Đầu tư mở rộng diện tích cây măng tây xanh

(NTO) Xã An Hải (Ninh Phước) hiện có gần 100 nông hộ canh tác 30 ha cây măng tây xanh tập trung chủ yếu ở thôn Tuấn Tú 27 ha và thôn Nam Cương 3 ha. Cây măng tây xanh đem lại giá trị kinh tế cao, giúp nhiều gia đình vươn lên thoát nghèo bền vững. Đặc biệt, trong chuyến thăm và làm việc tại tỉnh ta, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chỉ đạo xây dựng An Hải trở thành vùng trồng măng tây xanh trọng điểm của cả nước, đã động viên bà con nông dân phấn khởi tập trung đầu tư mở rộng diện tích trồng măng tây xanh. Anh Hồ Thanh Phong, Chủ tịch Hội Nông dân xã An Hải, cho biết: Mục tiêu của địa phương phấn đấu đến năm 2020 mở rộng diện tích trồng cây măng tây xanh lên 100 ha theo hướng công nghệ cao. Quỹ hỗ trợ của Hội Nông dân tỉnh vừa cho 16 hộ của nhóm liên kết trồng măng tây xanh thôn Tuấn Tú vay 320 triệu đồng, thời hạn 12 tháng, với lãi suất 0,7%/tháng. Mỗi hộ được vay 20 triệu đồng, giúp bà con cải tạo nâng cao chất lượng, năng suất cây măng tây xanh.

 
Cây măng tây xanh giống Atticus F1 được gieo ươm tại HTX Dịch vụ tổng hợp Tuấn Tú.

Anh Từ Văn Hay, nhóm trưởng liên kết trồng măng tây xanh thôn Tuấn Tú đưa chúng tôi đến thăm hộ anh Hứa Văn Sắn, là một trong những nông dân đầu tiên của làng Chăm Tuấn Tú trồng và gắn bó lâu bền với cây măng tây xanh trên vùng đất “bạch sa động”. Gia đình anh Sắn khởi nghiệp trồng cây măng tây xanh từ giữa năm 2010 đến nay, áp dụng mô hình tưới phun tiết kiệm nước. Cây măng tây xanh đã khẳng định được vị thế giá trị hàng hóa “nhất bảng” trong danh mục các loại cây hoa màu ngắn ngày ở Tuấn Tú. Các chủ vựa đang thu mua măng tây xanh của nông dân từ 50-70 ngàn đồng/kg, tùy theo phẩm loại. Anh Sắn trồng 3 sào măng tây xanh cho thu nhập hàng năm trên 200 triệu đồng. Và anh đang chuẩn vị vốn liếng, vật tư để cải tạo vườn trồng cây măng tây xanh theo hướng đầu tư giống mới, xử lý nguồn nước tưới, sử dụng chế phẩm sinh học phòng trừ sâu bệnh hại…

Anh Hùng Ky, Giám đốc HTX Dịch vụ tổng hợp Tuấn Tú, cho biết: Đơn vị được thành lập đi vào hoạt động từ tháng 6-2016, gồm 25 thành viên. HTX xác định nhiệm vụ hàng đầu hiện nay là tập trung làm dịch vụ đưa cây măng tây xanh phát triển nhanh, bền vững. Được sự hỗ trợ của UBND huyện Ninh Phước và các doanh nghiệp liên kết, HTX mạnh dạn đầu tư đưa giống măng tây xanh mới vào canh tác. HTX đang gieo ươm 100 ngàn cây măng tây xanh giống Atticus F1 trị giá 600 triệu đồng cung cấp cho các hộ thành viên HTX trồng trên diện tích 5 ha. Đây là giống măng tây xanh mới theo khuyến cáo của Công ty Bejo (Hà Lan) bảo đảm cho năng suất, chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của thị trường. Cây con gieo ươm 35 ngày tuổi sinh trưởng tốt, HTX sẽ đưa ra trồng đại trà vào tháng 1-2017.

 
Nông dân thôn Tuấn Tú chăm sóc cây măng tây xanh.

“HTX Dịch vụ tổng hợp Tuấn Tú vinh dự được đón tiếp Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về thăm và động viên bà con trồng cây măng tây xanh, áp dụng mô hình tưới tiết kiệm nước. Bộ NN&PTNT đang có chủ trương đầu tư xây dựng hệ thống thủy lợi bảo đảm nguồn nước chủ động tưới giúp nông dân đầu tư mở rộng diện tích, đưa địa phương trở thành vùng canh tác cây măng tây xanh chất lượng cao, cung cấp cho thị trường trong nước và tiến tới xuất khẩu. Đây là hướng phát triển mới giúp nông dân khai thác tiềm năng, lợi thế kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng, góp phần xây dựng nông thôn mới phồn vinh”-anh Hùng Ky bộc bạch niềm vui.