Thuận Nam: Tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông

(NTO) Huyện Thuận Nam có tuyến Quốc lộ 1A đi qua với chiều dài hơn 22km và tuyến đường sắt Bắc-Nam 19 km.

Theo Đại tá Huỳnh Cầm, Trưởng Công an huyện Thuận Nam, việc đầu tư mở rộng tuyến Quốc lộ 1A, đường ven biển Cà Ná – Phước Dinh, và nâng cấp các tuyến đường liên thôn, liên xã nên thời gian qua, lực lượng cảnh sát giao thông-công an huyện đã tăng cường phối hợp với lực lượng các địa phương tổ chức tuần tra, kiểm soát, đảm bảo an ninh trật tự. Tập trung kiểm soát các phương tiện khi tham gia giao thông như: chạy quá tốc độ, chở quá tải, quá số người quy định, chạy lấn phần đường; kiểm tra chặt chẽ người điều khiển phương tiện nhằm ngăn chặn tình trạng sử dụng các chất kích thích…

Đội cảnh sát giao thông huyện tuần tra, kiểm soát trên tuyến Quốc lộ 1A.

Qua các đợt tuần tra, kiểm soát trong 6 tháng qua, lực lượng CSGT huyện đã lập biên bản và xử lý 506 trường hợp, tạm giữ 235 xe tải, mô-tô, máy cày, xe đạp điện. Hầu hết các hành vi vi phạm đều do lỗi: đi không đúng phần đường; tránh, vượt ẩu, điều khiển phương tiện trong tình trạng sử dụng bia, rượu quá nồng độ cồn cho phép… Với những giải pháp mạnh, tình hình TNGT trên địa bàn huyện được kiềm chế; toàn huyện xảy ra 13 vụ, làm 6 chết, 11 người bị thương, thiệt hại tài sản 78,3 triệu đồng, so với 6 tháng đầu năm 2014, giảm 3 vụ, 1 người chết và 6 người bị thương.

Bên cạnh việc tập trung đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường thường xảy ra TNGT, nhất là các “điểm đen”, tập trung xử lý đối với thanh, thiếu niên điều khiển mô-tô không có giấy phép lái xe, chưa đủ tuổi, đua xe trái phép,… trên địa bàn, lực lượng CSGT huyện còn tập trung phát hiện, đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm lợi dụng tuyến giao thông để hoạt động, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh; phối hợp với các địa phương tổ chức tuyên truyền lưu động, phổ biến pháp luật về ATGT tới các doanh nghiệp, trường học và các khu dân cư với gần 10.000 lượt người tham gia; phát gần 3.000 tờ rơi tuyên truyền về TTATGT…

Đại tá Huỳnh Cầm cho biết thêm: Trong thời gian tới, để đảm bảo TTATGT, nhằm giảm thiểu số vụ tai nạn xảy ra trên địa bàn, Công an huyện tiếp tục triển khai các biện pháp, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát trên các tuyến đường; đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức cho 100% hộ gia đình trên địa bàn huyện ký cam kết tự giác thực hiện tốt pháp luật về TTATGT.