Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Ninh Phước lần thứ XI

(NTO) Trong 2 ngày 25 và 26-4, Huyện đoàn Ninh Phước tổ chức Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022 với sự tham dự của 145 đoàn viên ưu tú đại diện cho hơn 3.370 đoàn viên trong toàn huyện.

 

Lãnh đạo huyện Ninh Phước và lãnh đạo Tỉnh Đoàn tặng hoa chúc mừng
Ban chấp hành Huyện đoàn Ninh Phước khóa XI ra mắt đại hội.

Với chủ đề ”Đoàn kết - Xung kích - Sáng tạo - Khởi nghiệp”, Đại hội đã thảo luận đề ra mục tiêu, phương hướng công tác Đoàn và phong trào thanh-thiếu nhi huyện trong nhiệm kỳ 2017-2022, với một số chỉ tiêu chủ yếu: 100% các cấp bộ Đoàn học tập, quán triệt Nghị quyết của Đảng, của Đoàn, chính sách, pháp luật của Nhà nước; 100% các cấp bộ Đoàn có kế hoạch tiếp tục triển khai có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 100% các cấp bộ Đoàn có công trình, phần việc thanh niên gắn với phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng Nông thôn mới”, phong trào “Thanh niên tham gia xây dựng văn minh đô thị"; 100% các cấp bộ Đoàn có triển khai, thực hiện các phong trào cách mạng của Đoàn, mỗi tổ chức Đoàn thành lập ít nhất 1 đội thanh niên tình nguyện tại chỗ, 1 đội thanh niên xung kích gắn với tình nguyện bảo vệ môi trường, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh, 1 mô hình sinh hoạt thiếu nhi địa bàn dân cư và thực hiện ít nhất 1 chương trình “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Ninh Phước”. Đại hội cũng đề ra chỉ tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ hỗ trợ ít nhất 45 hộ gia đình thanh niên giảm nghèo bền vững; kết nạp 6.000 đoàn viên mới; giới thiệu ít nhất 300 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp và tỷ lệ đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng ít nhất 60% trong toàn Đảng bộ.

Lãnh đạo Tỉnh Đoàn tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc
trong công tác Đoàn và phong trào thanh-thiếu nhi.

Đại hội đã tiến hành bầu Ban chấp hành Huyện đoàn nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 20 thành viên; bầu đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên gồm 14 đại biểu và bầu chị Phạm Vũ Kỳ Nguyên, Bí thư Huyện đoàn khóa X tiếp tục giữ chức vụ Bí thư Huyện đoàn khóa XI.

Tại đại hội, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã trao Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” do Trung ương Đoàn trao tặng cho 3 cá nhân có nhiều đóng góp vào sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ và xây dựng tổ chức Đoàn; tặng Bằng khen cho 1 tập thể, 3 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh-thiếu nhi giai đoạn 2012-2017.