Đại hội thể thao học sinh Đông Nam Á năm 2016: Nữ VĐV Ninh Thuận giành 2 HCĐ

(NTO) Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ 8 năm 2016 diễn ra từ ngày 22 đến 29-7 tại Chiang Mai (Thái Lan), với sự tham gia của 9 quốc gia, tranh tài ở 11 bộ môn. Đoàn Việt Nam có 45 VĐV tranh tài ở 4 môn: điền kinh, bơi lội, thể dục dụng cụ, bóng bàn. Riêng bộ môn Bóng bàn, đoàn Việt Nam có 8 tay vợt tham gia thi đấu ở các nội dung: đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ, đôi nam – nữ, đồng đội nam và đồng đội nữ. Kết quả giành được 3 HCV, 3 HCB, 3 HCĐ. Trong đó, tay vợt nữ Nguyễn Khoa Diệu Khánh của Ninh Thuận giành được 2 HCĐ ở nội dung đôi nữ và đồng đội nữ. Thành tích này đã góp phần giúp bộ môn Bóng bàn Việt Nam xếp thứ nhất toàn đoàn.

 
Diệu Khánh (thứ nhất, bên trái) cùng các tay vợt nữ giành được tấm HCĐ
nội dung đồng đội nữ.