4 học sinh Việt Nam đoạt giải Olympic Sinh học Quốc tế

Tại kì thi Olympic Sinh học quốc tế vừa diễn ra tại thành phố Aarhus Đan Mạch, cả 4 học sinh Việt Nam dự thi đều đoạt giải, trong đó có 1 HCB, 2 HCĐ và 1 giải khuyến khích.

 Đoàn Việt Nam tiếp tục xếp hạng cao tại kì thi năm nay khi cả 4 thí sinh đều đoạt giải, trong đó có 1 HCB, 2 HCĐ và 1 giải khuyến khích.

Cụ thể:

Em Lê Thị Nguyệt Hằng (Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn- Đà Nẵng) đạt 294,87 điểm, xếp thứ 47, đoạt huy chương bạc.

Em Phạm Minh Đức (Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong- Nam Định) đạt 277,24 điểm, xếp thứ 76, đoạt huy chương đồng.

Em Lê Xuân Lượng (Trường THPT chuyên KHTN- ĐHQGHN) đạt 255,36 điểm, xếp thứ 116, đoạt huy chương đồng.

Em Phạm Thị Yến Ngọc (Trường THPT chuyên Lam Sơn- Thanh Hóa) đạt 229,45 điểm, xếp thứ 164, đoạt giải khuyến khích.

Các thí sinh Việt Nam dự thi tại Đan Mạch

Đây là kết quả đáng tự hào của đoàn học sinh Việt Nam và tạo tiền đề tốt để Việt Nam tổ chức thành công cuộc thi Olympic Sinh học quốc tế (IBO 2016) sẽ diễn ra tại Hà Nội trong năm tới.

Cuộc thi Olympic sinh học quốc tế lần thứ 27 sẽ diễn ra tại Hà Nội- Việt Nam từ ngày 17 - 24/7/2016. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội là đơn vị tổ chức IBO 2016 dưới sự chỉ đạo và hỗ trợ của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Cuộc thi Olympic Sinh học quốc tế lần thứ 26 năm nay diễn ra tại thành phố Aarhus (Đan Mạch) với sự tham gia của 63 nước và vùng lãnh thổ. Có 239 thí sinh tham gia dự thi.

Kết thúc giải, Ban tổ chức đã trao 26 HCV, 48 HCB, 72 HCĐ và 24 giải khuyến khích cho các thí sinh.

Đoàn Trung Quốc và Mỹ dẫn đầu giải khi tất cả các học sinh của 2 đoàn này đều đoạt HCV. Đoạt huy chương vàng với số điểm cao nhất là thí sinh Jinhyun Seok đến từ Hàn Quốc 

Nguồn: Báo Giáo dục & Thời đại