Xã đội trưởng Chamaléa Ong như con ong chăm chỉ

(NTO) Sinh ra và lớn lên ở xã miền núi Phước Đại, huyện Bác Ái, học xong Trung học cơ sở, vì điều kiện khó khăn, Chamaléa Ong phải nghỉ học ở nhà phụ giúp gia đình. Năm 2001, Chamaléa Ong tham gia vào lực lượng Dân quân (DQ) cơ động của xã. Với tinh thần phấn đấu vươn lên, lại được Ban CHQS xã quan tâm giúp đỡ, không lâu sau Chamaléa Ong được bổ nhiệm giữ chức vụ Trung đội trưởng DQ cơ động của xã và đến tháng 7-2004, được cử đi học lớp đào tạo Chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã khóa 1 do tỉnh tổ chức. Trong thời gian học tập tại Trường Quân sự tỉnh, Chamaléa Ong luôn chăm chỉ học tập, rèn luyện, hoàn thành tốt nhiệm vụ, được kết nạp vào Đảng đợt đầu của khóa học. Đầu năm 2006, tốt nghiệp ra trường, về lại địa phương, Chamaléa Ong được bổ nhiệm chức vụ Xã đội trưởng cho đến nay.

 
Xã đội trưởng Chamaléa Ong huấn luyện lực lượng dân quân cơ động.

Gần 10 năm làm Xã đội trưởng, Chamaléa Ong luôn cần mẫn như con ong chăm chỉ. Năng nổ, nhiệt tình, chịu khó học hỏi, nghiên cứu, từng bước tiếp cận, nắm chắc công việc. Tích cực, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương nhiều nội dung, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai tổ chức thực thắng lợi nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Gần 10 năm qua, trên cương vị Xã đội trưởng, Chamaléa Ong đã trực tiếp xây dựng hoàn chỉnh cụm văn kiện tham mưu tác chiến của xã; phối hợp với các bộ phận liên quan tổ chức đăng ký, quản lý chặt chẽ lực lượng DQ và dự bị động viên. Tổ chức kết nạp 100 đội viên DQ, đăng ký, quản lý gần 1.000 lượt công dân tuổi 18 theo Luật Dân quân tự vệ, hơn 500 lượt nam thanh niên tuổi 17 theo Luật Nghĩa vụ quân sự; tham gia tuyển chọn, gọi nhập ngũ 56 thanh niên. Trực tiếp tổ chức huấn luyện cho hơn 750 lượt DQ với hơn 200 giờ ở thao trường. Chỉ huy lực lượng DQ thực hiện nghiêm túc chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp với các lực lượng khác tổ chức tuần tra truy quét bảo vệ địa bàn, kết quả đã thu giữ hơn 100m3 gỗ các loại, 20 xe gắn máy vận chuyển gỗ trái phép giao cho cơ quan chức năng xử lý… Ngoài ra, Chamaléa Ong còn tích cực, chủ động tham mưu cho Đảng ủy, Ủy ban nhân dân xã thực hiện tốt chính sách đối với người có công, chính sách quân đội và hậu phương quân đội. Tổ chức soát, xét hồ sơ chính sách bảo đảm công tâm, công bằng, đúng chế độ quy định, không có nhầm lẫn, sai sót. Vì vậy, xã Phước Đại luôn dẫn đầu toàn huyện về thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Trong thời gian công tác, vừa học, vừa làm, Chamaléa Ong đã hoàn thành chương trình Trung học phổ thông và hiện đang theo học tại chức năm thứ nhất ngành Quản trị kinh doanh Nông nghiệp Đại học Đà Lạt. Với những nỗ lực vươn lên trong công tác, 9 năm qua, Chamaléa Ong luôn là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Chủ tịch UBND tỉnh tặng 2 bằng khen; Chỉ huy trưởng Quân sự tỉnh và Chủ tịch UBND huyện tặng 12 giấy khen các loại; phần thưởng đáng quý hơn là luôn được cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương tín nhiệm, tin yêu.