Quyết tâm bám đất làm giàu

(NTO) Ít ai ngờ người phụ nữ Raglai có dáng dấp mảnh mai lại có quyết tâm bám đất làm giàu, vươn tới cuộc sống khá giả, nuôi con ăn học thành tài. Đó là chị Katơ Thị Dung ở thôn Đồng Dày (xã Phước Trung, huyện Bác Ái).

Chúng tôi đến thăm gia đình, chị Dung đang tất bật bổ sung nguồn thức ăn cho đàn cừu trong mùa khô hạn. Hơn 30 con cừu nái sinh sản và 3 con bò của gia đình được chăm sóc chu đáo. Ngoài trồng bắp lấy thân cây, chị còn sử dụng lá cây rừng và mua rơm dự trữ làm thức ăn cho đàn gia súc.

Chị Katơ Thị Dung chăm sóc đàn cừu của gia đình vượt qua mùa khô hạn.

Chị Dung cho biết, nhờ nguồn vốn ưu đãi dành cho phụ nữ nghèo, chị bắt đầu khởi nghiệp chăn nuôi từ năm 2005 với vốn vay 15 triệu đồng, mua một con bò cái giống. Bò cái sinh sản, chị bán bò mua cừu. Qua 5 năm gắn bó với con cừu, áp dụng tiến bộ khoa học-kỹ thuật vào chăn nuôi, nhờ đó đàn cừu của gia đình chị phát triển nhanh. Chị bán cừu đực có thêm thu nhập và đầu tư mở rộng sản xuất bằng cách sắm máy cày tay phục vụ làm đất cho gia đình và bà con thôn xóm.

Chị Dung bộc bạch: Trời bắt đầu có những cây mưa, xóm làng bớt nắng hạn, bà con vui lắm. Cỏ sẽ lên xanh, cung cấp thức ăn cho đàn gia súc vượt qua cơn đói kéo dài nhiều tháng qua. Gia đình mua hai xe rơm, trồng bắp lấy thân nhưng không thấm vào đâu so với sức ăn của đàn cừu hơn 30 con. Gia đình quyết tâm bám đất Đồng Dày làm ăn, vươn lên bảo đảm cuộc sống sung túc nhưng thời gian qua, do hạn hán kéo dài nên thiếu nước tưới. Không trông chờ, ỷ lại sự hỗ trợ của chính quyền, khi hồ Phước Nhơn có đủ nước là mình làm đất xuống, giống lúa vụ mùa 2015.

Gia đình chị canh tác 1,1ha đất lúa tưới bổ sung từ hồ Phước Nhơn và 1,2ha đất màu. Từ năm 2014 đến nay, do thời tiết khô hạn nên chị cày ải ruộng chờ có mưa tiếp tục gieo lúa. Riêng đồng đất màu, tranh thủ những cơn mưa đầu mùa, chị đã gieo 1ha mè và 2 sào bắp. Đây là hai loại cây trồng ít sử dụng nước, phù hợp với điều kiện sản xuất của địa phương. Cây mè, cây bắp đủ nước tưới mơn mởn lên xanh, hy vọng cho thu hoạch trong vài tháng tới. Ngay sau những cơn mưa đầu mùa, gia đình chị đào ao tích trữ nước. Chị sử dụng máy cày tay gắn thiết bị bơm và mua ống dẫn bơm tưới cho cây trồng và cung cấp nước uống hàng ngày cho đàn gia súc.

Anh Katơ Tân, Trưởng ban Quản lý thôn Đồng Dày, cho biết: Vợ chồng chị Katơ Thị Dung luôn nêu cao tinh thần chủ động, tích cực lao động sản xuất, bảo đảm cuộc sống gia đình no ấm, nuôi con học hành chu đáo.