Doanh nghiệp Mỹ "lạc quan thận trọng" về triển vọng kinh doanh tại ASEAN

Theo báo cáo thường niên Thăm dò triển vọng kinh doanh ASEAN được Phòng Thương mại Mỹ (AmCham) và Phòng Thương mại Mỹ tại Singapore (AmCham Singapore) công bố ngày 26-8, các doanh nghiệp Mỹ nhìn chung “lạc quan thận trọng” về triển vọng kinh doanh tại ASEAN trong năm nay.

Báo cáo tiến hành thăm dò ý kiến đối với 471 lãnh đạo các doanh nghiệp Mỹ đang hoạt động ở các nước Đông Nam Á. Theo đó, 72% số người được hỏi cho biết hoạt động thương mại và đầu tư của họ ở ASEAN đã tăng trong 2 năm qua và 86% nhận định thương mại và đầu tư vào ASEAN sẽ tăng trong 5 năm tới. Hơn một nửa số doanh nghiệp (53%) năm nay cho hay các thị trường ASEAN ngày càng trở nên quan trọng hơn trong lợi nhuận kinh doanh toàn cầu của họ hai năm qua. Tuy nhiên, tất cả các tỷ lệ trên đều giảm so với những lần thăm dò ý kiến trước đây.

Theo các doanh nghiệp Mỹ, dù triển vọng tăng trưởng lợi nhuận vẫn tích cực, song có một số rào cản dẫn đến việc giảm sút này như khả năng đào tạo nhân lực, tình trạng chồng chéo về pháp lý và cơ sở hạ tầng. Mặc dù vậy, Myanmar, Indonesia và Việt Nam vẫn là những điểm đến thu hút đầu tư lớn nhất của các doanh nghiệp Mỹ trong khu vực. So với 5 năm trước đây, tỷ lệ thỏa mãn các yếu tố kinh doanh của Campuchia, Malaysia, Philippines và Việt Nam cũng tăng lên.

Báo cáo thường niên năm nay của Phòng Thương mại Mỹ cũng khuyến nghị những ưu tiên hàng đầu để củng cố hội nhập kinh tế khu vực sau khi Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) được thành lập, theo đó các quốc gia Đông Nam Á cần giải quyết vấn đề rào cản phi thuế quan trong thương mại, cải thiện tính minh bạch và có khả năng quản trị tốt.

Theo TTXVN