Công an huyện Ninh Sơn khám phá thành công vụ trộm vàng với số lượng lớn

(NTO) Công an huyện Ninh Sơn vừa khám phá, bắt nhóm đối tượng trộm vàng tại Tiệm vàng Kim Tùng Giao (khu phố 3, thị trấn Tân Sơn).

Vụ việc xảy ra vào lúc 13 giờ 40 phút, ngày 9-11. Lúc này, chỉ có bà Huỳnh Thị Tuyết Giao (chủ tiệm vàng) trông coi. Lợi dụng chủ cửa tiệm đi vệ sinh, 1 đối tượng đứng ngoài cảnh giới, 2 đối tượng vào tiệm, mở tủ lấy hơn 30 cây vàng các loại và 100 triệu đồng tiền mặt, tổng giá trị hơn 1 tỷ đồng, cả 3 đều là nữ giới. Thực hiện vụ trộm thành công, nhóm đối tượng chạy xe về hướng đèo Sông Pha. Vì là lúc nghỉ trưa, nên xung quanh cửa tiệm không có người phát hiện vụ việc, camera của tiệm cũng bị hư hỏng.

Sau khi nhận tin báo, Công an huyện Ninh Sơn xác định đây là vụ trộm táo bạo, nên thành lập Ban chuyên án điều tra. Bằng các biện pháp nghiệp vụ điều tra, Ban chuyên án đã xác định được danh tính, nơi ở của các đối tượng. Qua hơn 20 ngày theo dõi, điều tra, khoảng 21 giờ 30 phút, ngày 1-12, Ban chuyên án chia thành 3 mũi, tấn công vào nhà riêng tại Long Khánh (Đồng Nai), bắt gọn nhóm 6 đối tượng. Các đối tượng đều có quan hệ gia đình, gồm: Trịnh Thị Xuân (SN 1982, đóng vai trò cảnh giới), Nguyễn Thị Thu Trang (SN 1994), Nguyễn Thị Thu Thúy (SN 2001) là 2 chị em ruột, trực tiếp vào trộm vàng; 3 đối tượng còn lại là: Trịnh Văn Sơn (SN 1990, chồng của Trang), Nguyễn Thị Thanh Tuyền (SN 1973, là mẹ của Trang và Thúy), Hiến Chủ Kim (SN 1975) là những người tiêu thụ tài sản trộm cắp được. Cả 6 đối tượng cùng trú tại tổ 12, khu phố 2, phường Xuân Hòa (thị xã Long Khánh, Đồng Nai).

Đại úy Hà Thọ Bình, Đội phó Đội Cảnh sát điều tra-Công an huyện Ninh Sơn, cho biết: Các đối tượng trên đều là người thân trong gia đình, chuyên đi trộm cắp. Nhóm đối tượng này thuê nhà trọ tại huyện Đức Trọng (Lâm Đồng), sau khi thực hiện xong “phi vụ”, chia tài sản và trở về nơi cư trú. Trong số các đối tượng trên, Xuân, Trang và Kim đã có tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Công an huyện Ninh Sơn đã tiến hành khởi tố 6 bị can. Riêng số vàng trộm được chúng đã tiêu xài, chưa thể thu hồi.