Ông Sằn Y Sềnh làm kinh tế giỏi

(NTO) Nhờ chịu khó học hỏi kinh nghiệm, dám nghĩ, dám làm, từ một gia đình kinh tế khó khăn, đến nay ông Sằn Y Sềnh (50 tuổi, dân tộc Nùng, thôn Phú Thạnh, xã Mỹ Sơn, Ninh Sơn) đã vươn lên làm giàu chính đáng.

 
Ông Sằn Y Sềnh chăm sóc cừu của gia đình.

Năm 1987, ông lập gia đình ra ở riêng, cuộc sống còn khó khăn, vốn liếng ban đầu chỉ là chiếc xe đạp cũ. Nhưng với sự chịu thương, chịu khó, mỗi ngày thức dậy thật sớm, đạp xe đến lò bánh mì lấy bỏ sỉ cho các gian hàng quanh vùng kiếm lời. Đến năm 1993, từ 8 sào đất khai hoang trồng bắp kém hiệu quả, ông chuyển sang trồng ớt chỉ thiên. Qua thời gian tích lũy, học hỏi kinh nghiệm, ớt cho năng suất đạt 1,5 tạ/sào. Vào thời điểm đó, giá ớt khá cao lại được mùa nên cho thu nhập khá. Ông dần tích lũy vốn, mua 30 con dê, 20 con cừu và 20 con bò sinh sản, với quyết tâm phát triển mô hình kinh tế trang trại. Ông thường xuyên tìm hiểu về cách phòng trừ dịch bệnh qua cán bộ thú y địa phương, luôn theo dõi sự sinh trưởng, phát triển của gia súc, vì vậy số lượng đàn ngày càng gia tăng. Đến năm 2003, tổng đàn gia súc của gia đình ông lên đến hơn 600 con. Để có đất trồng cỏ và nuôi theo hình thức chăn thả, ông quyết định khai hoang và mua đất của bà con quanh vùng mở rộng diện tích lên 15 ha. Trong đó 3 ha trồng xoài, đu đủ, 5 ha trồng cây trôm và 1 ha trồng cây huỳnh đàn để làm nơi chăn thả gia súc…

Đặc biệt, ông Sềnh tập trung nghiên cứu thị trường, khi giá gia súc tăng cao, ông bán bớt đàn dê, cừu, bò để tích lũy vốn. Từ nguồn vốn có được, năm 2006, ông mạnh dạn “lấn sân” sang lĩnh vực kinh doanh, đầu tư hơn 2 tỷ đồng mở Doanh nghiệp tư nhân Xăng dầu Cường Phát, mỗi tháng thu lãi hơn 20 triệu đồng. Đồng thời, để chủ động nguồn thức ăn cho hơn 400 con cừu, ông đầu tư hơn 300 triệu đồng đào giếng và lắp đặt hệ thống tưới tiết kiệm nước trên diện tích đất 4 ha dưới tán cây trôm, vừa tận dụng được nguồn cỏ tươi, lại có thêm thu nhập từ mủ trôm với sản lượng thu hoạch hơn 30 kg mủ trôm/ngày, với giá 30.000 đồng/kg, ông thu về hơn 900 ngàn đồng. Với cơ ngơi hiện nay, sau khi trừ chi phí, mỗi năm ông Sềnh thu nhập hơn 400 triệu đồng, tạo việc làm cho 5 lao động địa phương với thu nhập gần 3 triệu đồng/người/tháng.

Ông Nguyễn Thành Cương, Chủ tịch Hội Nông dân xã Mỹ Sơn, cho biết: Ông Sềnh là nông dân gương mẫu, trước kia gia đình khó khăn nhưng nhờ siêng năng, cần cù, sáng tạo trong lao động sản xuất nên hiện nay gia đình đã vươn lên thoát nghèo, trở thành hộ giàu của địa phương, xây nhà ở khang trang, nuôi 2 con học đại học. Bên cạnh đó, ông còn thường xuyên giúp đỡ, chia sẻ cách làm kinh tế cho nông dân địa phương, được cấp huyện, xã tặng giấy khen nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi nhiều năm liền.