho 40 hội viên. Trong 4 năm đã vận động nhân dân cùng Nhà nước xây dựng 4 km đường giao thông nông thôn, sửa chữa 3 km đường nội đồng.

Đồng chí Lê Ngọc Dũng cho biết: “Phát huy kết quả đạt được, tiếp tục xác định nông nghiệp vẫn là ngành kinh tế chủ lực, trong giai đoạn mới thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Đảng bộ sẽ đẩy mạnh việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng nâng cao năng suất và hiệu quả kinh tế, quy hoạch cụ thể vùng chuyên canh từng loại cây nhằm tăng khả năng cạnh tranh của nông sản địa phương trên thị trường tiêu thụ”.