Hội Chữ thập đỏ Tp. Phan Rang-Tháp Chàm: Điểm sáng trong hoạt động nhân đạo, từ thiện

Bằng những hoạt động thiết thực, năm 2014, các cấp Hội Chữ thập đỏ Tp.Phan Rang-Tháp Chàm đã vận động cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, nhà hảo tâm, doanh nghiệp tham gia trợ giúp nhân đạo cho hơn 12.000 lượt người có hoàn cảnh khó khăn với lượng hàng hóa, tiền mặt trị giá trên 2,8 tỷ đồng.

Riêng từ đầu năm đến nay đã vận động được 6.779 suất quà cho người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam, hộ nghèo… có thêm điều kiện đón Tết Nguyên đán Ất Mùi đầm ấm, với tổng trị giá gần 1,3 tỷ đồng.

 

Hội CTĐ Tp. Phan Rang-Tháp Chàm thăm hỏi, tặng quà nạn nhân chất độc da cam
nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi.

Triển khai cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, trong năm 2014, các cấp Hội tổ chức nhiều cuộc vận động, kêu gọi tổ chức, nhà hảo tâm bảo trợ thường xuyên cho 249 địa chỉ nhân đạo với trị giá trên 272 triệu đồng. Ủng hộ dự án “Ngân hàng bò” hỗ trợ người nghèo do Trung ương Hội CTĐ Việt Nam phát động trên 82 triệu đồng, qua đó góp phần giúp các gia đình nghèo phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, ổn định đời sống, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Cùng với các hoạt động nhân đạo, từ thiện, Hội còn tuyên truyền, vận động, thực hiện hiệu quả phong trào Hiến máu nhân đạo, chăm sóc sức khỏe dựa vào cộng đồng. Năm 2014, Hội đã tổ chức 24 đợt vận động hiến máu tình nguyện, huy động 987 đơn vị máu, đạt 102,8% chỉ tiêu tỉnh giao; phối hợp với các ngành liên quan tuyên truyền, vận động 6.780 lượt cán bộ, hội viên, tình nguyện viên tham gia thực hiện tốt các chương trình quốc gia về y tế; duy trì 87 điểm sơ cấp cứu ở trường học và khu dân cư, tiến hành sơ cứu tại chỗ cho 712 lượt người…

Anh Đỗ Văn Thành, Chủ tịch Hội CTĐ Tp. Phan Rang-Tháp Chàm cho biết: Để có được kết quả này, hằng năm, Ban Chấp hành Hội cùng đội ngũ hội viên, tình nguyện viên luôn chủ động tuyên truyền, khơi dậy tinh thần đoàn kết “tương thân, tương ái”, tạo sự đồng thuận cao trong cộng đồng dân cư. Ngoài tiền, hàng hóa vận động qua từng đợt theo yêu cầu, từ năm 2012 đến nay, Hội duy trì, nhân rộng mô hình “Thùng quỹ nhân đạo” đặt tại Văn phòng Một cửa thuộc 16 xã, phường; mô hình Quỹ Tiết kiệm vì bạn nghèo tại các trường học... Nhờ được tuyên truyền, giải thích ý nghĩa mà mô hình mang lại, trong năm 2014 đã huy động được sự đóng góp đạt 293 triệu đồng. Tuy số tiền vận động ủng hộ không nhiều song đã góp phần cùng các nguồn vận động khác của Hội phục vụ có kết quả hoạt động nhân đạo tại cơ sở. Đơn cử như hộ anh Cao Ngọc Cường, ở khu phố 7, phường Thanh Sơn, gia đình anh thuộc diện hộ nghèo, lại có con mắc bệnh nan y nên cuộc sống khó khăn, Hội CTĐ phường Thanh Sơn khui “Thùng quỹ nhân đạo”, hỗ trợ anh 500 ngàn đồng.

Anh Đỗ Văn Thành cho biết thêm: Thông qua tuyên truyền, hoạt động của Hội CTĐ không chỉ kêu gọi cán bộ, nhân dân, nhà hảo tâm tự nguyện ủng hộ, giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh… sự hoạt động của các mô hình nhân đạo, từ thiện còn góp phần quan trọng trong việc xây dựng, nhân rộng những hình ảnh đẹp, khơi dậy tinh thần “tương thân, tương ái” trong cộng đồng dân cư, cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội.