Lực lượng vũ trang huyện Ninh Sơn: Thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua "Dân vận khéo"

(NTO) Những năm qua, để thực hiện tốt chức năng là đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân lao động sản xuất, Đảng ủy và Ban CHQS huyện Ninh Sơn thường xuyên làm tốt việc tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức các hoạt động dân vận, vận động quần chúng trong LLVT huyện và đã mang lại nhiều kết quả thiết thực, được cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá cao.

 
Cán bộ, chiến sĩ Ban CHQS huyện Ninh Sơn chăm sóc vườn rau xanh. Ảnh: Chí Cang

5 năm qua (2011-2015), đã có hơn 60 lượt cán bộ, chiến sỹ lực lượng thường trực và trên 600 lượt dân quân tự vệ tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai; thực hiện tốt “Hũ gạo vì người nghèo”; thực hiện hiệu quả “Xóa hộ đói, giảm hộ nghèo”. Đến năm 2015, đã có 2 hộ được công nhận thoát nghèo; tu sửa và làm mới 400m đường giao thông liên thôn. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng của tỉnh, tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, phòng chống HIV/AIDS; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho trên 1.500 lượt người dân ở xã Ma Nới; tặng quà của Bộ Quốc phòng, Quân khu, Bộ CHQS tỉnh trên 2000 suất cho các gia đình chính sách, đồng bào nghèo, gia đình dân quân tự vệ, dự bị động viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện, xây dựng 2 nhà Đồng đội. Lực lượng vũ trang huyện luôn giữ vững mối quan hệ phối hợp với cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương trong tham gia xây dựng cơ sở địa phương vững mạnh toàn diện, phát huy tốt phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới, được nhân dân các dân tộc trong huyện yêu mến và tin tưởng, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho địa phương phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng-an ninh, xây dựng huyện Ninh Sơn ngày càng phát triển vững mạnh.