Điền kinh Việt Nam năm 2011: 2 suất dự Olympic 2012 là khả thi

Giấc mơ của điền kinh Việt Nam dĩ nhiên là muốn nhiều hơn mục tiêu giành 2 suất chính thức đến đấu trường Olympic. Chúng ta có 3 gương mặt xuất sắc đang ấp ủ điều đó, như Vũ Thị Hương, Trương Thanh Hằng và Vũ Văn Huyện. Thế nhưng, dựa trên thực tế xét chuẩn của Liên đoàn điền kinh thế giới (IAAF), 2 suất là khả thi nhất.

Dự giải VĐTG 2011 = Dư chuẩn Olympic!

 Nếu IAAF xét tiêu chuẩn dự Olympic London 2012 từ tháng 11 năm ngoái, điền kinh Việt Nam đã có 2 suất chính thức, vì cả Vũ Thị Hương lẫn Trương Thanh Hằng đều vượt qua chuẩn B ở các cự ly 200m và 800m. Tiếc rằng, phải đến tháng 5 tới, IAAF mới “mở cửa” cho các cự ly này, sau khi đã “duyệt” các cự ly dài và phối hợp từ tháng 1.

 

Các tiêu chuẩn chọn VĐV tham dự giải VĐTG 2011 tại Deagu (Hàn Quốc):

° Cự ly 100m nữ: chuẩn A (11"29) và chuẩn B (11"38); Cự ly 200m nữ: chuẩn A (23"00) và chuẩn B (23"30)

° Cự ly 800m nữ: chuẩn A (1’59"80) và chuẩn B (2’01"30); Cự ly 1.500m nữ: chuẩn A (4’05"90) và chuẩn B (4’08"90)

° 10 môn phối hợp nam: chuẩn A (8.200 điểm) và chuẩn B (8.000 điểm).

° Các VĐV đạt chuẩn dự giải VĐTG 2011 cũng đồng thời đạt chuẩn dự Olympic London 2012.

 

Tuy nhiên, cơ hội để các VĐV của Việt Nam đạt chuẩn vẫn còn nhiều ở phía trước. Năm 2011 sẽ khởi động bằng các chuyến tập huấn chuẩn bị của 3 tổ được kỳ vọng nhất: cự ly ngắn nữ, trung bình nữ và 10 môn phối hợp nam.

Hiện tại, tổ cự ly trung bình đã sang Côn Minh tập huấn từ hồi đầu năm 2011. Sau ít ngày về Việt Nam đón tết cổ truyền, thầy trò HLV Hồ Thị Từ Tâm sẽ trở lại vùng núi cao này tiếp tục “luyện vàng”. Ngoài ra, Hằng sẽ có thêm chuyến tập huấn ngắn tại Bhutan.

Có thể nhận thấy, sau mỗi lần “hạ sơn”, thành tích của Trương Thanh Hằng lại thăng tiến đáng kể. Trong khi đó, Vũ Thị Hương đang chuẩn bị cho chuyến xuất ngoại sang Đức khoảng 6 tháng, bắt đầu từ tháng 5.

Đích ngắm lớn nhất cho cả Hằng lẫn Hương chính là đạt chuẩn dự giải VĐTG 2011 diễn ra tại Deagu (Hàn Quốc) vào cuối tháng 8 và đầu tháng 9. Giải vô địch châu Á diễn ra vào tháng 7 ở Kobe (Nhật Bản) là thời điểm để thực hiện điều đó.

Hơn nữa, nếu đạt được chuẩn dự giải thế giới, 2 VĐV của Việt Nam cũng đồng thời đạt chuẩn dự Olympic London 2012 luôn. Chẳng hạn ở cự ly 100m nữ, chuẩn B dự giải VĐTG 2011 là 11"38, trong khi chuẩn B dự cự ly 200m là 23"30 - tương đương với thành tích phá KLQG mới đây của Vũ Thị Hương ở Đại hội TDTT toàn quốc 2010. Ở Olympic, chuẩn B cho cự ly 100m sẽ thấp hơn (dao động trong khoảng từ 11"41 đến 11"42). Đối với Trương Thanh Hằng, bảo vệ thành tích 2’00"91 ở cự ly 800m là đủ để cô giành vé dự giải VĐTG lẫn Olympic vào năm sau.

HLV tổ cự ly ngắn Nguyễn Đình Minh cho biết: “Tiêu chí chọn VĐV tham dự giải VĐTG ngày càng khắc nghiệt hơn, và chỉ cần đạt được chuẩn này là đủ để góp mặt ở Olympic”. Anh Minh thừa nhận, cơ hội đạt chuẩn B dự giải VĐTG và Olympic của học trò Vũ Thị Hương ở cả cự ly 100 và 200m là rất lớn.

“Sắp tới, Hương sẽ được đưa sang Đức tập huấn dài hạn và chọn giải vô địch châu Á 2011 là bàn đạp để đến Hàn Quốc và London. Sở dĩ tôi rất tin tưởng vào Hương là vì năm nay thầy trò chúng tôi được quan tâm đầu tư lớn, theo hướng chuyên nghiệp hơn. Cộng thêm với sự giúp đỡ từ các chuyên gia Đức về mảng khoa học TDTT, tôi dám tự tin khẳng định rằng Hương và Thanh Hằng ở cự ly trung bình sẽ thành công”, HLV này nhấn mạnh.

Trương Thanh Hằng nhiều khả năng giành vé chính thức đến Olympic London 2012. Ảnh: BÁCH NHẬT
 

Hôm qua, 2 chuyên gia Đức Uwe Freimuth và Gunter Lange đã trở lại Việt Nam để tiếp tục giúp đỡ điền kinh Việt Nam hướng đến những mục tiêu quan trọng trong năm 2011. Cú hích Asian Games 2010 rõ ràng đã mở cánh cửa cho điền kinh Việt Nam vươn tới những sân chơi lớn hơn bằng thực lực và tài năng của mình. Những gì mà 2 chuyên gia này đã mang đến, từ các phương pháp hỗ trợ về khoa học TDTT, đến góp ý xây dựng giáo án huấn luyện cho các HLV bước đầu đã cho kết quả khả quan và mang hơi hướng chuyên nghiệp.

Chờ Vũ Văn Huyện "vượt rào"

Với Hương và Hằng, cơ hội dự giải VĐTG và Olympic trong năm 2011 đang rất gần. Lúc này, giới chức chỉ lo cho “người không phổi” Vũ Văn Huyện. Thành tích đoạt HCĐ của Huyện ở Asian Games 2010 là 7.755 điểm, nhưng nếu muốn có suất sang Hàn Quốc và xa hơn là đến London vào năm tới, anh cần đạt đến cột mốc 8.000 điểm (tương đương chuẩn B).

Giải quyết 245 điểm còn lại với Huyện về lý thuyết là không quá khó, nhưng thực tế không hẳn vậy. Huyện thừa nhận anh đã dồn mọi quyết tâm cho cuộc chiến ở Quảng Châu cuối năm ngoái, và đấy là thành tích vượt ngoài mong đợi của mình.

Tuy nhiên, Vũ Văn Huyện luôn mang đến điều bất ngờ cho điền kinh Việt Nam, và mỗi năm anh lại tự xô ngã kỷ lục Đông Nam Á của chính mình. Có thể, ở giải vô địch châu Á vào tháng 7, Huyện chưa chạm đến chuẩn B để dự giải VĐTG 2011, nhưng SEA Games 26 ở Indonesia là thời cơ để anh tạo ra cú “vượt rào” ngoạn mục, vừa đạt chuẩn, vừa giúp điền kinh Việt Nam vượt chỉ tiêu giành vé chính thức đến Olympic London 2012.

(Theo SGGPO)