Thái Lan bắt giữ nghi can mặc áo vàng gây ra vụ đánh bom đền Erawan - Một nghi can nữ đã liên lạc với nhà chức trách Thái Lan

Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha (Pray-út Chan-ô-cha) ngày 1/9 thông báo nhà chức trách nước này đã bắt giữ một người đàn ông nước ngoài tại một trạm kiểm soát ở biên giới với Campuchia. Đối tượng này được cho là nghi phạm chính trong vụ đánh bom đền Erawan ở thủ đô Bangkok hôm 17/8 làm 20 người chết.

Thủ tướng Thái Lan cho biết đối tượng bị bắt khi đang tìm cách vượt qua cửa khẩu ở Ban Pa Rai (Ban Pa Ray) thuộc tỉnh Sa Kaeo (Xa Keo) và được xác định là người đàn ông mặc áo vàng, bỏ lại ba lô tại đền Erawan ngay trước khi vụ nổ xảy ra và đã bị camera an ninh ghi hình lại. Đây là đối tượng người nước ngoài thứ hai bị bắt liên quan đến vụ đánh bom cách đây gần nửa tháng. Cùng ngày, người phát ngôn Hội đồng Trật tự và Hòa bình quốc gia Thái Lan, ông Winthai Suwaree (Vin-thai Xu-va-ri) ngày 1/9 cho biết Wanna Suansan (Văn-na Xu-an-xan), nghi can nữ trong vụ đánh bom ở Bangkok, đang bị truy nã, đã liên lạc với nhà chức trách để cung cấp thông tin. Phát biểu với báo giới, ông Winthai Suwaree khẳng định nghi can Wanna Suansan hiện đang sống tại một nước khác và đã liên lạc với nhà chức trách Thái Lan.

Trong khi đó, theo hãng tin AFP, nghi can Wanna Suansan mà cảnh sát Thái Lan đang truy lùng vì tình nghi dính líu đến vụ đánh bom đền Erawan ở thủ đô Bangkok hôm 17/8, hiện đang sống tại Thổ Nhĩ Kỳ. Trả lời AFP qua điện thoại, một người phụ nữ tự xưng là Wanna cho biết hiện đang sống tại thành phố Kayseri (Cay-xê-ri) ở miền Trung Thổ Nhĩ Kỳ cùng với chồng, đồng thời khẳng định lần cuối cùng sang Thái Lan là cách đây ba tháng. Người phụ nữ này quả quyết là không dính líu tới vụ đánh bom tại Bangkok và không có mặt tại căn hộ nói trên "từ gần một năm nay" vì đã cho một người bạn của chồng thuê lại căn hộ này. Theo người phát ngôn Winthai, hiện cảnh sát và lực lượng an ninh liên quan đang thẩm vấn đối tượng nước ngoài đầu tiên bị bắt giữ ở quận Nong Chok (Nong Chốc) hôm 29/8. Ông khẳng định chính việc thẩm vấn các nghi can và nhân chứng cùng các bằng chứng pháp lý đã giúp ích cho tiến trình điều tra của giới chức trách, đồng thời nhấn mạnh giới chức Thái Lan sẽ công bố thông tin chính xác cho công chúng. Cùng ngày, theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, người phát ngôn Bộ Nội vụ Campuchia, Tướng Khieu Sopheak (Khiêu Xô-phéc) cho biết nước này chưa nhận được thông tin các nghi can bị tình nghi dính líu đến vụ đánh bom ở Bangkok đã sang Campuchia. Ông khẳng định cảnh sát Campuchia sẵn sàng phối hợp với Thái Lan truy tìm các nghi can song cho đến nay phía Campuchia vẫn chưa nhận được đề nghị chính thức nào. Campuchia và Thái Lan có đường biên giới chung dài hơn 2.000 km. Khu vực này phần lớn là địa hình rừng núi, dân cư thưa thớt, vì vậy, hoạt động kiểm soát người vượt biên bất hợp pháp gặp nhiều khó khăn.

Theo TTXVN