Tin an ninh trật tự

(NTO) Ngày 1-12, tại UBND xã Phước Hậu, TAND huyện Ninh Phước mở phiên tòa xét xử lưu động vụ án hình sự đối với bị cáo Vạn Ngọc Tiền (SN 1997, ngụ tại thôn Phước Đồng 2 (Phước Hậu, Ninh Phước), về tội trộm cắp tài sản.

Bị cáo Vạn Ngọc Tiền tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, vào khoảng 1 giờ sáng ngày 23-4-2016, Vạn Ngọc Tiền cùng với Thành Năng RêMon và Phú Trung Hiếu đột nhập vào nhà ông Đàng Bẩm ở thôn Chất Thường ( Phước Hậu) lấy trộm 1 chiếc xe Honda 67 mang biển số 85NA-3028. Sau đó Mon đem bán với giá 1 triệu đồng, cả 3 chia nhau tiêu xài. Sau đó,  vào khoảng 1 giờ sáng ngày 29-4-2016, Tiền phát hiện ông Quảng Đại Trọng ở thôn Phước Đồng 1, đang giữ lúa ở sân phơi nhưng đã ngủ say.  Tiền lấy trộm 2 bao lúa đem bán 1 bao cho người lạ với giá 200 ngàn đồng; bao còn lại giấu ở cổng thôn Phước Đồng 2 được ông Trọng phát hiện. Sau khi gây án, Tiền trốn lên Lâm Đồng làm thuê.

Trước đó, Tiền đã bị phạt tù về tội trộm cắp tài sản chưa được xóa án, nay lại tiếp tục trộm cắp tài sản. Hội đồng xét xử tuyên phạt Vạn Ngọc Tiền 15 tháng tù giam.